Trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu then chốt ở V-League: Hy vọng sẽ khác trọng tài nội

14/08/2015 05:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trận đấu then chốt thuộc vòng 21 và 23 Toyota V-League 2015 sẽ do các trọng tài ngoại điều khiển. Thông tin ấy khiến những người trong cuộc cảm thấy khá yên tâm vì họ cho rằng chất lượng trọng tài nội đang có vấn đề.

GĐKT Mai Đức Chung (B.Bình Dương)

Vòng 20, trận đấu giữa B.Bình Dương và ĐTLA cũng xảy ra tình trạng HLV 2 đội phản ứng về công tác trọng tài (tổ trọng tài làm việc ở trận B.Bình Dương – ĐTLA ở vòng 20 bao gồm trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng, 2 trợ lý Nguyễn Chí Trường, Phan Việt Thái và trọng tài thứ 4 Hoàng Phạm Công Khanh – PV).  

GĐKT của đội bóng đất Thủ tuy không lên tiếng về trọng tài sau trận đấu, nhưng trao đổi với Thể thao & Văn hóa chiều qua, ông cũng khẳng định trọng tài điều khiển trận đấu đó năng lực kém và nếu không chấn chỉnh thì sẽ nguy hại đến giải đấu.

Ông cho biết: “Trọng tài thổi trận đấu giữa B.Bình Dương và ĐTLA gây ra rất nhiều ức chế cho cầu thủ, BHL 2 đội bóng. Điều khiển trận đấu kiểu như thế rất dễ dẫn đến việc cầu thủ 2 đội nhảy vào ăn thua với nhau.

Chất lượng trọng tài nội đang có vấn đề, cần phải chấn chỉnh ngay, nếu không sẽ làm nguy hại đến hình ảnh và chất lượng của giải đấu”.

Không đánh giá cao năng lực của lực lượng trọng tài nội, ông Chung đặt hy vọng vào các trọng tài ngoại sẽ được BTC giải mời sang điều khiển các trận đấu then chốt của V-League sắp tới.

“Trọng tài ngoại được mời sang Việt Nam theo tôi nghĩ là những trọng tài có uy tín và chất lượng chuyên môn tốt. Có họ điều khiển các trận đấu then chốt giúp tôi yên tâm về mọi mặt, nhất là vấn đề công tâm.

Lý do là bởi các trọng tài ngoại, ngoài chuyên môn tốt ra, họ cũng là người xa lạ với các đội bóng nên không thể bắt thiên về cảm tính cho đội bóng nào cả. Tôi tin 2 trận đấu sắp tới B.Bình Dương gặp Hà Nội T&T và B.Bình Dương gặp FLC Thanh Hóa đội nào đá hay hơn sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc”, GĐKT Mai Đức Chung khẳng định.

HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T)

“Theo tôi trọng tài ngoại cũng giống trọng tài nội thôi, họ cũng bắt theo luật cả. Việc BTC V-League mời trọng tài ngoại sang điều khiển một số trận đấu then chốt trong giai đoạn cuối mùa giải tôi ủng hộ và không có ý kiến gì.

Đương nhiên, có trọng tài ngoại các đội có thể yên tâm hơn, nhất là về mặt tâm lý họ sẽ không suy nghĩ đến việc trọng tài sẽ thiên vị cho đối thủ. Tôi hy vọng trọng tài ngoại được mời phải là người có năng lực chuyên môn tốt và họ sẽ điều khiển trận đấu thành công”.

HLV Guillaume Graechen (HAGL)

Đánh giá về chất lượng trọng tài nội, HLV Graechen cho biết: “Tôi không thể đánh giá về họ được vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến đội của tôi trong các trận đấu sắp tới. Tôi chỉ có thể nói thế này, có nhiều tình huống phạm lỗi nếu là ở châu Âu, trọng tài sẽ rút thẻ đỏ.

Nếu ở châu Âu cầu thủ tắc vào ống chân đối phương thì lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, bởi vì nó gây nguy hại đến tình trạng sức khỏe, khiến cho cầu thủ nếu không may sẽ gặp chấn thương rất nặng.

Tôi nói điều này là muốn tốt cho tất cả, nếu cầu thủ của tôi phạm lỗi như thế và bị truất quyền thi đấu, tôi cũng sẽ không có phàn nàn gì”.

Và cũng như GĐKT Mai Đức Chung của B.Bình Dương, HLV Graechen hy vọng trọng tài ngoại đến điều khiển các trận đấu ở V-League sẽ giúp nâng cao chất lượng các trận đấu.

Ông nói: “Nếu họ (trọng tài ngoại - PV) mang đến năng lực và công tâm thực sự thì tốt cho V-League. Nhưng nếu năng lực của họ không đủ, cũng tương tự Việt Nam thì tôi không bàn luận nhiều. Hy vọng các trọng tài nước ngoài sẽ tạo ra chất lượng khác…”

V-League có duyên với trọng tài Nhật

Takuto Okabe, trọng tài người Nhật Bản, sẽ được VPF mời sang điều khiển trận đấu giữa Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương tại vòng 21 Toyota V-League 2015.

Trọng tài Takuto Okabe năm nay 34 tuổi (sinh 15/10/1981) tại Fukushima (Nhật Bản).

Trong sự nghiệp cầm còi của mình, trọng tài Takuto Okabe đã từng tham gia điều khiển một trận đấu tại giải vô địch Austrlia (A-League) mùa giải 2013-2014), 2 trận đấu thuộc giải vô địch Trung Quốc.

Ở Nhật Bản, trọng tài Takuto Okabe đã có 7 mùa giải làm nhiệm vụ tại J-League 1, điều khiển 52 trận, rút ra 134 thẻ vàng và 9 thẻ đỏ. Ông cũng có 4 mùa bắt tại J-League 2, điều khiển 26 trận. Ngoài ra, trọng tài Takuto Okabe còn làm nhiệm vụ tại Emperor's Cup và Nabisco Cup.

Cùng với cuộc đối đầu Hà Nội T&T – B.Bình Dương, VPF và Ban Trọng tài đã lên kế hoạch mời các trọng tài ngoại điều khiển trận “chung kết ngược” Đồng Nai – HAGL (vòng 23, ngày 28/8) và trận B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa cũng tại vòng 23. Danh tính những trọng tài điều khiển các trận đấu nói trên sẽ được công bố trong thời gian tới. Mùa giải năm ngoái, cũng đã có 3 trọng tài Nhật Bản được mời tham gia làm nhiệm vụ tại V-League là các ông Hiroyuki Kimura, Toma Masaaki, Ryuji Sato.


Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm