Trọng Hoàng: 'Tôi sẽ vui nếu ghi bàn vào lưới SLNA'

02/08/2019 11:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ được đánh giá hay nhất của Viettel hiện tại khẳng định ngày trở lại thành Vinh để cùng Viettel đối đầu CLB cũ SLNA lúc 17h chiều 2/8 tại vòng 19 Wake-up 247 V-League 2019 sẽ rất cảm xúc. Hoàng “bò” khẳng định mình sẽ “vui nếu có bàn thắng”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/8: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar, SLNA vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/8: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar, SLNA vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 19 V League, trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 2/8.

* 17h00 ngày 2/8: SLNA vs Viettel (BĐTV, BĐTV HD, FPT)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

Xem cập nhật bảng xếp hạng V League cập nhật TẠI ĐÂY.

https://vpf.vn/season/v-league-2019/

Cuộc so tài giữa SLNA và Viettel sẽ diễn ra ở sân Vinh trong khuôn khổ trận đấu sớm nhất vòng 19 Wake-up 247 V-League 2019. Hiện tại, tân binh V-League Viettel đã bất ngờ vượt lên trên cả SLNA để đứng giữa bảng xếp hạng với 24 điểm, nhiều hơn SLNA 1 điểm. Sự trở lại của Trọng Hoàng để tăng chất thép cho hàng tiền vệ đội bóng áo lính từ lượt về cùng việc bổ sung tiền đạo Bruno chính là hai điều khác biệt lớn nhất của Viettel giúp họ khởi sắc trông thấy.

Trọng Hoàng cho biết: “Trở lại sân Vinh sau thời gian khá lâu thì tôi rất vui mừng. Bởi đây là nơi nuôi dưỡng tôi có được ngày hôm nay. Hoàng rất hạnh phúc, nguyện vọng của tôi là cống hiến một trận đấu cho CĐV nhà lẫn CĐV cả nước một trận cầu đẹp”.

“Tôi nghĩ để ghi được bàn vào lưới SLNA thì rất khó khăn lúc này. Và bây giờ Hoàng đã là cầu thủ của đội bóng Viettel thì phải đá hết sức vì màu cờ sắc áo của Viettel. Nếu có một bàn thắng vào lưới SLNA thì đó là điều rất là vui vì tôi nghĩ khi trở về nhà, mình phải trình diễn được cái gì tốt nhất để CĐV nhà hãnh diện, cảm thấy mình là người còn có ích”, Trọng Hoàng nói thêm.

Điều đặc biệt với Trọng Hoàng mà khó có CĐV theo dõi V-League quên trong mùa giải này là tiền vệ gốc Nghệ An không thể ra sân suốt lượt đi. Vì vướng mắc hợp đồng tưởng chừng đã xong với SLNA hồi đầu mùa, Trọng Hoàng đã rơi vào tình cảnh không thể thi đấu cho đội bóng quê hương sau khi rời CLB đương kim á quân Thanh Hoá.

Nhà vô địch V-League 2014 và 2015 với B.Bình Dương được Viettel liên hệ và đội bóng áo lính sẵn sàng ký hợp đồng với Hoàng “bò” để tập chay lượt đi trước khi trở lại trong giai đoạn lượt về.

Ngay lập tức, Trọng Hoàng đã khiến người ta nể phục khả năng đánh chặn như “người không phổi”. Đó cũng là lý do HLV Park Hang Seo gọi luôn Trọng Hoàng lên tuyển và đá chính King’s Cup hồi tháng 6 sau thời gian dài không chơi bóng đỉnh cao. Nhưng Trọng Hoàng vẫn chơi như lên đồng. Cựu cầu thủ SLNA đã giúp Viettel có 9 điểm trên sân nhà ở ba trận gần nhất. Đội bóng của HLV Hải Biên vì thế chính thức vươn khỏi đáy bảng đầy ngoạn mục.

Nhưng vấn đề là lúc này, Viettel khá vô duyên trên sân khách. Đội bóng “hậu duệ nhà Thể Công” không có điểm nào trong hai chuyến làm khách gần nhất ở Nam Định và Quảng Ninh. Ngược lại, SLNA lại tụt dốc phong độ từ đầu lượt về.

Họ đã rơi khỏi Top 3 quen thuộc để xếp tận vị trí thứ 9. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có 23 điểm và chỉ hơn đội áp chót Quảng Nam 4 điểm. Mệnh lệnh phải thắng ở thành Vinh là điều bắt buộc nếu không muốn mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

SLNA sẽ căng sức để “chiến” với người quen cũ Trọng Hoàng nhằm lấy 3 điểm và vượt lên chính Viettel. Trận lượt đi, hai CLB hoà nhau không bàn thắng ở Hàng Đẫy. Nhưng có vẻ lịch sử đang nghiêng về phía chủ nhà khi ngoài việc khát khao chiến thắng và đội khách hay thua trên sân đối phương, các cầu thủ gốc Nghệ An cũng chơi rất tồi khi trở lại đối đầu với CLB đã nuôi mình trưởng thành.

Dự đoán: 2-1

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm