Trọng Hoàng tiết lộ mối lo trước trận chung kết SEA Games

12/12/2019 16:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng Hoàng là một trong hai cầu thủ trên 23 tuổi vừa cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 30 và cũng là cầu thủ duy nhất góp mặt trong trận chung kết năm 2009. Và Trọng Hoàng có những mối lo riêng mà ít người biết đến.

Trọng Hoàng: Chiến binh ‘không tuổi’ của ông Park đặc biệt cỡ nào?

Trọng Hoàng: Chiến binh ‘không tuổi’ của ông Park đặc biệt cỡ nào?

Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Hai từ đó gắn liền với cái tên Trọng Hoàng và chắc chắn không có điển hình nào xuất sắc hơn về tinh thần thi đấu như cầu thủ quá tuổi ông Park chọn dự SEA Games này.

“Tới trận chung kết SEA Games vừa rồi gặp lại U22 Indonesia em có đôi chút lo lắng vì giữa trận đấu này và trận chung kết năm 2009 mà em tham gia có những điểm trùng hợp, thông tin này báo chí cũng đã đưa ra. Trước trận đấu em cũng có lo lắng vì nhiều điểm giống nhau giữa hai trận đấu quá mà như thế đội mình sẽ đứng thứ hai.

Em đeo áo số 8, hai trận đều mặc màu trắng. Năm 2009 Lào lần đầu tiên vào bán kết thì năm nay đến Campuchia cũng lần đầu tiên. Thái Lan cũng bị loại từ vòng bảng…

Nhưng đến khi ra sân thì những lo lắng đó không còn, em chỉ tập trung vào trận đấu. 10 năm trước em và các đồng đội đã phải nói lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam còn 10 năm sau là lời cảm ơn với tất cả, Trọng Hoàng chia sẻ trong cuộc gặp mặt báo chí sáng 12/12 do Tập đoàn Viettel tổ chức cùng hai đồng đội Hoàng Đức và Đức Chiến.

“Tại SEA Games 30 này em cùng với Hùng Dũng là một trong hai cầu thủ lớn tuổi được bổ sung tham dự, hai anh em nhận thức được trách nhiệm của mình và cố gắng thật nhiều để có thể tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội. Tại SEA Games 30, lịch thi đấu rất dày, 7 trận trong 15 ngày nhưng được sự quan tâm chăm sóc của các bác sỹ nên anh em cầu thủ trong đội đã có được thể trạng và thể lực tốt nhất, nhanh chóng hồi phục để có thể đáp ứng yêu cầu thi đấu.

Chú thích ảnh
Lối chơi dũng mãnh của Trọng Hoàng là một trong những chìa khóa mang đến chiến thắng cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30.Ảnh: Hoàng Linh

Với cá nhân em, trận vòng bảng gặp U22 Indonesia là khó khăn nhất. Đó là trận đấu bản lề để U22 Việt Nam có thể thăng hoa ở trận đấu kế tiếp.

Phong độ của từng cầu thủ hay toàn đội đã được BHL tính toán từ đầu. Ví dụ như những cầu thủ từ đội tuyển quốc gia xuống dù không được nghỉ ngơi nhiều nhưng BHL vẫn có giải pháp để lấy lại nguồn năng lượng tốt nhất.

Bước vào mỗi trận đấu gặp đội nào cũng thế luôn trong mình cầu thủ tâm thế tự tin, không bao giờ biết sợ hãi. Nhưng qua giải đấu SEA Games vừa rồi em thấy đáng ngại nhất là Indonesia Thi đấu sân nhân tạo khó phán đoán đường bóng đi. U22 Indonesia với nhiều cầu thủ thấp đá sân nhân tạo người ta sẽ luồn lách rất nhanh. Ai đá sân cỏ nhân tạo cũng đều biết nếu ngã chắc chắn sẽ bị xây xát và mình phải nghỉ hẳn một thời gian mới khỏi. Nếu cứ tập và đá liên tục sẽ không khỏi được”.

Tiết lộ về những sở thích cá nhân và bí quyết duy trì được nền tảng thể lực mạnh mẽ suốt một thời gian dài, Trọng Hoàng cho biết: “Bình thường trong ăn uống em thường bổ sung các loại hạt, uống nước hoa quả, ngủ sớm để có thể hồi phục thể lực nhanh nhất.

Ngoài đời em là người hơi ít nói, sống nội tâm, tình cảm nhưng vào sân luôn luôn phải cố gắng hết sức để chiến đấu. Sở thích của em là đi shopping. Em vốn sống khép kín, không chia sẻ nhiều thông tin về gia đình.

Mong muốn của em lúc này khi đá xong giải là được về nghỉ ngơi bên gia đình, sau đó chuẩn bị cho mùa giải mới với sự tốt nhất cho đội bóng Viettel.

Sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30, anh em cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đã gửi tin nhắn chúc mừng, tất cả đều rất vui.

HLV Park Hang Seo rất gần gũi với cầu thủ. Đêm nào ông ấy cũng đến phòng massage cùng cầu thủ, thăm hỏi tận tình từng người về chuyện cá nhân, gia đình”.

“Trận chung kết với U22 Indonesia hai đội vào bóng đều quyết liệt. Văn Hậu là cầu thủ hiền lành nhưng vào sân tinh thần chiến đấu cao. Ở tình huống tranh chấp với Evan Dimas em không nghĩ Văn Hậu đã vào bóng ác ý.

Evan Dimas là cầu thủ quan trọng của U22 Indonesia nhưng một cầu thủ không thể làm nên mọi chuyện. Nhiều người cảm tưởng Văn Hậu đã chơi tiểu xảo nhưng đó là pha chạm bình thường trong bóng đá, để có thể ngăn cản các pha tấn công của Indonesia”.

“Viettel có nhiều tuyển thủ nhưng hầu như còn trẻ, mới bước vào sân chơi V League nên cần có thời gian để trưởng thành. Mục tiêu của Viettel tại V League 2020 chắc chắn cao hơn mùa giải 2019 (hạng 6)”, Trọng Hoàng khẳng định mục tiêu trong mùa giải V League 2020.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm