Trận bán kết 1: Thái Lan muốn ghi bàn tại Philippines

02/12/2014 09:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang đã gửi lời cảnh báo đến chủ nhà Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 rằng thử thách đối với họ sẽ không hề nhỏ.

Trong trận bán kết lượt đi vào ngày 6/12, mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là có bàn thắng tại sân Rizal Memorial, sân nhà của đội tuyển Philippines.

“Khi chúng tôi đến Manila thi đấu, đó chắc chắn sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với chúng tôi. Chúng tôi biết sức mạnh của Philippines, họ là đội bóng có tốc độ và kỹ thuật tốt” – Kiatisuk, người từng 3 lần vô địch AFF Cup trong sự nghiệp thi đấu của mình tuyên bố.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Philippines đang xếp hạng 128 thế giới và là đội bóng số 1 Đông Nam Á trong khi thứ hạng của Thái Lan là 144.

Kiatisuk, người chỉ vừa mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan hồi tháng 10 vừa qua cho biết các cầu thủ Thái Lan không hề lo lắng khi phải đối đầu với Philippines, đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu trong đội hình.

“Đội hình của họ được tạo nên chủ yếu bởi những cầu thủ đến từ châu Âu và một vài cầu thủ bản địa nhưng họ đã có sự kết hợp với nhau tốt. Vì vậy, chúng tôi không được phép đánh giá thấp họ. Nếu các bạn hỏi tôi là có bất lợi nào không khi đối đầu với đội tuyển Philippines tôi sẽ nói là không. Chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng và sẵn sàng chiến đấu với họ” – HLV Kiatisum Senamuang trả lời phỏng vấn trên The Nation, tờ báo hàng đầu của Thái Lan.

Trong khi đó, HLV  Thomas Dooley, người được Liên đoàn bóng đá Philippines mời gia hạn hợp đồng sau khi dẫn dắt đội tuyển nước này lần thứ 3 liên tiếp lọt vào bán kết một kỳ AFF Cup khẳng định, chiến thắng trước Thái Lan trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi là nhiệm vụ bắt buộc với đội bóng của mình.

“Tôi luôn có những lo lắng trước mỗi trận đấu nhưng tôi biết rằng các cầu thủ Philippines có thể chơi tốt trước Thái Lan. Chúng tôi không gặp bất cứ áp lực nào. Chúng tôi sẽ thể hiện lối chơi tấn công trước Thái Lan và cạnh tranh sòng phẳng với họ” – HLV Thomas Dooley trả lời phỏng vấn Manilatimes  qua điện thoại.

Đội tuyển Philippines từng trải qua 14 trận liền không biết đến chiến thắng trước Thái Lan nhưng HLV Thomas Dooley tin tưởng lần này với lợi thế sân nhà, đội bóng của mình sẽ thay đổi được lịch sử.

Ông nói: “Tôi hy vọng các CĐV sẽ đến sân đông trận đấu vào ngày thứ 7 tới. Sự cổ vũ của các CĐV là rất quan trọng với chúng tôi”.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm