TPHCM cùng Công Phượng chưa từ bỏ mục tiêu vô địch

08/10/2020 09:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong phát biểu đến thời điểm hiện tại của V-League 2020 thì mọi thứ vẫn rất khó đoán. TP.HCM trên thực tế chỉ thua đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm và điều gì cũng có thể xảy đến.

Công Phượng nguy cơ vắng mặt, TPHCM khó thắng Hà Nội

Công Phượng nguy cơ vắng mặt, TPHCM khó thắng Hà Nội

Lượt trận đầu giai đoạn 2 tối 10/10 ở sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội và TP.HCM có thể kém vui khi hàng loạt “sát thủ” đôi bên chiến tuyến cùng vắng mặt. Công Phượng có nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương mắt cá để thi đấu hôm tới.

Chiến lược gia người Hàn Quốc trước giờ lên đường đến Hà Nội để gặp đội chủ sân Hàng Đẫy tối 10/10 cho biết: “Mỗi trận đấu trong giai đoạn này đều là trận chung kết, vị trí từ TOP 1 đến TOP 8 hiện tại không có quá nhiều cách biệt.

Các CLB đều đã có sự chuẩn bị tốt và thời gian này thật khó để có thể biết được đội bóng nào có thể giành ngôi vô địch”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, TPHCM, Công Phượng, HLV Chung Hae Seong, V League, bảng xếp hạng V League, Hà Nội vs TPHCM
HLV Chung Hae Seong cho rằng cuộc đua vô địch giờ mới bắt đầu. Ảnh: TPHCM

Theo HLV Chung Hae Seong, TP.HCM đã chơi không tốt trong giai đoạn 1 và nguyên nhân khiến CLB không có kết quả như ý là số bàn thua. TP.HCM đã thủng lưới đến 17 bàn, nhiều hơn đối thủ cùng thành phố đang dẫn đầu bảng Sài Gòn đến 10 bàn.

Trong TOP 8, TP.HCM là đội thua bàn nhiều nhất và điều đó khiến họ sa lầy. So với năm ngoái, TP.HCM vô địch lượt đi với 27 điểm thì vị trí thứ 5 và 20 điểm hiện tại thực sự là điều không như ý.

TP.HCM dễ thua khi bị phản công do mải mê tấn công, không thể duy trì khoảng cách của các tuyến hợp lý và để đối thủ khai thác. “Các bạn đã biết rằng trong giai đoạn 1, chúng tôi đã để thua quá nhiều bàn và khi tôi xem lại các bàn thua đó, tôi nhận thấy các cầu thủ đã giữ cự ly đội hình không tốt.

Trước các bàn thua, chúng tôi đã dâng đội hình cao để tấn công nhưng khi mất bóng bị phản công đã dẫn đến thua bàn”, HLV Chung Hae Seong nói.

TP.HCM sau 13 vòng đấu có 20 điểm, xếp hạng 5 và sẽ gặp đối trọng rất mạnh Hà Nội ở ngay lượt trận đầu giai đoạn 2 trên sân Hàng Đẫy.

Đội bóng Thủ đô đang có 20 điểm như TP.HCM nhưng được đánh giá cao hơn hẳn. Một trận đấu báo hiệu đầy gian nan cho thầy trò HLV Chung Hae Seong khi TP.HCM toàn thua Hà Nội 4 năm qua và chỉ hòa được 1 trận ở lượt về V-League 2020.

TP.HCM nếu thua Hà Nội như cách họ bại trận mùa này thì thực sự rất khó để đội bóng này vươn lên. Tổng cộng 3 trận đá với Hà Nội năm nay, thủ thành Bùi Tiến Dũng đều bắt chính và để lọt lưới đúng 10 bàn.

TP.HCM chỉ ghi được 2 bàn thắng do công của Công Phượng (Siêu Cúp QG 2019) và bán kết Cúp QG 2020). TP.HCM do xếp hạng 5 sau lượt đi nên họ sẽ phải bất lợi khi đá 3 trận sân nhà và 4 trận làm khách.

Tuy nhiên, trận đá với Sài Gòn ngay tại Thống Nhất dù bị tính sân của đối thủ nhưng thực sự TP.HCM cũng không mất đi lợi thế khi chơi ở đây.

HLV Chung Hae Seong kết luận: “Thực sự thì tôi chưa thể chia sẻ gì thêm lúc này nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ phải cố gắng hơn ở giai đoạn 2 sắp tới. TP.HCM sẽ nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra từ đầu mùa bóng năm nay”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm