Tin tức vòng loại World Cup 2022 ngày 10/9: Thái Lan đổi đội hình đấu với Indonesia

10/09/2019 21:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức bóng đá hôm nay về bảng G vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp bóng đá Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE, Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 10/9, rạng sáng 11/9.

Lịch thi đấu và kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G:

* 19h45 ngày 10/9: Malaysia 1-2 UAE

https://www.youtube.com/watch?v=-tXCx-RrpXw

* 19h30 ngày 10/9: Indonesia 0-3 Thái Lan

* Xem xếp hạng bảng G cập nhật TẠI ĐÂY:

https://www.livescore.com/worldcup/afc-qualification-2-round-group-g/

Đội hình xuất phát của ĐT Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen- Tristan Do, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Theerathon Bunmathan- Sarach Yooyen, Phitiwat Sukjitthammakul, Ekanit Panya, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat- Supachai Jaided.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
CĐV Indonesia và Thái Lan bày tỏ tình hữu nghị, thân thiện trước giờ vào sân.Ảnh: FAT
Chú thích ảnh
Chủ nhà Indonesia huy động lực lượng lực lượng an ninh lên tới hơn 300 người làm nhiệm vụ bảm đảm an toàn cho trận đấu sau sự cố bạo động ở trận Indonesia thua Malaysia 2-3 5 ngày trước

UAE tung 'sát thủ' đối đầu Malaysia

Omar Abdulrahman, cầu thủ tấn công số 1 của đội tuyển UAE nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính thức khi làm khách trước chủ nhà Malaysia.

Đây là trận ra quân của UAE tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng là trận thứ hai của Malaysia.

"Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Hai trận đấu vừa qua ở chuyến tập huấn tại Bahrain cũng như tham dự đầy đủ các buổi tập gần đây cho thấy tôi đang dần tìm lại nền tảng thể lực và khả năng thi đấu.

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào quyết định của HLV, ông ấy cần tôi bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng ra sân thi đấu”, Omar Abdulrahman khẳng định.

Chú thích ảnh
Omar Abdulrahman mũi nhọn chủ lực trên hàng tấn công UAE.Ảnh: UAE football federation

Thái Lan mạnh hơn sau khi hòa Việt Nam, muốn ghi nhiều bàn vào lưới Indonesia

"Sau trận đấu với Việt Nam, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Tôi có thể khẳng định rằng hiện tại chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ và tốt hơn so với trước đây.

Dù đội tuyển Thái Lan mất một số cầu thủ quan trọng do chấn thương nhưng tôi tin đội đang thật sự tiến bộ tốt. Chiến thắng trận đấu này là mục tiêu của chúng tôi và đặc biệt phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới Indonesia", HLV Akira Nishino tự tin khẳng định trên tờ Bangkokpost.

HLV Indonesia chê đồng nghiệp bên phía Thái Lan

“Đánh bại Thái Lan là nhiệm vụ không dễ dàng nhưng hãy tin là chúng tôi có cơ hội chiến thắng trong trò trận đấu này, bởi vì đội tuyển Thái Lan chưa hoàn hảo về lối chơi.

Thời gian dẫn dắt của HLV Nishino còn quá ít, ông chưa thể tạo nên một tuyển Thái Lan gắn kết và hệ thông chiến thuật cũng chưa thực sự hợp lý. Đó là điểm mà chúng tôi có thể khai thác để vượt qua đối thủ”, HLV Mc Menemy của đội tuyển Indonesia trả lời ở buổi họp báo sau trận đấu.

Chú thích ảnh
HLV Akira Nishino chưa có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ Thái Lan.Ảnh: Siam Sport

HLV Park Hang Seo nghiên cứu đội thủ của đội tuyển Việt Nam

Vào 23 giờ đêm qua 9/9, nhóm lớn các thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc hành trình thắng lợi tại Trung Quốc trước đội bóng trẻ nước chủ nhà.

Ngay sau khi về nước, đội sẽ tạm giải tán đề các cầu thủ thực hiện nghĩa vụ với CLB. Vào 7/10 tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có đợt tập trung kéo dài để chuẩn bị và tham dự SEA Games 30.

HLV trưởng Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin đã chia tay đội ngay từ Trung Quốc để di chuyển sang Indonesia và Malaysia theo dõi các trận đấu Indonesia - Thái Lan và Malaysia - UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vé xem trận Indonesia - Thái Lan ế vì bạo động

Thất bại 2-3 trước Malaysia trên sân nhà Bung Karno ở lượt trận 5 ngày trước cộng mối lo về bạo động có thể xảy ra do sự quá khích của một bộ phận CĐV khiến sự quan tâm của CĐV đối với trận Indonesia - Thái Lan lúc 19h30 tối nay 10/9 (giờ Indonesia) giảm đáng kể.

Để khuyến khích người dân mua vé vào sân, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải ra quyết định giảm giá vé. Mức giá mới sẽ từ 125.000 rp (khoảng 206.000 đồng) đến 1 triệu rp (khoảng 1,65 triệu đồng).

Sân Bung Karno có sức chứa lên tới 77000 chỗ ngồi nhưng một ngày trước trận đấu BTC mới chỉ phát hành được khoảng 10000 vé.

Chú thích ảnh
Kawin Thamsatchanan tự tin khẳng định vị trí.Ảnh: FAT

HLV Akira Nishino đổi người gác đền 

Sau khi bất ngờ chọn thủ môn Siwarak Tedsungnoen bắt chính trong trận Thái Lan hoà đội tuyển Việt Nam 0-0 ngày 5/9, HLV Akira Nishino lại gây sốc khi bỏ rơi thủ môn của Buriram United và chọn lại Kawin Thamsatchanan để thi đấu trận gặp Indonesia lúc 19 giờ 30 ngày 10/9.

 Kawin Thamsatchanan được chọn là người tham dự buổi họp báo một ngày trước trận đấu và thể hiện quyết tâm lấy lại vị trí trong đội hình đội tuyển Thái Lan sau sai lầm mắc phải ở trận thua đội tuyển Việt Nam 0-1 tại King's Cup hồi tháng 6.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm