Tin tức CĐV Nam Định đốt pháo sáng ở Hàng Đẫy: Hai người nhập viện. Sẽ có án phạt nặng

12/09/2019 12:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức mới nhất về vụ CĐV Nam Định đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy trong trận đấu bù giữa Hà Nội và Nam Định trong khuôn khổ V-League 2019.

Hai nạn nhân nhập viện vì CĐV quá khích trận Hà Nội vs Nam Định

Hai nạn nhân nhập viện vì CĐV quá khích trận Hà Nội vs Nam Định

Nữ CĐV và một chiến sỹ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trong trận đấu Hà Nội FC vs Nam Định tối 11/9 trên SVĐ Hàng Đẫy đã phải vào bệnh viên Xanh Pôn cấp cứu do hành vi đáng lên án của một số CĐV quá khích.

Các CĐV Nam Định đã ném một loạt những quả pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy để phản đối quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân khi cho Hà Nội FC được hưởng phạt đền và Pape Omar ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.

* Theo thông tin mới nhất, nữ CĐV Tô Huyền Anh đã được chuyển xuống phòng hồi sức tại khoa Bỏng, bệnh viện Xanh Pôn. Hiện chị Huyền Anh đã tỉnh táo trở lại và có thể ăn uống nhẹ. Vì vết thương được tiêm thuốc tê nên chị chưa có cảm giác đau nhức.

Lịch phẫu thuật lần hai sẽ được các bác sĩ quyết định sau thời gian họp giao ban vào chiều nay 12/9.

* Trước khi trận đấu bù vòng 22 V League giữa Hà Nội FC và Nam Định diễn ra lúc 19h00 ngày 11/9, Công an thành phố Hà Nội đã có cảnh báo về nguy cơ gây rối trật tự công cộng trong trận đấu giữa hai đội Hà Nội FC và Nam Định.

Thông báo trên fanpage của Công an thành phố Hà Nội ghi: "Khoảng 15h45, ngày 11/9/2019, trước khi diễn ra trận đấu bóng đá giữa Hà Nội - Nam Định, trên dọc tuyến đường Giải Phóng hướng về trung tâm thành phố, xuất hiện khoảng 30 xe ô tô cùng khoảng 50 xe gắn máy các loại chở CĐV vừa đi vừa đốt pháo sáng, đánh trống, hò hét gây mất an ninh an toàn.

Tin tức, CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, bóng đá việt nam, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, bong da, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện
Nạn nhân của vụ đốt pháo sáng đã được phẫu thuật.Ảnh: Thành Đạt

Ngay khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc, các lực lượng chức năng của Công an thành phố đã kịp thời có mặt, phối hợp phân luồng, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cổ động viên quá khích có hành vi vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Hiện nay, các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã huy động lực lượng tăng cường chốt chặn tại các địa điểm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong, sau khi diễn ra trận đấu; triển khai các phương án hướng dẫn phân luồng để đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy, nổ; mọi hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đốt pháo sáng, gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hãy thể hiện tình yêu thể thao đúng cách, hãy là một CĐV chân chính".

* Chồng nữ CĐV trúng pháo: "Tôi quá sốc và không dám nhìn vào vết thương của vợ, nó quá kinh khủng. Khi chạy sang, tôi cảm giác nhìn thấy cả xương, không thấy máu. Nhân viên y tế băng bó cho vợ tôi ban đầu còn không dám nhìn. Vết thương ghê quá anh ạ. Cậu ấy cũng sốc. Tôi cũng sốc", chồng nạn nhân Tô Huyền Anh chia sẻ trên Sport5

* CLB Hà Nội đưa tin về việc đề nghị xử lý hinh sự Pháo sáng sân Hàng Đẫy

"ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ PHÁO SÁNG SÂN HÀNG ĐẪY.

Đêm 11-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Xuân Thành - trưởng ban kỷ luật VFF - cho biết đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng của bóng đá Việt Nam.

Ông Thành nói: "Quan điểm cá nhân của tôi là sẽ phải xử lý thật nặng với sự cố diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy, mà cụ thể ở đây là CLB Hà Nội và Nam Định. Ngay trong ngày 12-9, ban kỷ luật sẽ sớm tập hợp hồ sơ vụ việc từ Ban điều hành giải để nắm cụ thể sự việc.

Tôi cho rằng với sự việc nghiêm trọng như thế này, ban kỷ luật sẽ họp và đề nghị VFF xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự vụ việc. Còn có mời công an vào làm rõ hay không thì do thường trực VFF quyết định".

* "Hà Nội có thể sai vì ko thể control (kiểm soát) được pháo vào sân, khán giả trong khu khán đài Nam Định chắc chắn nhiều người chỉ muốn đến sân xem đá bóng và cổ vũ đội nhà. Nhưng nhìn hình ảnh bên này sân người phụ nữ được khiêng bằng cáng bê bết máu trong khi bên kia sân các cổ động viên nam nữ lớn bé reo hò bên ánh lửa pháo sáng thực sự không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu họ? Chúng ta đang ở thời đại nào? Tôi đã ở trong nhứng đám cổ động viên hỗn loạn và cuồng nhiệt nhất, nhưng với trận đấu này, họ có lý do gì để làm điều đó?
Điểm đến của quả pháo này là con người, phụ nữ, trẻ em...!"
- quan điểm của BLV Quốc Khánh (VTV)

* Hình ảnh đám đông CĐV đang tấn công một cảnh sát cơ động làm việc tại sân Hàng Đẫy.

Tin tức, CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, bóng đá việt nam, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, bong da, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện

* Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một CĐV cầm pháo sáng trên tay. Đám đông CĐV đứng gần anh ta hò reo. Bức ảnh được đăng trên báo Bongdaplus.vn.

Tin tức, CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, bóng đá việt nam, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, bong da, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện

* Trên mạng xã hội, trang Goal phiên bản quốc tế đã đưa tin rằng: "Sự cố nghiêm trọng ở trận đấu tại giải VĐQG Việt Nam khiến một CĐV nữ bị thương vì pháo sáng. Một cảnh sát cũng phải nhập viện khi đang làm nhiệm vụ".

Bài viết nhận hàng nghìn lượt tương tác từ độc giả trên toàn thế giới, với đa phần đều là biểu tượng cảm xúc phẫn nộ.

Bên cạnh đó, Fox Sports Asia cũng chia sẻ: "Một khán giả đã phải nhập viện với chấn thương nghiêm trọng do một quả pháo sáng trong trận đấu Hà Nội FC 6-1 Nam Định. Một quả pháo sáng bùng lên từ khán đài đối diện, lao đến rồi để lại một vết thương trên chân của cô gái".

Trong khi đó, rất nhiều người hâm mộ quốc tế đã lên tiếng chỉ trích hành động bắn pháo sáng của các CĐV Nam Định, đồng thời động viên nữ CĐV bị thương tại sân Hàng Đẫy.

* Tờ Fox Sports đưa tin về vụ bắn pháo sáng ở Hàng Đẫy.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện

* Theo luật, vụ đốt pháo sáng gây thương tích và hành hung người thi hành công vụ tại sân Hàng Đẫy hoàn toàn có thể khởi tố hình sự.

* Xem VIDEO về đường đi của quả Pháo sáng kiến CĐV Huyền Anh bị thương TẠI ĐÂY

* "Bạo lực trên khán đài, sự bất an lại có cơ sở lên ngôi khi tưởng chừng bóng đá nước nhà hơn lúc nào hết đã kéo được CĐV đến sân sau những kì tích. Niềm tin vào nền bóng đá thực sự bị lung lay bởi những kẻ manh động mang trong người thú tính mạo nhận khoác trên mình chiếc áo CĐV.

Sức mạnh bằng bạo lực, thứ luôn nằm trong suy nghĩ của kẻ tiểu nhân yếu thế lại có chỗ để hoành hành ngay giữa Thủ đô. Và sẽ thật khó nghĩ nếu cái xấu, cái ác đó ngày mai vẫn nhởn nhơ tồn tại ở V-League hay cuộc sống thường nhật.", trích từ bài viết trên báo Thethaovanhoa.vn của nhà báo Việt Hà.

* Tại Hàng Đẫy, ngoài hành động đốt pháo sáng, CĐV của Nam Định con có hành vi hành hung với lực lượng an ninh giữ trật tự ở sân. Một cảnh sát cơ động đã phải nhập viện sau vụ xô xát này.

* Hình ảnh được cho là xác quả pháo sáng đã làm chị Huyền Anh phải đi cấp cứu

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện

* Án phạt nào dành cho cả sân Hàng Đẫy và Nam Định?

Với việc không kiểm soát được an ninh trên sân để CĐV Nam Định ngang nhiên mang pháo sáng và cả những loại pháo khác vào sân và sử dụng bừa bãi, chắc chắn lần này BTC sân Hàng Đẫy sẽ không tránh được án phạt cực nặng từ Ban kỷ luật.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện
Sẽ có án phạt nặng được đưa ra - Ảnh Hoàng Linh

CLB DNH Nam Định cũng sẽ bị hệ lụy do các hành vi đáng lên án của một bộ phận CĐV nhà gây ra dù đây là trận đấu họ đi làm khách.

* Được biết, trước khi gây rối ở sân Hàng Đẫy, một số CĐV được cho là của Nam Định còn gây rối ở trên đường tới sân sau khi cảnh sát giao thông từ chối cho họ vượt đèn đỏ lúc giao thông đang ở giờ cao điểm.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện
Rất nhiều vật dụng đã được ném xuống sân Hàng Đẫy - Ảnh Hoàng Linh

* Trợ lý Quốc Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ: “Cảm xúc của tôi lúc này là lẫn lộn. Tôi vui vì đội bóng giành chiến thắng còn buồn vì sức khỏe của nữ CĐV.

Khi sự việc xảy ra tôi thấy cầu thủ hai đội dừng lại và có vẻ lo lắng. Cầu thủ thi đấu trên sân là tình diễn nghệ thuật mong khán giả đến mới thăng hoa. Tôi mong rằng nữ CĐV được an toàn. Không chỉ riêng cầu thủ, BHL hai đội cảm thấy sự việc rất lên án, trở thành rào cản để ngăn CĐV đến sân.

Hy vọng BTC và CLB kêu gọi CĐV fair-play để làm sao cho bóng đá Việt Nam trở nên chuyên nghiệp. BHL chuẩn bị kĩ vì giải đấu đã đến giai đoạn nước rút. Sai sót sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện mùa giải. Hà Nội FC tôn tọng mọi đối thủ, cố gắng nhập cuộc tinh thần cao nhất, áp đặt thế trận và tạo ra các cơ hội ghi bàn”.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện
Cả Hà Nội và Nam Định cùng lên án hành động đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh Hoàng Linh

* Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Dũng của CLB DNH Nam Định chia sẻ: "Nếu như là CĐV Nam Định không ai làm như vậy. Tôi cũng không hiểu phần tử nào đã làm nên chuyện này, đây là hành động không được đẹp mắt và ảnh hưởng đến tính mạng người khác.

Tôi lên án những hành động quậy phá, không đến xem bóng đá. BCH Hội CĐV sẽ phải chấn chỉnh lại ngay hành động phản cảm này, ảnh hưởng uy tín của đội bóng đặc biệt là trận đấu phát rộng rãi trên cả nước.

Khi sự việc xảy ra cả hai đội đều dừng lại và rất lo lắng, các cầu thủ muốn công hiến cũng muốn các CĐV được an toàn. Việc làm hôm nay sẽ làm rào cản đối với CĐV đến sân, tôi yêu cầu những cầu thủ chơi đẹp cổ vũ một cách có văn hoá".

* Theo thông tin ban đầu,  vết thương của chị Huyền Anh được các bác sỹ kết luận sẽ phải mổ hai lần để khử hết chất độc hóa học vì vết rách vào đến tận xương.

* Chủ tịch CLB Hà Nội FC Nguyễn Trọng Chiến và trung vệ Đỗ Duy Mạnh, người không thi đấu trận này do án treo giò đã có mặt tại bệnh viện Xanh Pôn, thăm hỏi tình hình các nạn nhân. Bên phía CLB DNH Nam Định cũng có đại diện vào thăm hỏi tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện
BLĐ CLB Hà Nội tới thăm nữ CĐV gặp nạn - Ảnh CLB Hà Nội

* Nữ CĐV và một chiến sỹ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trong trận đấu Hà Nội FC vs Nam Định tối 11/9 trên SVĐ Hàng Đẫy đã phải vào bệnh viên Xanh Pôn cấp cứu do hành vi đáng lên án của một số CĐV quá khích.

Nạn nhân bị mảnh pháo bắn vào đùi là Tô Huyền Anh (1985) hiện đang làm việc tại báo Nhi Đồng. Chị cùng người thân đến sân xem trận đấu và ngồi ở khu vực khán đài A. Vết thương của chị Huyền Anh được các bác sỹ kết luận sẽ phải mổ hai lần để khử hết chất độc hóa học vì vết rách vào đến tận xương.

Đồng chí CSCĐ bị thương khi làm nhiệm vụ ở khán đài B do bị các CĐV hành hung và đánh gãy tay, nhập viện trong tình trạng nôn mửa, tinh thần chấn động.

* Rất nhiều pháo sáng đã được CĐV Nam Định ném xuống sân trong trận đấu chiều 11/9.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện
Pháo sáng xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy - Ảnh Hoàng Linh

* Một CĐV nữ đã phải lên xe cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp sau khi bị các CĐV Nam Định bắn pháo sáng vào người và chảy máu đùi.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng, Hà Nội vs Nam Định, Nam Định, Hà Nội, Vleage 2019, V-league 2019, CĐV Nam Định, đá bù VLeague, án phạt cho CĐV Nam Định, CĐV nhập viện
Nữ CĐV bị thương và phải đi cấp cứu sau khi bị quả pháo hoa bắn vào

T.G

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm