Tin ở chiến thắng của tuyển Việt Nam

19/11/2019 13:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cả BLV Quang Huy lẫn cựu tuyển thủ Quốc Vượng đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong trận đấu tối nay trên sân Mỹ Đình.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTV5, Bóng đá TV)

https://www.youtube.com/watch?v=97lfsoBhw_M

https://www.youtube.com/watch?v=Ej97oa88-Kk

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

https://www.youtube.com/watch?v=qFnpnHtUO6E

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, Việt Nam đấu với Thái Lan, trực tiếp bóng đá, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, Việt Nam vs Thái Lan, VTV6

“Ở vào thời điểm bây giờ, khi đội tuyển Việt Nam đối đầu cùng Thái Lan, mọi thứ đã ở tâm thế khác. Tự tin là điều mà chúng ta đang có. Với Thái Lan, thực tế là họ đang thấp thỏm, dù đã có những tuyên bố mạnh miệng được đưa ra từ chính họ. Chúng ta đang có nhiều lợi thế để chiến thắng ở trận đấu tối nay” - BLV Vũ Quang Huy cùng cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đã đặt niềm tin như thế cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Thái Lan vẫn là đội bóng đẳng cấp và các cầu thủ chất lượng, điều đó là sự thật. Song qua trận thua trước Malaysia hôm rồi, họ đã bộc lộ nhiều điều để chúng ta có thể khai thác từ chuyên môn đến tâm lý. Thêm vào đó là những e dè khi họ biết chính họ cũng không phải dễ dàng vượt qua đội tuyển Việt Nam.

Đã rất lâu rồi khi 2 bên gặp nhau, chưa bao giờ truyền thông Thái Lan lại đánh giá cao chúng ta và rất dè dặt khi nói về đội nhà như hiện tại. Đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam được đánh giá ở cửa trên Thái Lan theo rất nhiều nhận định từ người hâm mộ, chuyên gia cho đến truyền thông”.

Việt Nam tự tin, Thái Lan lo lắng

“Rõ ràng, mọi thứ đang không có lợi cho Thái Lan khi họ căng cứng như thế. Ngược lại, thầy trò ông Park đang vào guồng và có thể thăng hoa trong thời điểm hiện nay. Cũng cần nhớ rằng trong năm 2019, khi đối đầu cùng bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG lẫn U23, Thái Lan đều không thể thắng được chúng ta.

Đó cũng là trở lực khác dành cho Thái Lan ở cuộc đối đầu quan trọng này. Hẳn nhiên, trong bóng đá chúng ta không thể tính toán theo kiểu đếm cua trong lỗ như thế và cũng sẽ có những bất ngờ khó đoán định.

Dẫu vậy, xét một cách toàn diện, chúng ta đang nắm giữ nhiều lợi thế để tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng và thắng thuyết phục Thái Lan cho mục tiêu 3 điểm” - BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận vấn đề.

“Trên khía cạnh chuyên môn mà nói, đội tuyển Việt Nam lúc này có thể không thắng đậm đối thủ nhưng rất khó để thua. Về cơ bản chúng ta vẫn đang phát huy mọi điểm mạnh của cầu thủ khi đá sơ đồ và lối chơi 3-4-3.

Đó cũng là triết lý và dấu ấn đậm nét của ông Park. Sơ đồ đó, con người đó và cách vận hành đó ổn định và ngày càng có thêm những mảng miếng mới. Sai số ở hàng thủ đang ở mức rất thấp, các miếng tấn công nhanh bằng bóng dài được triển khai mạch lạc hơn”.

“Điểm nhấn lớn nhất gần đây là khả năng làm chủ tuyến giữa tốt dần lên. Nguyễn Tuấn Anh trong vai trò tiền vệ con thoi đã thể hiện được phẩm chất của mình. Tiền vệ này vừa đá thoát pressing rất hay vừa điều tiết thế trận tốt. Thậm chí có những thời điểm và tình huống Tuấn Anh chơi như một trung vệ trước hàng thủ sẵn có 3 người.

Chú thích ảnh
Một chiến thắng với cách biệt tỷ số vừa phải trước Thái Lan là kịch bản được nhiều người hâm mộ Việt Nam chờ đón. Ảnh: Quang Minh

Bên cạnh đó là khả năng va đập trong tranh chấp cũng như tỉa bóng lên trên ngày càng hoàn thiện của Đỗ Hùng Dũng. Mối liên kết giữa Hùng Dũng cùng Tuấn Anh đã liền mạch hơn, để cả 2 làm cầu nối cho hàng công” - BLV Vũ Quang Huy phân tích.

Đồng quan điểm với BLV Vũ Quang Huy, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cho rằng có thể có khó khăn nhưng chúng ta vẫn sẽ thắng ở trận đối đầu này: “Thái Lan dù thua Malaysia cũng vẫn là chính họ. Chúng ta không được chủ quan. 4 đội đầu bảng G đều có trình độ không quá chênh lệch.

UAE trước đây được coi như hơn chúng ta một chút nhưng khi ta thắng cũng không phải là điều khó đoán và cho thấy trình độ sàn sàn nhau giữa các đội. Quan trọng là đội tuyển Việt Nam có lợi thế nhờ sự ổn định và đang có kết quả, vị trí tốt hơn đối thủ. Thành tích đối đầu với Thái Lan cũng ngày càng ấn tượng. HLV Nishino không thể thay đổi Thái Lan ngay lập tức được”.

“Khách quan nhìn nhận, Thái Lan bây giờ yếu hơn ngày trước và yếu đi so với chính họ. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng họ sẽ bước đi và nằm trong nhóm đầu bóng đá châu lục nhưng không hiểu sao họ lại đang bất ổn và có phần chững lại như thế. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta đang lớn dần từng ngày, qua từng giải đấu.

Anh em cầu thủ tiến bộ rất nhiều, đầy tự tin. Đã lâu rồi mới thấy được anh em chơi bóng với tâm thế chững chạc và bề thế đến vậy. Nhiều giải đấu, được cọ xát nhiều, kinh nghiệm trận mạc tăng lên và sự gắn kết cũng được cộng hưởng vào đó.

Bên cạnh tài thao lược và căn chỉnh, tính toán của ông Park như thế, tôi nghĩ cửa thắng của đội tuyển Việt Nam cao hơn đối thủ. Tất cả đang ủng hộ chúng ta” - cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đánh giá về cơ hội của thầy trò ông Park như thế.

Cuộc chiến giữa sân có vai trò quan trọng

“Các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đã dần quen với phong cách kiểm soát bóng của HLV Akira Nishino. Thái Lan thiếu tiền đạo mục tiêu đủ chất lượng vì Teerasil Dangda xuống phong độ.

Hàng thủ cũng là vấn đề của họ vào lúc này. HLV Akira Nishino đã dùng sơ đồ 3 trung vệ trước Malaysia, song thất bại. Trước Việt Nam, Thái Lan có thể lại trở về sơ đồ 4 hậu vệ. Thái Lan hiếm khi chơi phòng ngự phản công trước các đội bóng Đông Nam Á.

Lần này cũng vậy nhưng họ rất muốn có 3 điểm. Dựa vào đó, nhiều khả năng họ dâng đội hình lên rất cao nhưng như thế có khi mắc vào cái bẫy mà ông Park giăng ra” - BLV Vũ Quang Huy đưa ra những dự đoán về cách tiếp cận của đội tuyển Thái Lan.

“Tôi vẫn cho rằng, ông Park dù đang nắm nhiều lợi thế vẫn sẽ cho cầu thủ đá phòng ngự trước Thái Lan. Phòng ngự chủ động và có tính toán. Có nghĩa là chúng ta cứ chầm chậm như thế, chậm mà chắc và nắm giữ được thế trận.

Sẽ có thời điểm bung ra và sòng phẳng tùy theo tình huống và diễn biến trên sân. Thái Lan đang khát thắng, chúng ta chơi trên sân nhà nhưng dìu trận đấu vào thế nhì nhằng làm ức chế họ rồi phản đòn”.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng ông Park sẽ giữ nguyên bộ khung phòng ngự và hàng thủ đang chơi vào guồng. Trên hàng công, chỉ Quang Hải chắc suất, vị trí của Tiến Linh và Văn Toàn có thể được điều chỉnh vì trong tay HLV Park sở hữu nhiều phương án.

Ông Park có cách sử dụng con người hiệu quả. Chúng ta hiện tại còn có 1 chân sút khác rất đáng chú ý là Hà Minh Tuấn. Rất có thể anh sẽ được vào sân ở hiệp 2 trận đấu tới đây. Biết đâu anh có thể tạo bất ngờ và ghi bàn thì sao. Việt Nam sẽ có lợi thế từ sự đa dạng mà ông Park có được, đặc biệt là trên hàng công

“Khi mà 2 đội bóng đều chơi pressing thì đội bóng nào có cá nhân giỏi việc thoát pressing để chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang phản công tốt hơn sẽ có lợi thế.

Ông Park có Tuấn Anh đang đá tốt trong vai trò này. Rất có thể kết quả đối đầu của Tuấn Anh cùng Chanathip Songkrasin sẽ có yếu tố quyết định thành bại.

Ngoài ra, Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ sẽ dồn vào những tình huống tranh chấp với đối phương. Nếu Tuấn Anh ngăn chặn đối phương triển khai bóng thì Hùng Dũng sẽ tiếp nối được những đường phản công.

Rất có thể Thái Lan sẽ cho tiền vệ Sukjitthammakul là người khóa Quang Hải. Thường những đường lên bóng của Thái Lan nằm ở 3 cái tên Songkrasin, Sarachart và Punya nên thường chậm hơn 1 nhịp so với Việt Nam” - đó là những giả thuyết và miếng đánh của trận đấu mà cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng dự đoán.

Hơn lúc nào hết, bây giờ niềm tin cho một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước người Thái là có cơ sở và rất rõ ràng.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm