Tiêu điểm: CLB Hà Nội - Vì đâu nên nỗi?

16/03/2022 12:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ ngày CLB Hà Nội thăng hạng V-League hồi năm 2009 cho tới nay, 2 năm vừa qua là quãng thời gian mà nội bộ đội bóng Thủ đô gặp phải nhiều vấn đề rắc rối nhất, đến mức khiến nhiều người tưởng rằng bầu Hiển đã thôi không còn quản lý công việc tại đây.

Vì sao Quang Hải nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do?

Vì sao Quang Hải nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do?

Khả năng Quang Hải chia tay CLB Hà Nội sau ngày 12/4 vẫn còn bỏ ngỏ, và nếu xét về lý thì tiền vệ này nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do để được thoải mái lựa chọn bến đỗ ưng ý nhất.

Năm ngoái, CLB Hà Nội coi như đã tự tay làm hỏng mùa giải của mình bằng việc thay thế HLV Chu Đình Nghiêm bằng HLV Park Choong Kyun khi mùa giải đang diễn ra. Nếu như V-League 2021 không phải dừng lại ở vòng 12 rồi hủy bỏ hoàn toàn vì dịch bệnh, chưa biết chừng CLB Hà Nội đã phải tham gia cuộc đua trụ hạng.

Còn năm nay, khi thời điểm khai mạc Night Wolf V-League 2022 chỉ còn tính bằng ngày thì đội bóng Thủ đô lại bất ngờ chia tay HLV trưởng Park Choong Kyun, khiến công tác chuẩn bị gần nửa năm trước đó của họ coi như đổ sông đổ biển, và việc CLB Hà Nội chỉ hoàn tất danh sách đăng ký ngoại binh vào những phút cuối cùng cũng cho thấy sự bất ổn trong quá trình chuẩn bị của mình.

Và mới nhất là vụ việc giữa CLB Hà Nội với Quang Hải, khi mà đến nay cả 2 bên vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về tương lai của tiền vệ này. Thế nhưng, ngay sau cuộc gặp kín giữa lãnh đạo CLB Hà Nội với Quang Hải cùng người đại diện của anh vào tối ngày 14/3 thì thông tin tiền vệ này sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội đã lan truyền khắp nơi.

Vẫn biết bóng đá là môn thể thao tập thể và một cá nhân không thể đứng trên cả đội bóng, nhưng không ai nghĩ rằng với một cầu thủ quan trọng như Quang Hải mà CLB Hà Nội lại để đến tận thời điểm này mới ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về vấn đề tái ký hợp đồng hay không, trong khi lẽ ra họ cần phải làm điều đó từ sớm hơn nữa.

Chú thích ảnh
Hà Nội (phải) cần tái cấu trúc toàn diện để trở lại vị thế như xưa. Ảnh: Hoàng Linh

Không chỉ Quang Hải hay chuyện sử dụng HLV, trong nội bộ CLB Hà Nội dường như còn ẩn chứa một vài vấn đề trục trặc, khiến cho đội bóng này liên tục gặp phải những rắc rối trong thời gian vừa qua, khác hẳn với hình ảnh chỉn chu, kín kẽ khi bầu Hiển còn trực tiếp nắm quyền và trực tiếp quyết định như trong quá khứ.

Đầu tiên là những vấn đề nằm ở thượng tầng đội bóng dường như đang chồng chéo. Hay việc CLB Hà Nội chia tay HLV Chu Đình Nghiêm để quyết định đặt niềm tin vào các HLV Hàn Quốc cũng là một câu hỏi to tướng khác, bởi từ trước đến nay chưa từng có HLV Hàn Quốc nào thành công ở V-League, và trường hợp của HLV Park Hang Seo là rất hạn hữu, chưa kể ông Park chỉ làm việc ở ĐTQG chứ không phải CLB.

Dưới thời HLV Park Choong Kyun hay HLV Chun Jae Ho, người ta chưa thấy CLB Hà Nội có bài vở gì đặc biệt trong lối chơi so với trước đây, còn người cũ Chu Đình Nghiêm vừa về với CLB Hải Phòng lập tức đã xác lập được dấu ấn về chuyên môn, khiến cả một nhà cầm quân kỳ cựu và danh tiếng như HLV Ljupko Petrovic của CLB Thanh Hóa cũng phải tán thưởng và khen ngợi.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng cho thấy vì sao mấy năm vừa qua CLB Hà Nội lại lận đận đến như vậy vì các vấn đề nội bộ của mình.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm