Tiền vệ Phi Sơn nói về phong độ sa sút của SLNA

18/03/2014 13:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phi Sơn hiện là cầu thủ tiêu biểu cho lứa tài năng trẻ của SLNA. Anh đã có chia sẻ với Thể thao & Văn hoá khi đội bóng xứ Nghệ đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn giao thời.

Sau khi SLNA chia tay nhiều trụ cột ở cuối mùa bóng năm ngoái, những cầu trủ trẻ như Phi Sơn, Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Ngọc Hải… trở thành niềm hy vọng hàng đầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở V-League 2014.

Song cũng dập dờn như con nước sông Lam, các cầu thủ trẻ đội chủ sân Vinh khi thăng hoa lúc phẳng lặng khó hiểu. Bởi vậy, dù đã trải qua 7 vòng đấu, con thuyền SLNA vẫn nhiều phen chao đảo.

Thực tế ấy được chính những người trẻ thừa nhận, mà cụ thể ở đây là tiền vệ Phi Sơn. Anh nói: “Tôi chưa hài lòng với phong độ của bản thân mình. Kể từ đầu giải đến nay phong độ của tôi chưa có được sự ổn định, trận đá tốt, trận thi đấu nhạt nhẽo không hiệu quả. Tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cùng các đồng đội đưa SLNA thoát ra khỏi giai đoạn khó khăn này”.

Không chỉ mình Phi Sơn, hầu hết các đồng đội trẻ cùng trang lứa với anh đang cho thấy sự chững lại, thi đấu chưa thật sự bốc giống như giai đoạn khởi đầu của mùa năm ngoái.

Lý giải về điều này, Phi Sơn cho rằng: “Lực lượng của SLNA không còn mạnh như mùa giải đã qua. Việc các trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn ra đi khiến những cầu thủ trẻ như chúng tôi chịu nhiều áp lực, nhất là để thay thế một cách hoàn hảo vị trí mà các đàn anh để lại không phải nói là làm được ngay”.

Phân tích của Phi Sơn có phần logic, khi nhiều cầu thủ trẻ của SLNA dù được đánh giá cao về chuyên môn nhưng có những trận họ vẫn bị khớp về mặt tâm lý. Thậm chí, với sự non nớt kinh nghiệm, không ít lần các cầu thủ trẻ của SLNA xử lý thiếu tỉnh táo, dâng chiến thắng cho đội bạn.

Chẳng hạn ở chuyến làm khách HA.GL thuộc vòng 4, hậu vệ Ngọc Hải trước đó đã nhận một thẻ vàng. Thế nhưng, khi bị Timothy phạm lỗi, Ngọc Hải ức chế liền bật dậy trả đũa tiền đạo của HA.GL. Ở tình huống đó, nếu như SLNA không bị dẫn 3 bàn cách biệt, chắc chắn trung vệ này sẽ bị trọng tài chính đuổi khỏi sân.

“Tuy nhiên, càng đá thì càng lớn dần lên, kinh nghiệm trận mạc cũng dày dạn thêm. Điều này cũng có nghĩa những cầu thủ trẻ như chúng tôi kết hợp với các đàn anh Công Vinh, Quang Tình…có đủ khả năng giúp SLNA giành chiến thắng.

Tôi và các cầu thủ trẻ trong đội rất vui, khi ở các trận đấu đã qua các thầy trong BHL đã tin tưởng và giao nhiệm vụ đá chính. Có thể chúng tôi chưa đáp ứng được những kỳ vọng, song hãy cứ tiếp tục tin tưởng chúng tôi, tôi và các đồng đội trẻ của mình sẽ không phụ lòng các thầy và người hâm mộ”, Phi Sơn khẳng định.    

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm