Tiền vệ Phan Văn Đức: 'Hy vọng chiến tích Thường Châu sẽ được lặp lại'

27/09/2019 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu cùng Triều Tiên, Jordan, UAE ở VCK U23 châu Á 2020. Thực lực của chính chúng ta, đánh giá đối thủ và nhìn nhận cơ hội của U23 Việt Nam tại giải đấu vào đấu vào đầu năm sau. Tất cả những vấn đề này đã được tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức, một “nhân chứng” của chiến tích Thường Châu 2 năm trước chia sẻ trong mục Đối thoại cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/9: Trực tiếp VVV Venlo vs Heerenveen. Trực tiếp Văn Hậu ra mắt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/9: Trực tiếp VVV Venlo vs Heerenveen. Trực tiếp Văn Hậu ra mắt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải vô địch Hà Lan vòng 8. Văn Hậu ra mắt. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 7. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 6. Lịch bóng đá ngày 27/9, rạng sáng 28/9.

“Đội tuyển U23 chúng ta đến với giải đấu lần này trên tư thế là Á quân. Đó sẽ là điều vừa dễ vừa khó cho thầy Park. Hẳn nhiên các đối thủ đều dành sự tôn trọng nhất định với chúng ta, nhưng ngược lại họ sẽ săm soi rất kỹ để đối phó. Chính điều này sẽ khó để chúng ta đá kiểu ẩn mình được nữa. Sau 2 năm, các đội bóng đã quá am hiểu cách chơi của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, tôi vẫn có niềm tin vào khả năng ứng biến, xoay xở của thầy Park để mang đến bất ngờ cho đối thủ”. Phan Văn Đức nhìn tổng quan như thế.

“Trong bảng đấu của chúng ta có 2 đội bóng thuộc khu vực Tây Á. Ở các giải đấu gần đây bóng đá Việt Nam đã được gặp và cũng đã có kết quả đầy khả quan trước các đối thủ kiểu như thế này. Nhìn một cách cơ bản và dựa trên lý thuyết, rõ ràng đây được coi là bảng đấu dễ thở hơn so với 2 năm trước.

Còn về lực lượng, chúng ta cũng yên tâm với những anh em đồng đội 2 năm trước vẫn đủ tuổi để tham dự cũng như các bạn trẻ sau này. Xét về thực lực U23 Việt Nam mạnh hơn U23 Triều Tiên. U23 Jordan thì khó nói, có lẽ họ ngang mình còn U23 UAE nhỉnh hơn mình một chút. Bảng đấu này dễ hơn U23 châu Á cách đây 2 năm, ở thời điểm đó, rõ ràng cả Hàn Quốc, Australia hay cả Syria đều có trình độ nhỉnh hơn mình rất nhiều.

Chú thích ảnh
Phan Văn Đức từng là 1 trong những tuyển thủ U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại Thường Châu. Ảnh: Hoàng Linh

Khi chúng ta có được thuận lợi về kết quả bốc thăm như thế, cá nhân em cho rằng sẽ không võ đoán khi tin rằng U23 Việt Nam sẽ rộng cửa để vượt qua vòng bảng. Giải đấu 2 năm trước là sự bỡ ngỡ và lạ lẫm rất nhiều như tụi em, nhưng với những cố gắng, đã có thành tích vượt xa kỳ vọng. Em vẫn có niềm tin rằng, VCK U23 năm tới, các đồng đội của mình nếu đá đúng năng lực, đúng phong độ và cộng thêm yếu tố may mắn nữa thì chuyện có được thành tích như ở Thường Châu năm 2018 là điều chúng ta có thể nghĩ đến.

Ngoài ra, những đồng đội còn đủ điều kiện để đá tại VCK sắp đến đã có quá nhiều kinh nghiệm trận mạc, khi tham gia rất nhiều giải đấu lớn trong vòng 2 năm qua. Các bạn trẻ hơn được đôn lên cũng là nhân tố đáng chú ý. Chúng ta còn có được thầy Park làm việc bài bản và nghiêm túc như thế. Đó là yếu tố nội lực để có được kết quả tốt".

Tuyển thủ Phan Văn Đức đầy tin tưởng về thành công của đội tuyển U23 ở VCK sắp đến: “Cũng đã có những ý kiến nhìn nhận khác nhau về đối thủ cũng như cơ hội của đội U23 Việt Nam. Lãnh đạo VFF và chính thầy Park cũng có phát biểu đề cao và thận trọng với các đối thủ. Đó cũng là tôn trọng của chúng ta dành cho các đội tuyển cùng tham gia giải đấu. Với riêng cá nhân em, khi chúng ta ở vào bảng đấu như thế này, đó là may mắn, giống như kiểu đầu xuôi đuôi lọt. Cá nhân em vẫn tin tưởng vào vào kết quả rất khả quan cho chúng ta tại giải đấu tại Thái Lan vào đầu năm 2020”.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm