Tiền vệ Huy Hùng: 'Máy quét' thầm lặng

13/06/2013 09:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Hoàng Văn Phúc theo đuổi, vị trí tiền vệ trụ có vai trò chìa khóa để đảm bảo hệ thống phòng ngự từ xa của U23 Việt Nam. Vị trí ấy đang được dành cho Huy Hùng, vốn là gương mặt mới nổi ở đội hạng Nhất mùa giải năm nay.

Huy Hùng (trái) chứng tỏ mình xứng đáng được gọi lên đội U23 Việt Nam chứ không phải bởi là học trò ruột của HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: V.V

1. Dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, có rất nhiều cầu thủ trẻ chưa thành danh được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27. Trong số 10 cầu thủ trẻ đang đá tại giải hạng Nhất, cái tên Huy Hùng để lại nhiều tò mò nhất, khi Hùng chưa từng tỏa sáng ở các ĐT trẻ QG trước đó. Đợt tập trung này mới là lần thứ 2 Huy Hùng được triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam. Trước đó, Huy Hùng ăn tập ở đội trẻ của CLB BĐ Hà Nội rồi được U21 SLNA mượn về đá tại giải U21 toàn quốc 2012 tại Ninh Thuận.

Tại giải đấu năm ấy, cùng với Thế Cường, Huy Hùng đã chơi cực hay trong vai trò "ông chủ" của khu trung tuyến. Mạnh mẽ, lỳ đòn và luôn biết bịt mọi ngả đường dẫn đến cầu môn của Nguyên Mạnh, Huy Hùng vụt sáng trở thành tài năng hứa hẹn từ vai trò "máy quét" trước hàng thủ.

Sau màn trình diễn rực sáng ở Ninh Thuận, Huy Hùng được HLV Hoàng Văn Phúc để ý rồi triệu tập lên U22 Việt Nam tham dự BTV Cup tại Bình Dương. Là tân binh nhưng Huy Hùng gây ngạc nhiên khi hòa nhập cực nhanh với đồng đội.

Sự nghiệp đang lên thì Huy Hùng đối diện khó khăn khi 2 đội bóng của bầu Kiên chơi ở V-League và hạng Nhất đều không dự mùa giải 2013. Lúc ấy, HLV Hoàng Văn Phúc đang dẫn đội Hà Nội đã quyết định tuyển cậu học trò này về đá cho đội mình.

Thành tích mùa này của Hà Nội chưa ấn tượng khi đứng cuối bảng xếp hạng sau lượt đi, song Huy Hùng vẫn được đánh giá cao với màn thể hiện ổn định tại CLB mới.

Nhờ thế, Hùng tiếp tục được ông thầy cũ tin tưởng khi lần thứ 2 được gọi lên ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 27 , rồi lên ĐT Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2015.

2. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ nhưng Huy Hùng có thể hình mảnh khảnh chứ không phải mẫu "máy quét" chạy hùng hục, tung ra những cú tắc bóng khiến đối thủ rợn người.  Hùng chơi thiên về đầu óc, lựa chọn đúng điểm nóng để cản phá, thay vì thực hiện những pha cản phá nặng tính sức mạnh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, "máy quét" thầm lặng này đã trở thành ông chủ mới của tuyến giữa U23 Việt Nam. Song theo thừa nhận của HLV Hoàng Văn Phúc, cậu học trò mang áo số 7 vẫn còn hơi non kinh nghiệm, lối đá cũng cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn chút nữa.

Ông Phúc còn cẩn thận nhờ báo chí đừng nên quá khen ngợi Huy Hùng, bởi cậu học trò này vẫn còn phải học việc rất nhiều.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm