Tiền đạo U22 Việt Nam không biết ghi bàn ở V-League

18/08/2020 07:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Park Hang Seo có lý do để triệu tập gần như tất cả tiền đạo trong độ tuổi U22 của bóng đá Việt Nam để thử sức họ trong 10 ngày. Điều trùng hợp đáng lo ngại là tất cả đều không biết ghi bàn ở sân chơi V-League.

U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách dự U23 châu Á: Danh Trung và Trọng Đại bị loại

U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách dự U23 châu Á: Danh Trung và Trọng Đại bị loại

HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam cuối cùng dự VCK U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan và 2 cái tên bị loại không khiến nhiều người bất ngờ.

Trong số 9 cái tên được HLV Park Hang Seo điền vào vị trí tiền đạo ở U22 Việt Nam hiện tại, có Mai Xuân Quyết (DNH Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) có lý lịch ấn tượng nhất khi đầu quân cho các đội bóng đang chơi V-League.

Nhưng ngoài Xuân Quyết, có vẻ tất cả họ đều không tạo được nhiều ấn tượng bằng chân sút đang có 5 bàn thắng tại giải hạng Nhất là Lê Minh Bình. Tiền đạo được HAGL cho Bà Rịa Vũng Tàu mượn hoà nhập cực nhanh và chứng tỏ phẩm chất đáng để HLV Trần Minh Chiến tin tưởng.

Vị trí đầu bảng ở giải hạng Nhất QG 2020 hiện tại in đậm dấu giày của Lê Minh Bình và chân sút cao 1m74 này hứa hẹn sẽ là ứng viên nặng ký cho suất tiền đạo ở U22 Việt Nam thời gian tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, danh sách U22 Việt Nam, VFF, VPF, V League, BXH V League
Danh Trung là tiền đạo chưa có duyên với HLV Park Hang Seo ở những giải đấu lớn. Ảnh: Hoàng Linh

Điểm trừ của Minh Bình là đang chơi ở sân sau V-League và HAGL có lý do để cho cầu thủ này ra đi theo dạng cho mượn. Ở đội 1 CLB phố Núi, Minh Bình khó lòng cạnh tranh với ngoại binh Walsh hay Văn Toàn, thậm chí Bảo Toàn (cầu thủ được HLV Park Hang Seo gọi lên với suất tiền vệ ở U22 Việt Nam lần này).

Trở lại với những tiền đạo được HLV Park Hang Seo chọn cho U22 Việt Nam hiện tại, Mai Xuân Quyết là cái tên được chú ý nhiều nhất. Cầu thủ thuộc biên chế DNH Nam Định đã ra sân đủ 11/11 trận của CLB năm nay. Xuân Quyết từng bắn hạ HAGL bằng một siêu phẩm tại vòng sơ loại Cúp QG 2020.

Tuy nhiên, sau đó Xuân Quyết không để lại ấn tượng bằng các bàn thắng cho đội bóng thành Nam ở V-League.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, danh sách U22 Việt Nam, VFF, VPF, V League, BXH V League
Mai Xuân Quyết ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL ở vòng sơ loại Cúp QG 2020, nhưng chưa có bàn nào ở V-League 2020 sau 11 trận ra sân. Ảnh: VPF

Xuân Quyết được GĐKT Nguyễn Văn Sỹ đánh giá là trụ cột không thể thiếu, hỗ trợ cho những tiền đạo Đỗ Merlo và Rafaelson. Sự tiến bộ của cầu thủ sinh năm 1999 đến hiện tại là không thể phủ nhận. Cầu thủ cao 1m71 này có thể tung những cú sút xa uy lực, nhưng khó đáp ứng được vai trò trung phong cắm nếu được HLV Park Hang Seo yêu cầu.

Trần Danh Trung và Nhâm Mạnh Dũng của Viettel hứa hẹn sẽ là những tiền đạo cắm được HLV Park Hang Seo “chấm” cho U22 Việt Nam sắp tới. Tuy nhiên, vận đen có vẻ chưa buông tha Danh Trung khi cầu thủ này phải dự bị mòn mỏi ở Viettel.

Danh Trung từng được lựa chọn triệu tập U22, U23 Việt Nam và bị loại không ít. HLV Trương Việt Hoàng chưa lần nào trao cơ hội ra sân ở V-League 2020 cho tiền đạo vừa trở về từ Huế theo dạng cho mượn.

Mạnh Dũng có thể hình lý tưởng hơn và từng làm việc với U23 Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo hồi đầu năm nên được đồn đoán là sự chuẩn bị cho SEA Games 31. Mạnh Dũng may mắn hơn Danh Trung khi được HLV Việt Hoàng cho ra sân 2 lần ở V-League nhưng cũng chưa kịp để lại dấu ấn nào đáng kể.

Cái tên còn lại đang chơi ở V-League như Việt Cường cũng không được HLV Thanh Sơn lựa chọn trong đội hình xuất phát lần nào năm nay. Việt Cường đã được đôn lên thử sức cùng B.Bình Dương từ năm 2017 nhưng từ đó đến nay cũng không có nhiều bứt phá.

Cầu thủ 20 tuổi có thể hình tốt và được xem là tương lai cho đội bóng đất Thủ. 4 tiền đạo đang chơi ở V-League sau 11 vòng đấu cùng …hẹn nhau chưa có bàn thắng nào và thua kém xa so với những tiền vệ như Hai Long (2 bàn cho Than Quảng Ninh) hay Văn Lắm (1 bàn cho SLNA).

Các chân sút còn lại đều đến từ các CLB hạng Nhất như Hồ Thanh Minh (Huế), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk) và tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt đang được HAGL cho đội hạng Nhì Công An Nhân Dân mượn.

Trong đó, Văn Nam chưa có bàn thắng nào cho đội hạng Nhất Đắk Lắk. Thanh Minh mới có 1 bàn cho Huế, còn Hoàng Anh khá hơn với 2 bàn cho Long An.

Cơ hội để họ trụ lại làm việc với HLV Park Hang Seo những đợt tới có vẻ không được đánh giá cao bằng nhiều đồng nghiệp, đặc biệt khi các tiền vệ sở hữu kỹ năng săn bàn chất lượng hơn hẳn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm