Tiền đạo Huỳnh Như: 'Chị 9 Trà Vinh'

23/05/2022 14:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam không chỉ làm nức lòng người hâm mộ nước nhà với 2 bàn thắng quyết định vào lưới Myanmar, Thái Lan ở SEA Games 31 mà Huỳnh Như còn có tố chất kinh doanh nhạy bén. Câu chuyện của “cô gái vàng” thật thú vị!

Huỳnh Như: Thêm một mùa SEA Games rực sáng

Huỳnh Như: Thêm một mùa SEA Games rực sáng

Huỳnh Như dù đã bước sang tuổi 30 nhưng vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng của tuyển nữ Việt Nam; vẫn là một trong những chân sút sắc bén của bóng đá nữ Đông Nam Á.

Có thể tư chất nhạy bén trong săn bàn trên sân cỏ đã giúp cô gái 31 tuổi không mất nhiều thời gian để quyết định “xuống tiền” đầu tư vào kinh doanh. Thương hiệu “Dừa sáp Trà Vinh” của quê hương Huỳnh Như đã ra đời từ giữa năm ngoái và hiện tại, cái tên “Nàng 9 Trà Vinh” thân thuộc gắn liền với hình ảnh số 9 đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã đến nhiều nơi trên đất nước.

Huỳnh Như mạnh dạn dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh như một cách để sẵn sàng cho tương lai sau giải nghệ. Bằng cách này, cô gái sinh năm 1991 còn cổ vũ tinh thần của các đồng nghiệp nữ để họ tự tin hơn trong cách chọn nghề nghiệp khi không có bóng đá.

Tài năng trên sân cỏ của mình cũng giúp Huỳnh Như dễ dàng trong công việc kinh doanh. Mỗi bàn thắng vàng mà cô gái gốc Trà Vinh này ghi được càng giúp mọi thứ hoàn hảo hơn. Món dừa sáp ở Trà Vinh vốn là đặc sản rất được ưa thích ở miền Tây và nhờ tên tuổi Huỳnh Như, nó đã được đưa ra xa hơn đến mọi miền Tổ quốc. Mỗi khi du đấu hay tập trung đội tuyển, Huỳnh Như đều không quên mang đặc sản quê nhà đi để làm quà cho bạn bè, người quen.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như là mẫu cầu thủ hiện đại, đá bóng giỏi kinh doanh cừ và luôn làm chủ số phận. Ảnh: Hoàng Linh

Với màn tỏa sáng rực rỡ trên sân Cẩm Phả 1 tuần qua, Huỳnh Như đang hưởng trọn niềm vui ngất ngây mà theo cô, đến giờ vẫn còn chưa hết cảm giác lâng lâng. Bóng đá đã cho Huỳnh Như tất thảy những cung bậc cảm xúc, từ rơi nước mắt khi bị loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam năm 2011, và giờ là người hùng không thể thiếu của bóng đá nữ nước nhà, Huỳnh Như đều được trải nghiệm.

Tất cả sẽ là động lực cho cô cùng các đồng đội hướng tới World Cup 2023, đấu trường mà bóng đá nữ Việt Nam lần đầu vinh dự góp mặt. Với bản thân Huỳnh Như, có thể “Nàng 9 Trà Vinh” còn đi vào lịch sử nền bóng đá với tư cách chủ nhân 5 Quả bóng Vàng Việt Nam, điều chưa ai từng làm được, ngay cả HLV và cũng là đàn chị Kim Chi của Huỳnh Như ở CLB TP.HCM.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm