Tiền đạo Huỳnh Kesley (B.Bình Dương): Tìm lại chính mình

27/02/2014 14:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ từng làm mưa làm gió một thời của V-League giờ đang vất vả trên hành trình tìm lại chính mình. Trên sườn dốc bên kia sự nghiệp, Kesley giờ đang đối diện với cái ngưỡng của sự đào thải.

Trong 4 trận đấu gần nhất với Thanh Hóa, Đồng Nai, HV.An Giang và HA.GL, Kesley đã được GĐKT Lê Thụy Hải tin dùng. Ông Hải đánh giá cao khả năng của Huỳnh Kesley nên sẵn sàng bỏ suất ngoại binh của Suleiman để tin dùng chàng rể Việt. Nhưng những gì Kesley thể hiện trên sân chưa thể đáp ứng được kỳ vọng như mong muốn. Cả 4 trận đấu, Kesley chỉ có một bàn thắng trong lần thứ 4 liên tiếp được trao cơ hội, một con số không mấy ấn tượng cho một tiền đạo đẳng cấp hơn hẳn những ngoại binh gốc Phi như Timothy, Abass…

Sau một mùa giải bị chấn thương hành hạ và chỉ đóng vai kép phụ ở B.Bình Dương, những tưởng cầu thủ gốc Brazil sẽ bị thất sủng thì một lần nữa, đất Thủ lại dang tay chào đón Kesley. Từ cầu thủ có giá trị cả triệu đô ở XMXT.Sài Gòn, trở về B.Bình Dương lần này, số tiền mà Kesley nhận được cũng chỉ bằng 1/10 so với mùa giải trước tại đây.

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất mùa bóng 2005 đang nỗ lực hết sức để khẳng định giá trị bản thân. Nhưng dường như ở cái tuổi 33, “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, nỗ lực của Kesley cũng không đủ khi đôi chân không còn muốn nghe theo tiếng nói của cái đầu.

Chậm chạp khi di chuyển, mất đi những đường chuyền sắc sảo và đặc biệt không còn khả năng đánh hơi bàn thắng của một sát thủ, Kesley giờ như cái bóng của mình so với chỉ cách đây 3 mùa.

3 trận gần nhất liên tiếp, Kesley đều không thể chơi đủ cả trận và thường bị thay ra đầu hiệp 2 để lấy chỗ cho Suleiman. Và vừa vào sân thay Kesley, người đồng đội của Kesley ở XMXT.Sài Gòn chơi tốt hơn hẳn nhờ thể lực sung mãn và đóng góp đáng kể vào những chiến thắng của B.Bình Dương. Chưa kể nếu sắp tới, tiền đạo Nsi trở lại sau chấn thương hoặc B.Bình Dương tậu thêm tiền đạo ngoại, có thể Kesley sẽ quen luôn với băng ghế dự bị.

B.Bình Dương sẽ không kiên nhẫn nếu năng lực của Kesley chỉ là 1 bàn thắng/4 trận đấu, bởi một đội bóng như B.Bình Dương muốn chiến thắng thì hàng công phải ghi nhiều hơn 1 bàn thắng thì hàng thủ mới yên tâm …phòng ngự.

Luôn có thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện lẫn thi đấu, nhưng quy luật đào thải khắc nghiệt của thời cuộc chẳng buông tha ai. Và nếu Huỳnh Kesley mùa này không thể tỏa sáng, cũng dễ lý giải khi cầu thủ gốc Brazil năm nay đã ở cái tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ.

Kesley là biểu hiện chân thực nhất của V-League từ thời hoàng kim đến giai đoạn khủng hoảng. Trong tay Kesley hiện tại là vợ đẹp, con ngoan cùng khối tài sản khiến nhiều người phải mơ ước. Ở khía cạnh nghề nghiệp, cầu thủ này cũng sở hữu bảng thành tích huy hoàng.

Song với cầu thủ rất có tinh thần cầu thị như Kesley, có thể sẽ là chưa muộn nếu GĐKT Lê Thụy Hải vẫn còn tin tưởng cầu thủ này như 4 trận gần nhất.

Chưa kể, vì có cái mác đã nhập quốc tịch Việt, Kesley vẫn còn khá nhiều đất diễn. Hành trình tìm lại đẳng cấp vốn có của chàng rể Việt đang rất gian nan, và biết đâu trên hành trình đó, Kesley sẽ còn “mua vui cũng được một vài trống canh” nữa cho nền bóng đá đã làm nên tên tuổi mình.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm