Thua tuyển Việt Nam, báo Ấn Độ chỉ trích dữ dội đội nhà, CĐV đòi HLV từ chức

28/09/2022 11:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Báo chí Ấn Độ tỏ ra chán nản sau khi đội tuyển nước này thua 0-3 trước Việt Nam tại giải giao hữu Tam hùng. Trong khi đó, CĐV Ấn Độ chỉ trích kịch liệt thầy trò HLV Igor Stimac.

Lịch thi đấu futsal châu Á 2022 - Xem trực tiếp bóng đá Futsal Việt Nam vs Hàn Quốc

Lịch thi đấu futsal châu Á 2022 - Xem trực tiếp bóng đá Futsal Việt Nam vs Hàn Quốc

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2022. Lịch thi đấu futsal Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2022. Trực tiếp futsal Việt Nam.

Báo Ấn Độ chỉ trích đội nhà, ca ngợi ĐT Việt Nam

HLV Igor Stimac từng tự tin tuyên bố ĐT Ấn Độ sẽ vô địch giải giao hữu Tam hùng, tuy nhiên đội bóng của ông thất thủ 0-3 trước ĐT Việt Nam trong trận đấu diễn ra tối ngày 27/9. Thất bại trước ĐT Việt Nam và trận hoà 1-1 trước đội bóng dưới cơ Singapore cách đó 3 ngày khiến thầy trò HLV Igor Stimac hứng chịu chỉ trích từ quê nhà.

Tờ Khel Now (Ấn Độ) bình luận về trận đấu: “ĐT Ấn Độ kết thúc chuỗi trận giao hữu quốc tế một cách đáng quên sau khi thua 0-3 trước ĐT Việt Nam. HLV Igor Stimac đưa ra một đội hình mới và chiến thuật khác nhằm đánh bại ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, ông không thể giúp ĐT Ấn Độ tránh khỏi thất bại và chắc chắn, thầy trò HLV Stimac sẽ bị chỉ trích nghiêm trọng”.

Chú thích ảnh
ĐT Việt Nam thắng thuyết phục trước ĐT Ấn Độ

“Sau trận hoà đầy thất vọng trước ĐT Singapore, ĐT Ấn Độ cần phải thắng ĐT Việt Nam để vô địch giải Tam hùng. Tuy nhiên “Những chú hổ xanh” đã nhận trái đắng sau 10 phút đầu tiên của hiệp 1. Phan Văn Đức mở tỉ số sau tình huống đá phạt góc của ĐT Việt Nam. Đội chủ nhà tăng cường sức ép trong hiệp 2 và ghi thêm 2 bàn thắng nữa để giải quyết trận đấu, qua đó đoạt chức vô địch”, tờ Khel Now viết.

Tờ Hindustan Times của Ấn Độ giật tít: “Những sai lầm của hàng thủ khiến Ấn Độ thua 0-3 trước Việt Nam”.

“Tỉ số 3-0 không phải là một điều bất ngờ. Việt Nam đã giành vé tới VCK U20 World Cup 2017 và lọt tới giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ hơn ĐT Ấn Độ 7 bậc trên BXH FIFA. Trận đấu tại giải Tam hùng tối 27/9 cho thấy vì sao ĐT Việt Nam lại bỏ xa ĐT Ấn Độ như vậy. Điều đáng chú ý là cách mà Ấn Độ nhận 3 bàn thua. Phan Văn Đức vô lê thành bàn ở tình huống mà thủ môn Gurpreet Singh Sandhu và hậu vệ Sandesh Jhingan không hiểu ý nhau. Văn Toàn nhân đôi cách biệt sau khi cầu thủ Anwar Ali phán đoán sai điểm rơi từ một pha bóng bổng. Văn Quyết ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 sau pha đánh đầu phá bóng thiếu an toàn của hàng thủ Ấn Độ”, tờ báo của Ấn Độ phân tích.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ ĐT Ấn Độ mắc nhiều sai lầm - Ảnh: VFF

“Thủ thành Sandhu đã thực hiện ít nhất ba pha cứu thua xuất sắc trong bối cảnh ĐT Việt Nam nhiều lần xuyên thủng hàng tiền vệ của Ấn Độ và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. ĐT Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, không còn giống như khi nhận thất bại trước Ấn Độ vào năm 2010 khi Sunil Chhetri lập hat-trick. Nhờ có giải VĐQG chất lượng và chương trình phát triển cầu thủ trẻ tốt, ĐT Việt Nam lúc này sở hữu những cầu thủ có khả năng cầm bóng, thoát pressing và dứt điểm tốt”, tờ Hindustan Times viết.

Tờ Indian Express của Ấn Độ chạy dòng tiêu đề: “Mắc sai lầm, ĐT Ấn Độ trả giá nặng nề với thất bại 0-3 trước Việt Nam”.

“Đội trưởng Sandesh Jhingan va chạm với thủ môn Gurpreet Singh Sandhu sau pha đá phạt góc. Anwar Ali phán đoán điểm rơi không tốt của trái bóng. Rahul có pha phá bóng thiếu ăn toàn. Ba sai lầm nói trên là nguyên nhân dẫn đến 3 bàn thua của ĐT Ấn Độ trước Việt Nam”, tờ Indian Express viết.

CĐV Ấn Độ muốn HLV Igor Stimac từ chức

Sau khi chứng kiến trận thua 0-3 của ĐT Ấn Độ trước Việt Nam, các CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận. Nhiều người chỉ trích HLV Igor Stimac trên mạng xã hội và mong muốn nhà cầm quân người Croatia từ chức.

Chú thích ảnh
Các CĐV Ấn Độ muốn HLV Stimac từ chức

Tài khoản @UddiptaKumarKa3 viết: “Tôi thực sự không muốn ông Igor Stimac dẫn dắt ĐT Ấn Độ ở Asian Cup tới”.

Tài khoản @AnirudhBiswas12 đăng tải hình ảnh 7 cầu thủ Ấn Độ hầu như đứng im nhìn ĐT Việt Nam chuyền bóng kèm dòng trạng thái: “Vậy ra đây là cách ĐT Ấn Độ phòng ngự. Loại hình phòng ngự kiểu gì vậy? Một màn trình diễn quá lộn xộn”.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Ấn Độ buông xuôi trong trận đấu

Tài khoản @Lalskuki1 viết: “HLV Stimac nên bị sa thải hoặc từ chức càng sớm càng tốt”.

Tài khoản @kaustubhr11 viết: “Làm ơn sa thải HLV Stimac đi. Ông ấy không phải là HLV mà chỉ là cái máy bào chữa”.

“Tôi không hiểu tại sao HLV Stimac không có 1 chiến thuật cũng như đội hình cố định. Mỗi ngày ông ấy đều đưa ra đội hình mới, cặp trung vệ mới. Cái quái gì vậy. Đội tuyển Ấn Độ không phải là phòng thí nghiệm hoá học”, tài khoản @IamBikramPaul viết.

“Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về việc ông Stimac lựa chọn cầu thủ sang Việt Nam. Có quá nhiều cầu thủ được chọn vì PR tốt hơn là có phong độ cao. Chhangte có phong độ cao ở Durand Cup thì hầu như không được ra sân phút nào. Dường như những cầu thủ được yêu thích lại có nhiều cơ hội hơn những cầu thủ chơi hay”, tài khoản @RM_madridbabe viết.

“Hãy xem thống kê này. Các đội U16, U19 và U23 của Việt Nam đá tổng cộng hơn 60 trận trong 3 năm qua. Chúng ta thậm chí chưa đá nổi 10 trận. Giải VĐQG của Ấn Độ chỉ kéo dài có 4 tháng và chẳng giúp ích gì cho sự phát triển của bóng đá nước nhà”, tài khoản @Tweets_by_Sayan viết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm