Thua Nhật Bản nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được thưởng

29/09/2014 17:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đội tuyển Việt Nam để thua Nhật Bản 0-3 trong trận bán kết nhưng chứng kiến tinh thần thi đấu ngoan cường của các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn quyết định thưởng cho toàn đội 200 triệu đồng, riêng thủ môn Kiều Trinh được thưởng thêm 20 triệu đồng.

Trong khi đó, dù đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 trong trận bán kết nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn hài lòng với những gì mà học trò đã thể hiện. Trong khi đó,  HLV đội tuyển Nhật Bản Norio Sasaki đã dành những lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam.

“Như chúng ta đã biết, bóng đá nữ Nhật Bản là số một thế giới. Do đó, chúng tôi không nghĩ rằng sẽ đánh bại được họ mà chơi cố gắng hết sức mình và khi có cơ hội sẽ chớp lấy.

Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam đã chơi hay trong trận đấu này, nền thể lực tốt. Chúng tôi cũng tạo dựng được một sô cơ hội. Nếu như có con người tốt dứt điểm được thì trận đấu sẽ hay hơn. Đánh giá toàn diện, Nhật Bản chơi quá hay, chúng ta đã chiêm ngưỡng đẳng cấp của Nhật Bản. Họ là một biểu tượng của thế giới”.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, HLV Mai Đức Chung cho rằng về cơ bản  sẽ giữ lại bộ khung đội hình cho những mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, BHL không ngừng tìm kiếm thêm nhân tố mới để bổ sung lực lượng trong thời gian tới.

"Nền bóng đá Nhật Bản tiên tiến và phát triển vượt bậc, họ cùng Đức, Tây Ban Nha có công tác đào tạo trẻ cực tốt, kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng hoàn hảo. Con người Việt Nam có những tố chất chơi bóng giống Nhật Bản nên bóng đá nữ cũng nên học theo. Nếu có sự đầu tư tốt cho bóng đá nữ tôi tin Việt Nam sẽ tiến bộ nhanh chóng" - HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Khi hỏi cảm xúc khi đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào bán kết ASIAD, HLV Chung cho biết: “Tôi từng đưa đội tuyển bóng đá nữ lên ngôi vô địch SEA Games. Tuy nhiên, cảm xúc  khi đưa đội tuyển lọt vào bán kết ASIAD và được đá trận đấu để đời với Nhật Bản thì vô cùng tuyệt vời. Tôi cảm ơn các học trò đã ủng hộ tôi, đồng lòng chơi quyết tâm để có những thành quả tốt dù mới tập trung một tháng”.

HLV Nhật Bản Norio Sasaki nhận xét: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ nên họ thi đấu rất máu lửa và khao khát. Tôi cũng không gây sức ép cho họ mà chỉ yêu cầu thi đấu từng trận một. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu.

Dù thua nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đáng khen ngợi. Các bạn có hàng phòng thủ tốt, thủ môn ra vào rất hợp lý, cản phá nhiều pha dứt điểm của chúng tôi.

Chỉ trong một thời gian ngắn đội tuyển Việt Nam tiến bộ nhiều, trong đó có thủ môn và hàng phòng ngự. Nếu có thêm thời gian, đội tuyển Việt Nam  sẽ tiến bộ”.

Hữu Quý (Từ Incheon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm