Thua Nhật Bản 0-3, tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp trên Myanmar

24/01/2022 23:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận thua 0-3 trước đội tuyển Nhật Bản là một kết quả không quá tệ đối với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đang xếp trên Myanmar nhờ hơn chỉ số phụ.

Kịch bản lượt cuối: Việt Nam còn hy vọng, Iran và Đài Loan liệu có bắt tay nhau?

Kịch bản lượt cuối: Việt Nam còn hy vọng, Iran và Đài Loan liệu có bắt tay nhau?

Cuộc chiến giành vé vào tứ kết Cúp châu Á nữ 2022 của các đội thứ ba đang diễn ra khá hấp dẫn khi Việt Nam phải chạy đua với Thái Lan, còn Iran, Đài Loan có những lợi thế riêng.

 

Sau thất bại 0-3 trước ĐT Hàn Quốc ở trận ra quân, ĐT Việt Nam kỳ vọng sẽ có kết quả khả quan khi đấu ĐT Nhật Bản. Trong khi đó, đội bóng xử sở mặt trời mọc đã vùi dập ĐT Myanmar với tỷ số 5-0.

Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình bên phần sân nhà để phòng ngự số đông. Khác với Hàn Quốc, Nhật Bản có lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Điều này khiến tỷ lệ kiểm soát bóng của Nhật Bản vượt trội hoàn toàn so với đội tuyển Việt Nam.

Nhật Bản chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu lục bằng lối chơi tấn công biến hoá. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Kim Thanh thì mảnh lưới của đội tuyển Việt Nam đã phải rung lên từ rất sớm.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu đầy cố gắng
Kết quả bóng đá nữ Việt Nam 0-3 Nhật Bản: Tuyển Việt Nam nỗ lực phòng ngự

Kết quả bóng đá nữ Việt Nam 0-3 Nhật Bản: Tuyển Việt Nam nỗ lực phòng ngự

Trước đối thủ quá manh là Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam đã bố trí đội hình phòng ngự dày đặc. Điều này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ nhận trận thua chấp nhận được trước Nhật Bản.

Cũng phải nói thêm rằng, so với trận thua Hàn Quốc, các cô gái của chúng ta đã rút ra nhiều bài học bổ ích. Tuyển Việt Nam đã bắt nhịp trận đấu khá tốt và không cho đối phương tạo ra sức ép liên tục như ở trận đấu với Hàn Quốc.

Phải mãi tới phút thứ 38, Nhật Bản mới có bàn thắng mở tỷ số. Kim Thanh đã có pha bắt bóng lỗi và tạo điều kiện thuận lợi cho Yui Narumiya băng vào dứt điểm ghi bàn dễ dàng. Một bàn thua đáng tiếc của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng họ vấp phải hàng phòng thủ chơi tập trung và quyết liệt của đội tuyển Việt Nam. Dưới sự chỉ huy của trung vệ Chương Thị Kiều, hàng hậu vệ của tuyển Việt Nam chơi khá tốt và tập trung. Dẫu vậy, khoảng cách về mặt trình độ giúp Nhật Bản có thêm 2 bàn thắng nữa.

Chú thích ảnh
Nhật Bản có lối chơi đầy biến hoá

 

 

Phút 50, Mina Tanaka đánh đầu đưa bóng dội cột dọc bật ra và đội trưởng Saki Kumagai đã dứt điểm bồi bằng đầu gối ghi bàn. Tới phút 58, Yui Narumiya hoàn tất cú đúp bàn thắng bằng pha dứt điểm lạnh lùng. Những phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực và không phải chịu thêm bàn thua. Chung cuộc tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Nhật Bản.

Ở trận đấu cùng bảng, Myanmar đã thua Hàn Quốc 0-2. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn xếp trên Myanmar nhờ tốt hơn hiệu số phụ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm