'Thử nghiệm là mục đích của HLV Park Hang Seo'

24/12/2020 15:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng ta thấy thử nghiệm vẫn là mục đích lớn nhất của HLV Park Hang Seo khi ông đang ở vào vào tình thế “vừa bồng em vừa xay lúa” như lúc này” Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã đưa ra đánh giá của mình về trận giao hữu lượt đi giữa ĐTQG cùng đội tuyển U22 Việt Nam như thế.

Tuyển Việt Nam khổ với đàn em U22

Tuyển Việt Nam khổ với đàn em U22

2 lần bị vượt lên nhưng kinh nghiệm đã giúp Văn Quyết cùng đồng đội ngược dòng trước U22 Việt Nam. Trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng để giúp không chỉ HLV Park Hang Seo mà các thành viên đội tuyển nhìn lại mình.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận: “Trong một năm không có các giải đấu chính thức cũng như chưa được tập trung lần nào thì đợt hội quân duy nhất cũng là cuối cùng của ĐTQG giống như buổi gặp nhau cuối năm để ông Park nhìn ngó lại tổng thể tất cả các vấn đề nơi học trò của mình khi không được làm việc cùng nhau suốt cả 1 năm.

Tóm lại, có thể hiểu rằng những con người đã cùng gắn bó với ông Park từ đầu năm 2018 đến nay vẫn là nhân tố chủ lực cho hành trình tiếp theo của ĐTQG. Còn với riêng đợt tập trung này cũng như qua 2 trận giao hữu nội bộ sẽ giúp cho ông Park có thể chọn thêm những mảng ghép để cài cắm và bổ sung cho đội hình ĐTQG.

Với đội tuyển U22 cũng vậy, đã có 4 lần tập trung theo kiểu “cuốn chiếu” được hiện trong năm nay và mỗi đợt hội quân ngắn ngày như thế là những danh sách có thêm nhiều cái tên khác nhau. Có nghĩa là ông Park đang xới tung tất cả các cầu thủ trong độ tuổi dưới 22 để tìm ra được nhiều nhân tố mới, chất lượng để bổ sung vào bộ khung còn sót lại vài người trong độ tuổi để chuẩn bị cho SEA Games 31 vào năm sau trên sân nhà.

Tổng động viên, nhìn ngắn, rèn giũa, thử lửa, sàng lọc và tuyển chọn con người chất lượng là cái cách mà HLV Park Hang Seo đang làm như nột quy trình để tạo ra một đội U22 tốt nhất cho những mục tiêu tiếp theo”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, VFF
Cái thu được lớn nhất của thầy Park không phải là chuyện thắng thua giữa 2 đội, mà là màn thể hiện của các cầu thủ. Ảnh: Hoàng Linh

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “Chính vì mục tiêu lớn nhất là thử nghiệm để sàng lọc cho nên không ngạc nhiên khi đội hình xuất phát trong trận giao hữu này, nhất là ở ĐTQG, những cầu thủ mới được gọi lên đều được trao suất ra sân đá chính. Rất dễ nhận ra điều này khi thủ môn Bùi Tấn Trường đứng trong khung thành cùng với bộ 3 trungh vệ Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Minh Tùng và Dương Thanh Hào. Đồng thời những Sầm Ngọc Đức, Vũ Xuân Cường, Cao Văn Triền, Giang Trần Quách Tân, Phan Văn Long hay Hồ Tuấn Tài đều được sử dụng trong đội hình xuất phát. Cùng với đó, điểm nhấn lớn nhất chính là sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết sau thời gian dài vắng bóng trên đội tuyển Việt Nam.

Về cơ bản, nếu đang sinh hoạt tại CLB của mình thì mỗi cầu thủ cũng đang ở vào thời điểm tập luyện với các giáo án khác nhau tùy theo mỗi đội bóng chứ chưa phải đã bắt đầu vào các giải đấu chính thức. Trong khi đó, đợt tập trung lần này cũng không phải chuẩn bị cho giải đấu cụ thể nào của ĐTQG cùng như đội tuyển U22, cho nên, có thể mảng miếng chiến thuật không phải các bài tập được ông Park ưu tiên vào lúc này.

Chính vì thế, cũng chưa thể đánh giá hết được phong độ của cầu thủ cũ hay sự thể hiện phẩm chất của các nhân tố mới được. Tựu trung, các cầu thủ vẫn thể hiện được những điểm mạnh vốn có của mình nhưng để nói là xuất sắc thì không thể đòi hỏi cao như thế.

Qua trận đấu này có thể nhận ra một nét rất đáng chú ý đó là cách thức tổ chức tấn công của 2 đội bóng khi các bài tấn công trung lộ theo kiểu phối hợp nhóm được sử dụng nhiều hơn. Nếu như trước đây, sự cơ động của những cầu thủ chạy cánh là mảng miếng đặc trưng trong tấn công thi ở trận đấu nàu các pha bóng phối hợp, ban bật ở khu trung lộ được xem như bài tấn công chủ đạo.

Trong quá trình chuẩn bị dài hơi của ông Park thì 2 đội tuyển vẫn còn trận giao hữu lượt về sau đây vài ngày để tiếp tục cho ra được đáp án nào đó chẳng hạn. Đồng thời, thời gian sắp đến với những trận đấu trong nửa đầu V-League 2021 khi mà các cầu thủ đã vào guồng với nhịp thi đấu quen thuộc mới có cái nhìn rõ ràng hơn nữa về phong độ của các trụ cột hay phẩm chất bật vọt nào đó từ nhân tố mới”.

“Nói tóm lại, với ông Park và với chính các cầu thủ ở cả ĐTQG hay U22 thì đợt tập trung cuối năm cũng như 2 trận giao hữu vẫn sẽ như những buổi tổng kết mọi vấn đề liên quan trong một năm vắng bóng các sự kiện. Mọi thứ đều chờ thêm thời gian khi chúng ta chính thức bước vào công việc quan trọng từ tháng 3 năm sau”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương có cái nhìn tổng quát về trận giao hữu lượt đi giữa ĐTQG cùng đội tuyển U22 Việt Nam như thế.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm