Thủ môn Văn Lâm: 'Mong Xuân Trường sớm vượt qua khó khăn và trở lại mạnh mẽ'

05/10/2019 17:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Đặng Văn Lâm đã gửi lời chúc  tiền vệ Lương Xuân Trường vượt qua khó khăn trong giai đoạn nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương đứt dây chằng và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

AFC yêu cầu Indonesia phải đền bù tuyển Việt Nam vì đá ở Bali

AFC yêu cầu Indonesia phải đền bù tuyển Việt Nam vì đá ở Bali

Hôm nay (4/10), LĐBĐ châu Á (AFC) đã có công văn gửi LĐBĐ Indonesia (PSSI) và LĐBĐ Việt Nam (VFF) để xác nhận phê duyệt việc chuyển địa điểm thi đấu trận Indonesia-Việt Nam vào ngày 15/10 sắp tới từ Jakarta qua Bali.

Chiều nay 5/10, thủ môn Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng đội tuyển Việt Nam và có buổi tập thứ hai cùng toàn đội để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào các ngày 10 và 15/10.

Chú thích ảnh
Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng tuyển Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập, Đặng Văn Lâm đã chia sẻ: "Tôi trở về Việt Nam vào sáng ngày 3/10 và vào ngày hôm qua thì đã có buổi tập đầu tiên cùng toàn đội.

Việc tập trung muộn do lịch thi đấu của Thai League 2019 nên tôi không được tập luyện cùng các đồng đội từ đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian và tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng tới chuyên môn".

Văn Lâm nói tiếp: "CLB và ĐTQG là 2 phạm vi khác nhau nên tôi vẫn phải cố gắng hết mình. Giáo án tập luyện ở Muangthong United và đội tuyển Việt Nam không quá khác nhau. Tôi vẫn tập luyện bình thường.

Tôi đã sẵn sàng đối đầu với Malaysia. Tôi thấy hàng tấn công của họ ở lần này mạnh hơn so với chung kết AFF Cup 2018. Tôi và các đồng đội phải chuẩn bị kỹ càng. AFF Cup 2018 thì cũng đã qua rồi còn bây giờ là một trận đấu khác nên phải tập trung 100% thì mới có cơ hội giành chiến thắng.

Tôi rất buồn khi nghe tin Xuân Trường chấn thương. Điều quan trọng nhất của cầu thủ là sức khỏe. Chấn thương của cậu ấy rất nặng. Tôi nghĩ rằng chấn thương là một phần trong bóng đá. Tôi chúc Xuân Trường sẽ vượt qua khó khăn này và trở lại mạnh mẽ hơn".

Chú thích ảnh
Văn Lâm đang là sự lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh đó, Văn Lâm cũng chia sẻ về phản ứng với trọng tài ở trận Muangthong United 2-0 Sukhothai FC tại vòng 27 Thai League.

Thủ môn 26 tuổi thừa nhận: "Từ trước đến giờ thì kỹ năng bắt phạt đền và các tình huống ra vào của tôi vẫn thế. Về phản ứng ở trận Muangthong 2-0 Sukhothai thì lúc ấy tôi bực tức quá và nghĩ trọng tài đã đưa ra quyết định sai. Tôi đã tức giận ở thời điểm đấy.

Tôi sẽ rút kinh nghiệm rằng không được phản ứng như vậy. Bình thường tôi không bao giờ tranh cãi về trọng tài nhưng tình huống đó là phạt đền nên tôi mới phản ứng như vậy.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm