Thiếu Gonzalo, Hà Nội.T&T không khuất phục nổi ĐT.Long An

04/01/2015 21:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng không thể phụ thuộc vào cá nhân cầu thủ nào nhưng ở trường hợp Hà Nội.T&T thì lại trong tình cảnh như vậy. Gonzalo chấn thương không thể ra sân còn Hoàng Vũ Samson tỏ ra vô duyên và Hà Nội.T&T không khuất phục được ĐT.Long An như chính HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận.

“ĐT.Long An chơi rất kín kẽ, họ không chỉ biết chơi phòng ngự mà còn phản công rất tốt. Trước lối ấy của họ, nếu chúng tôi có Gonzalo để tận dụng những đường bóng bổng thì tình thế đã có thể khác” – HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận.

Cũng theo ông Hùng, nếu Hoàng Vũ Samson không vô duyên ở những cơ hội dứt điểm trong hiệp 1 hay có bàn thắng trước thì Hà Nội.T&T vẫn có thể duy trì được lối đá sở trường và ý đồ chiến thuật đề ra trước trận đấu. Như thế, khả năng giành chiến thắng nằm trong tầm tay. 



Văn Quyết (trái) không thể giúp Hà Nội.T&T vượt qua ĐT.Long An.Ảnh: V.S.I

Đáng tiếc là không chỉ gặp khó khăn trước hàng phòng ngự có số đông của ĐT.Long An, Hà Nội.T&T còn để thủng lưới trước và họ phải chơi bóng trong thế rượt đuổi tỷ số. Cả bầu Hiển lẫn HLV Phan Thanh Hùng đều thất vọng khi Hà Nội.T&T không giành được 3 điểm trong ngày khai mạc dù đá ngay tại sân nhà Hàng Đẫy nhưng công bằng mà nói, đội khách ĐT.Long An xứng đáng có 1 điểm.

Bàn thắng mở tỷ số mà Souleymane Diabate ghi ngay trước khi hiệp 1 kết thúc mang đến nhiều lợi thế cho ĐT.Long An. Ngay cả khi họ để cho Duy Mạnh xuyên thủng mành lưới ở phút 71 thì cũng vẫn tạo ra được một thế trận tương đối chắc chắn. Và HLV Ngô Quang Sang có lý do khi khẳng định ĐT.Long An xứng đáng có 1 điểm và hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ.

“Chúng tôi đã chiến đấu cật lực và xứng đáng có kết quả hòa. Các cầu thủ đã tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật của BHL, đó là giảm nhịp độ trận đấu, tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định. Một số cầu thủ trẻ hay những người ít được thi đấu như Tấn Tài, Hoàng Lâm, Thanh Hải đã chơi tốt, các cựu binh Chí Công, Quang Thanh, Tài Em cũng thi đấu đầy nỗ lực để làm nền cho số cầu thủ trẻ”.

Với 1 điểm có được tại Hàng Đẫy, thầy trò HLV Ngô Quang Sang tự tin trở về sân nhà để đón tiếp HA.GL, đội bóng đang tạo nên cơn sốt tại V.League 2015. Nói như ông Ngô Quang Sang, cái tên HA.GL đang tràn ngập trên các trang báo mạng nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà và chắc chắn đặt mục tiêu chiến thắng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm