Thể thao Việt Nam lặng lẽ mùa World Cup

12/06/2014 18:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là ngày hội được cả thế giới chờ đón, nhưng mặt khác, World Cup 2014 cũng sẽ mang tới nỗi buồn cho những người hâm mộ các môn thể thao khác, bởi trong suốt một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới, gần như mọi diễn biến khác của đời sống thể thao sẽ bị phai nhạt.

Khác với mọi năm, khi V-League luôn được tạm cho nghỉ trong thời gian diễn ra Euro hoặc World Cup để tránh bị giảm bớt sự quan tâm về sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất thế giới, năm nay V-League 2014 vẫn thi đấu trong thời gian trái bóng Brazuca đang lăn trên các sân cỏ Brazil.

Cụ thể, 3 vòng 18, 19 và 20 của V-League 2014 sẽ diễn ra trong thời gian World Cup 2014 khởi tranh, và với việc có nhiều trận đấu của World Cup 2014 diễn ra vào ban ngày, khả năng V-League bị suy giảm số lượng khán giả vì World Cup 2014 là nguy cơ tiềm tàng, bởi chẳng cần nói cũng biết rõ sự khác biệt về mức độ hấp dẫn của 2 giải đấu này.

Theo kế hoạch, trong tháng 7 sẽ diễn ra một sự kiện rất quan trọng với thể thao Việt Nam, đấy là việc HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura chính thức ra mắt người hâm mộ cả nước bằng trận giao hữu với ĐT Myanmar tại Bình Dương vào ngày 2/7/2014. Nếu trong điều kiện bình thường, trận đấu này hẳn sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, bởi đây sau hơn 3 năm ĐTQG mới lại được đặt dưới sự dẫn dắt của một HLV ngoại quốc, và đây là nhà cầm quân quốc tịch châu Á đầu tiên của ĐTQG.

Sẽ có nhiều người sẽ khó tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên khi thấy VFF lựa chọn Bình Dương để làm địa điểm tập trung của ĐTQG cũng như là nơi diễn ra trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Myanmar, bởi theo mặc định thông thường, các trận đấu của ĐTQG, dù là giao hữu hay chính thức cũng đều diễn ra tại Hà Nội hoặc TP.HCM, nhưng lần này sự lựa chọn lại là Bình Dương.

Có thể giải thích lý do rằng B.Bình Dương được dự kiến sẽ đóng góp rất nhiều tuyển thủ cho đợt tập trung tới đây của ĐTQG nên đây có thể là nguyên nhân kéo khán giả ở Bình Dương tới sân đông hơn để cổ vũ cho những cầu thủ con cưng của mình. Tuy nhiên, giả sử B.Bình Dương có đóng góp thật nhiều cầu thủ cho ĐTQG thì trong đội hình của họ cũng chỉ có Anh Đức là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của B.Bình Dương, còn đại đa số tuyển thủ QG hiện tại của B.Bình Dương đều được mua về từ nơi khác.

Nguyên nhân sâu xa của việc VFF lựa chọn Bình Dương làm nơi diễn ra trận đấu ra mắt của HLV Miura có lẽ chủ yếu là vì khán giả ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM lâu nay đã no nê hoặc bão hoà với bóng đá đỉnh cao, mà bằng chứng là hình ảnh vắng vẻ ở khán đài sân Mỹ Đình hoặc sân Thống Nhất khi ĐTQG thi đấu giao hữu hoặc thi đấu chính thức tại đây.

Vì thế, tổ chức trận đấu ra mắt cho HLV Miura tại Hà Nội hoặc TP.HCM đúng vào thời điểm World Cup 2014 bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất với vòng loại trực tiếp có lẽ sẽ là một lựa chọn không thật sự thích hợp, và đấy chính là một phần nguyên nhân khiến VFF đưa trận đấu này vào tận Bình Dương, nơi khán giả vẫn còn nhiều háo hức với thương hiệu ĐTQG nên có thể cơn bão mang tên World Cup 2014 sẽ không có mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ như tại Hà Nội hay TP.HCM.

Ngay cả một sự kiện quan trọng như trận đấu ra mắt của HLV trưởng ĐTQG còn phải tìm cách tránh né ảnh hưởng của World Cup như vậy thì các sự kiện thể thao không được quan tâm bằng khó tránh khỏi nguy cơ bị sụt giảm sự chú ý trong thời gian trái bóng Brazuca đang lăn trên sân cỏ Brazil.

Đấy còn chưa kể tới việc hầu hết các tờ báo lớn có trang thể thao quy mô và các tờ báo thể thao đều cử đội ngũ phóng viên hùng hậu sang Brazil để trực tiếp tác nghiệp tại World Cup 2014 nên lực lượng phóng viên chuyên theo dõi mảng thể thao ở Việt Nam hiện tại cũng không còn đông đảo như trước, và điều đó kéo theo hệ luỵ là đời sống thể thao nước nhà không được phản ánh tới độc giả một cách đầy đủ và rộng khắp như trong điều kiện bình thường.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, giải hạng Nhất QG 2014 sẽ đi đến hồi kết với việc xác định 2,5 chiếc vé tham dự V-League 2015 thông qua 3 vòng đấu cuối cùng. Đây là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa TĐCS.Đồng Tháp, Sanna Khánh Hoà BVN và XSKT.Cần Thơ. Tuy nhiên, có nhiều khả năng cuộc đua tranh này sẽ không nhận được quá nhiều sự chú ý, bởi trong điều kiện bình thường giải hạng Nhất QG đã không được quan tâm bằng V-League, huống hồ giải đấu này lại kết thúc đúng vào thời điểm World Cup 2014 vừa khởi tranh, nên lại càng khó thu hút khán giả.

Những sự kiện bóng đá đáng chú ý trong thời gian World Cup 2014 diễn ra

Giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam – ĐT Myanmar (tại Bình Dương, ngày 2/7/2014)

Vòng 18 V-League 2014 (ngày 15/6, ngày 17/6)

Vòng 19 V-League 2014 (ngày 21/6, ngày 22/6)

Vòng 20 V-League 2014 (ngày 6/7)

Vòng 12 giải hạng Nhất QG 2014 (ngày 14/6)

Vòng 13 giải hạng Nhất QG 2014 (ngày 21/6)

Vòng 14 giải hạng Nhất QG 2014 (ngày 28/6)

Giải bóng đá nữ U14 châu Á – khu vực Đông Nam Á (tại TP.HCM, diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 15/6)

Những sự kiện thể thao Việt Nam diễn ra cùng ngày khai mạc World Cup 2014

Giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2014 (tại Đắk Lắk, thi đấu đến ngày 16/6)

Chung kết Cúp quốc gia Billiards 2014 (tại Đà Nẵng, thi đấu đến ngày 20/6)

Giải vô địch karatedo trẻ toàn quốc 2014 (tại Huế, thi đấu tới ngày 14/6)

Giải vô địch cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc năm 2014 (tại TP.HCM, thi đấu đến ngày 19/6)

Giải vô địch trẻ vovinam toàn quốc lần XII năm 2014 (tại Đắk Lắk, thi đấu đến ngày 20/6)

Giải cờ vua nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng 2014 (tại Macau, Trung Quốc, kết thúc ngày 11/6)

Giải cầu lông Nhật Bản mở rộng 2014 (tại Tokyo, Nhật Bản, diễn ra đến ngày 15/6, Nguyễn Tiến Minh là hạt giống số 7 đơn nam)

Giải vô địch điền kinh trẻ châu Á 2014 (tại Đài Loan, Trung Quốc, thi đấu đến ngày 15/6)


Hoàng Huy
Thể thao Văn hoa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm