Thầy trò HLV Park Hang Seo được Thái Lan quan tâm 'đặc biệt'

19/12/2019 09:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Báo giới Thái Lan đã đưa tin mọi “nhất cử nhất động” của U23 Việt Nam trước thềm U23 châu Á 2020 hơn cả những đối thủ cùng bảng đấu với họ. Nỗi ám ảnh bóng đá Việt Nam có lẽ vẫn đang hiển hiện với những người làm bóng đá, người hâm mộ Thái Lan.

Báo Hàn ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Đại học Yeungnam

Báo Hàn ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Đại học Yeungnam

Đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã hoà 0-0 trong trận đấu tập với các cầu thủ của đại học Yeungnam vào hôm nay (18/2).

Mức độ quan tâm đến bóng đá Việt Nam của người Thái nhiều khả năng đã vượt ra khỏi suy nghĩ của CĐV nước nhà. Tờ dailynews với số lượng phát hành lớn thứ 2 xứ Chùa Vàng đã theo dõi mọi thông tin của thầy trò HLV Park Hang Seo để mang đến độc giả Thái Lan.

Dù rằng so với U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Việt Nam ở bảng D và gần như không có nhiều liên quan đến nhau ở VCK U23 châu Á diễn ra ở Thái Lan tới đây.

Tờ báo này viết để khởi động trước khi mở màn VCK U23 châu Á gặp U23 Bahrain ngày 8/1/2020, U23 Thái Lan sẽ có hai trận giao hữu. Trong đó, một trận đấu sẽ được mở cửa cho người xem, còn một trận đấu sẽ diễn ra theo kiểu tập kín.

Người Thái đang rất mực quan tâm đội bóng của HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh
Người Thái đang rất mực quan tâm đội bóng của HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh

Ông Suphaphong, Phó Tổng thư ký và Phó phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói với Daily News rằng: “Sau khi HLV Akira Nishino kêu gọi các cầu thủ tập luyện vào ngày đầu tiên vào ngày 26/12, sẽ có một trận đấu khởi động mở cửa người xem và một trận đấu đóng cửa người xem.

Đó sẽ là trận đấu với CLB trong nước trước khi bước vào VCK U23 châu Á chính thức”. U23 Thái Lan sẽ có trận mở màn với U23 Bahrain lúc 20h15 tối 8/1 tại sân vận động Rajamangala.

Đối thủ của U23 Thái Lan là U23 Bahrain thì lại chọn khởi động VCK bằng trận giao hữu với U23 Việt Nam vào ngày 3 tháng 1 tại Thái Lan. Báo Thái Lan cũng thông tin cho HLV Nishino kế hoạch chi tiết của U23 Việt Nam rằng, ngay sau khi vô địch SEA Games 30, đội bóng của HLV Park Hang Seo đến Hàn Quốc tập luyện đến ngày 22/12 trước khi trở lại TP.HCM tập trung tiếp tục. Đến ngày 1/1/2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đến Thái Lan.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Bahrain để đá giao hữu, đó cũng chính là đối thủ của U23 Thái Lan ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Linh
Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Bahrain để đá giao hữu, đó cũng chính là đối thủ của U23 Thái Lan ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Hai ngày sau, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với chính đối thủ của U23 Thái Lan. Điều này có thể lý giải khi U23 Bahrain muốn thử sức mình với đội bóng có trình độ tương đồng với chủ nhà trước khi bắt đầu VCK. U23 Việt Nam hơn lúc nào hết rất thích hợp cho lựa chọn của U23 Bahrain. Người Thái cũng có nhiều điều kiện để xem trận này và tham khảo đối thủ.

Một vấn đề khác khiến người Thái băn khoăn ở giải đấu lớn sắp tới là việc nhiều cầu thủ của đội Á quân Thai-League Buriram United sẽ phải hội quân sớm cho mùa giải 2020 để chuẩn bị cho vòng loại AFC Champions League. Theo kế hoạch dự kiến, Buriram United sẽ phải đối đầu TP.HCM ở vòng sơ loại thứ 2 của giải đấu vào ngày 21/1.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ne Win của Buriram United vừa qua đã xác nhận, những ngôi sao lớn của CLB đang khoác áo U23 Thái Lan như Supachok, Suphanat không cần suy nghĩ nhiều đến CLB mà phải cống hiến cho U23 Thái Lan. Ông nói: “U23 Thái Lan, nếu không vượt qua vòng đầu tiên thì không phải là vấn đề của Buriram (vì các cầu thủ trên sẽ được trở lại CLB tập trung mà không vướng bận gì – PV).

Nhưng nếu vượt qua vòng đầu tiên là vấn đề của Buriram. Nếu U23 Thái Lan qua vòng bảng thì các cầu thủ của Buriram sẽ được ở lại chơi cho đội tuyển quốc gia U23 Thái Lan. Các cầu thủ phải chơi vì màu cờ sắc áo, đó là ưu tiên hàng đầu. Tôi cầu nguyện cho đội nhà vượt qua vòng bảng với tư cách đội dẫn đầu”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm