Thầy trò HLV Park Hang Seo có thể đến TP.HCM tập luyện

15/04/2019 07:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau nhiều năm vận động, cuối cùng Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) đã sở hữu thêm hai sân tập đẳng cấp, đủ điều kiện cho các ĐTQG tập luyện tại đây thay vì phải lo lắng như trước.

VIDEO TP.HCM 2-0 Nam Định: Thắng 3 trận liên tiếp, xây chắc ngôi đầu bảng

VIDEO TP.HCM 2-0 Nam Định: Thắng 3 trận liên tiếp, xây chắc ngôi đầu bảng

Văn Thành và Thanh Bình đã cùng nhau ghi bàn để giúp TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Nam Định trên sân Thống Nhất. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chung Hae Soung tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH V.League 2019 sau 3 vòng đấu.

Sáng 14/4, HFF cùng các đối tác như CLB danh tiếng nước Pháp Lyon… đã chính thức khánh thành cụm hai sân tập luyện đẳng cấp ở Trung tâm TDTT Phú Thọ (Quận 11, TP.HCM). Chủ tịch HFF Trần Anh Tú phát biểu: “Có thể nhiều người không để ý nhưng với chúng tôi, đây là thành tựu to lớn sau nhiều năm kiên trì vận động”.

Trong đà đi xuống của bóng đá TP.HCM, việc không có sân bãi tập luyện cho các đội trẻ lẫn CLB chuyên nghiệp cũng là vấn đề góp phần không nhỏ dù địa phương này luôn tự hào là đầu tàu kinh tế của đất nước. Đó chính là điều đau đầu cho người làm bóng đá thành phố.

Các đại biểu cắt băng khánh thành sân tập mới. Ảnh: LH
Các đại biểu cắt băng khánh thành sân tập mới. Ảnh: LH

Cuối cùng, mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi sau nửa năm xây dựng, mặt cỏ chỉ đạt tiêu chuẩn được giới thiệu đến rộng rãi dư luận. Với trị giá hơn 6 tỷ đồng, sân tập được trồng cỏ kim Bermuda trên nền tảng công nghệ làm mặt sân của đơn vị đến từ Thái Lan vừa hoàn thành ở sân Thống Nhất. Mặt sân cỏ đạt chất lượng cao và đang được nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới sử dụng.

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú cho biết điều này giải quyết vấn đề sân bãi tập luyện cho các đội chuyên nghiệp như CLB TP.HCM, Sài Gòn hay các đội trẻ năng khiếu đang đóng trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đội tuyển quốc gia cũng được mở rộng cửa chào đón nếu thầy trò HLV Park Hang Seo đến TP.HCM tập trung.

Lâu nay, khán giả thành phố luôn chịu thiệt thòi khi không có dịp chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo, một phần cũng bởi điều kiện sân bãi tập luyện nghèo nàn.

Sân tập có thể đáp ứng điều kiện của thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: LH
Sân tập có thể đáp ứng điều kiện của thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: LH

Về lâu dài, hai mặt sân mới cùng với sân đấu chính Thống Nhất gần sát bên cạnh sẽ giúp bóng đá TP.HCM phát triển chuyên nghiệp hơn. Hiện tại, với hai CLB chuyên nghiệp sẵn sàng đón nhận đầu ra từ các Học viện đào tạo trẻ như Nutifood, năng khiếu Lyon TP.HCM, Juventus Việt Nam… người làm bóng đá TP.HCM có nhiều cơ sở để vực dậy thời hoàng kim như những gì Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay Công an TP.HCM trước đây.

Ngay sau lễ khai trương cụm sân tập luyện mới, hai đội trẻ U16 Lyon TP.HCM và U16 Học viện NutiFood đã so tài ở trận giao hữu và kết quả hòa 0-0 cũng khá đẹp mắt.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm