Thầy trò HLV Mai Đức Chung tự tin đấu play-off với Thái Lan

31/01/2022 09:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Trung Quốc 1-3 tại tứ kết ASIAN Cup, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa dự vòng play-off tranh vé tới World Cup 2023 với tâm thế tự tin sau những nỗ lực đã thể hiện từ đầu giải.

Cuộc đua play-off dự World Cup 2023: Nữ Việt Nam tranh vé với Thái Lan và Đài Loan

Cuộc đua play-off dự World Cup 2023: Nữ Việt Nam tranh vé với Thái Lan và Đài Loan

Với việc tuyển nữ Úc thua nữ Hàn Quốc 0-1, cuộc đua giành tấm vé chính thức thứ 6 dự VCK World Cup sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội thua còn lại ở vòng tứ kết.

HLV Mai Đức Chung cho biết sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào tối qua 30/1 rằng ông hoàn toàn hài lòng vào tinh thần thi đấu, nỗ lực của toàn bộ các cầu thủ dù đội thua trận.

“Tôi hài lòng với trận đấu, dù trình độ và thể lực yếu hơn nhưng các cầu thủ Việt Nam đã hết sức cố gắng. Tất nhiên, vẫn còn những vấn đề tồn tại chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục và điều chỉnh.

Rõ ràng Trung Quốc hơn chúng tôi về thể lực, họ lại chỉ phải thi đấu hai trận ở vòng bảng, được nghỉ dài hơn chúng tôi trước vòng tứ kết.

Đội tuyển Trung Quốc có những đường bóng bổng rất lợi hại, trước con người Việt Nam thua thiệt về tầm vóc, cầu thủ Việt Nam cần cố gắng hơn nữa.

bóng đá Việt Nam, nữ Việt Nam vs Thái Lan, play-off, ASIAN Cup nữ, HLV Mai Đức Chung, play0ff bóng đá nữ, trực tiếp playoff bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan, VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) nỗ lực hết mình qua từng trận đấu.Ảnh: FAT

Tinh thần cầu thủ Việt Nam rất tốt. Hàng phòng ngự Trung Quốc còn một vài sơ hở nên chúng tôi đã tận dụng tốt để tấn công.

Bàn thắng trước là nguồn động viên tinh thần rất nhiều cho toàn đội. Rất tiếc, tình huống phạt đền chúng tôi không ghi được bàn thắng, nếu không tỷ số 2-3 sẽ tốt hơn.

Nếu tinh ý, các bạn sẽ thấy tôi xếp đội hình trẻ trong trận đấu này với mục đích tạo cơ hội cho các em. Chúng tôi cũng biết đối thủ mạnh hơn và có thể sẽ thua. Những vị trí yếu tôi đã điều chỉnh bằng cách thay những cầu thủ trụ cột vào.

Đến giờ tôi vẫn tự hào, khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ từ vòng loại, giành quyền vào VCK.

Trước VCK, đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid nhưng chúng tôi đã biết vượt qua khó khăn, duy trì tinh thần thi đấu để vào tận đây”.

Vào lúc 15h00 ngày 2/2, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận play-off đầu tiên, tranh vé dự World Cup gặp đội tuyển nữ Thái Lan.

Sau đó 4 ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục có trận play-off cuối gặp đối thủ Đài Bắc Trung Hoa lúc 14h30 ngày 6/2.

Về trận đấu play-off vào ngày 2/2, ông Chung nói: “Chúng tôi tận dụng các trận đấu với các đối thủ mạnh để thử thách, tập luyện thêm.

Qua từng trận, sức vận động viên dần được cải thiện trở lại. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp tục thi đấu, giành thành tích tốt nhất”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm