Thầy Park vắng mặt khiến CĐV 'lơ' U22 Việt Nam

12/10/2019 17:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không có mặt HLV Park Hang Seo đã khiến sức nóng của trận giao hữu quốc tế của U22 Việt Nam với U22 UAE trở nên không được như nhà tổ chức mong đợi. Sân Thống Nhất có thể không được lấp đầy trong tối diễn ra trận đấu 13/10.

Nhận diện U22 UAE: Đối thủ U22 Việt Nam mạnh cỡ nào?

Nhận diện U22 UAE: Đối thủ U22 Việt Nam mạnh cỡ nào?

U22 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ U22 UAE ở trận giao hữu quốc tế diễn ra vào lúc 18h ngày 13/10. U22 UAE được đánh giá là đối thủ mạnh và là thử thách thực sự lớn đối với U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo phải thân chinh dẫn dắt ĐTQG Việt Nam hướng tới trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 rất quan trọng nên đương nhiên không thể chỉ đạo U22 Việt Nam đá giao hữu tối 13/10. Do đó, sức nóng của trận này cũng giảm đi nhiều với CĐV TP.HCM.

Bởi nhiều người chỉ mong chờ giây phút HLV Park Hang Seo xuất hiện ở Thống Nhất để trực tiếp chứng kiến. Ông Park giờ là thần tượng của hàng triệu CĐV yêu bóng đá nước nhà nên nhà cầm quân gốc Hàn Quốc không có mặt trận này khiến CĐV không còn động lực đến sân.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có thông tin đã có khoảng hơn 1 vạn vé được phát hành đến tay CĐV. Phe vé chợ đen vẫn mời chào rất nhiệt tình những người có ý định đến sân xem trận đấu sắp tới. Vé xem trận đấu này được phân phối ở mức 300, 200 và 100 ngàn đồng.

Tuy nhiên, tiền vé vào sân cao nhất không đủ cung cấp cho các CĐV vì đa số dành cho các nhà tài trợ của ĐTQG. Một số lượng ít vé bán ra đều nhanh chóng hết.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận gặp U22 UAE tối 13/10. Ảnh: VFF
U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận gặp U22 UAE tối 13/10. Ảnh: VFF

Sức chứa của sân Thống Nhất hiện tại là hơn 1,6 vạn chỗ ngồi. BTC thông báo lực lượng an ninh sẽ được tăng cường để đảm bảo trật tự. Đặc biệt, pháo sáng là điều kiêng kỵ khi được biết cơ quan chức năng sẽ phạt nặng tay CĐV nào thực hiện hành động này. Nhưng việc vắng thầy Park có thể cũng ảnh hưởng nhiều đến sức nóng trận đấu và số CĐV đến sân. Đã rất lâu rồi CĐV TP.HCM và các tỉnh phía nam mới được chứng kiến một ĐTQG dưới quyền thầy Park quản lý thi đấu tại đây.

Vắng HLV Park Hang Seo, buổi họp báo trước trận giao hữu của U22 Việt Nam và U22 UAE cũng bớt đi chút nhiệt. Đại diện U22 Việt Nam là trợ lý HLV Văn Đàn cho biết dù phải đi cùng ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022 nhưng HLV Park Hang Seo đã không quên dặn dò trợ lý HLV Kim Han Yoon (sẽ chỉ đạo U22 Việt Nam trực tiếp trận gặp U22 UAE) những việc cần làm.

Tuy nhiên việc thiếu vắng thầy Park khiến nhiều CĐV Sài thành mất đi động lực đến sân xem U22 Việt Nam thi đấu. Ảnh: VFF
Tuy nhiên việc thiếu vắng thầy Park khiến nhiều CĐV Sài thành mất đi động lực đến sân xem U22 Việt Nam thi đấu. Ảnh: VFF

Ông Văn Đàn cũng truyền đạt lời của thầy Park cho các học trò không quan trọng kết quả nhưng tất cả các cầu thủ phải đá hết mình, nỗ lực, cống hiến vì màu cờ sắc áo. Và từ trận đấu này, ban huấn luyện sẽ đề xuất với thầy Park trong việc loại ai, chọn ai cho kế hoạch SEA Games 30.

“U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết khả năng, thiện hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất. Có ông Park hay không có chúng tôi vẫn phải chơi hết mình. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ ra sân. Toàn đội vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tìm những gương mặt mới. Sau trận đấu này, ban huấn luyện sẽ có những đánh giá để chọn các cầu thủ tốt nhất bổ sung và thi đấu tại SEA Games và sau đó là VCK U23 châu Á”, trợ lý Văn Đàn cho hay.

Về phía U22 UAE, HLV trưởng Maciej Skorza bận chuẩn bị cho trận đấu nên không tham gia họp báo và trợ lý HLV Miroslav Jirkal là người đến dự. Cũng giống như U22 Việt Nam, đội UAE xem đây là cơ hội để thử nghiệm.

Ông Jirkal nói: “Trận đấu ngày mai quan trọng với chúng tôi. VCK U23 châu Á vài tháng nữa mới diễn ra, từ đây đến đó còn rất dài và có nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội đấu với Việt Nam để thử nghiệm những cầu thủ mới.

Hy vọng trận đấu sẽ diễn ra với chất lượng cao. Đội hình U22 UAE sang Việt Nam lần này có 8 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia. Nhiều cầu thủ sinh năm 1997 tài năng và sẽ tạo cơ hội cho họ thi đấu, thể hiện mình. Mục tiêu của UAE là giành vé dự Olympic. Chúng tôi sẽ chọn cầu thủ tốt nhất để đạt được mục tiêu này”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 13/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) và được TTTT ở các kênh VTC1, K+…

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm