Thầy Công Phượng không muốn về HAGL

29/09/2020 19:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia người Pháp Guillaume Graechen từng đưa Học viện HAGL Arsenal JMG hay U19 Việt Nam thành công lẫy lừng một thời đã lại khiến người ta nhớ đến mình khi giúp Học viện Nutifood vào chung kết U17 QG 2020. Dù vậy, khi nói về vai trò HLV HAGL, ông Guillaume Graechen lắc đầu.

Công Phượng là bài học lớn cho các đồng đội HAGL

Công Phượng là bài học lớn cho các đồng đội HAGL

Tiền đạo TP.HCM sẽ trở lại phố Núi Pleiku khi đội nhà đối đầu với đội bóng chủ quản trong khuôn khổ vòng cuối cùng lượt đi LS V-League 2020. Dù Công Phượng sẽ không thể ra sân vì thỏa thuận giữa hai CLB nhưng trận đấu này vẫn mang tính bước ngoặt và có lẽ các cầu thủ chủ nhà không ai muốn lâm vào tình cảnh này.

HLV cũ của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... nói sau khi đưa Học viện Nutifood giành HCB VCK U17 QG 2020 (thua SLNA 2-3 ở chung kết): “Có thể tôi sẽ trở lại V-League vào thời gian sau nhưng sẽ không dẫn dắt HAGL”.

Đội bóng chuyên nghiệp của bầu Đức chứa nhiều kỷ niệm buồn với chiến lược gia người Pháp, dù các học trò ông đào tạo là những tài năng lớn của bóng đá Việt Nam hiện tại và làm việc với họ ở lứa trẻ đã giúp ông có trải nghiệm vui nhất cuộc đời như tâm sự.

HAGL đang đối diện với nhiều hoài nghi trước vòng 13 V-League 2020 gặp TPHCM. Ảnh: VPF
HAGL đang đối diện với nhiều hoài nghi trước vòng 13 V-League 2020 gặp TPHCM. Ảnh: VPF

Ông thầy người Pháp đã lấy vợ Việt Nam và sinh sống luôn ở dải đất hình chữ S có thể vẫn bị ám ảnh bởi những ngày tháng đưa HAGL đua đường trường V-League.

Đội bóng phố Núi khi đó không có bệ đỡ nào từ chính niềm tin thiếu thực tế trong chính nội bộ CLB. Ông Guillaume khẳng định Công Phượng cùng đồng đội đã phải đốt cháy giai đoạn ở lứa tuổi chưa đến đôi mươi để chơi V-League vốn khắc nghiệt hơn những gì người lớn tưởng tượng.

Việc không sử dụng phương pháp kiểu “bánh mì kẹp thịt” khi lồng ghép những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình (như Hà Nội đã thành công nhiều năm qua) mà sa thải hẳn toàn đội trước V-League 2015 đã khiến HLV Guillaume không thể “gột nên hồ” với những nguyên liệu non nớt.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, HLV Graechen, lịch thi đấu vòng 13 V League, HAGL vs TPHCM, BXH V League
HLV Guillaume Graechen có lẽ cũng đã chán bầu Đức. Ảnh: VPF

Việc thay HLV Lee Tae Hoon mà bầu Đức mới đưa ra thực sự đã lại khẳng định thêm một thất bại nữa cho người HAGL, tương tự hàng loạt HLV khác từng đến phố Núi rồi rời đi.

“Quân thua, trảm tướng”, bầu Đức không hề có sự kiên nhẫn dù trước đó, ông tưởng chừng đã gửi gắm HAGL dài hạn cho HLV người Hàn Quốc.

Trước ông Lee, HLV Chung Hae Seong như đã biết cũng gấp rút hạ sơn sau năm 2018 ngồi ghế GĐKT ở HAGL và đang làm tốt với TP.HCM. Những HLV ngoại người Thái Lan khác từng dẫn dắt HAGL là các huyền thoại của CLB này như Kiatisuk Senamuang và Dusit Chalermsan cũng không chịu nổi nhiệt tại phố Núi.

Nhưng cả hai hiện đã rất thành danh khi trở về xứ Chùa Vàng. HLV người Hàn Quốc thành công nhất ở HAGL là ông Choi Yoon Gyum có 3 mùa giải gắn bó với HAGL và giúp CLB đoạt HCĐ V-League 2013.

7 mùa trôi qua, HAGL lại đối diện với tình cảnh trắng tay như bầu Đức tuyên bố trong chủ trương làm bóng đá của mình.

HAGL sai lầm với chiến lược đốt cháy giai đoạn khi sa thải luôn cả đội hình cũ để đưa lứa U19 ồ ạt lên chơi V-League năm 2015 và hiện tại, họ cũng “tít mù rồi lại vòng quanh” với cái vòng luẩn quẩn “thay tướng mong đổi vận”, vốn là điều đặc trưng cho các CLB yếu tại V-League.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm