Thất bại ở AFF Cup, Malaysia phải thay HLV ngay lập tức?

29/11/2016 11:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – LĐBĐ Malaysia (FAM) dự định sẽ thay thế HLV Ong Kim Swee vào đầu tháng 3/2017. Tuy nhiên, cây bút Vijhay Vick của Four Four Two cho rằng họ phải làm điều đó ngay bây giờ chứ không phải đợi sang năm.

Malaysia là đội sử dụng công nghệ tiên tiên nhất trong thời gian ở Myanmar. Họ sử dụng máy bay dò thám và gắn thiết bị định vị GPS lên từng cầu thủ. Đội tuyển ở khách sạn Parami vì ở đây cung cấp đồ ăn Hồi giáo. Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ để giúp đội tuyển này vượt qua vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016. Họ kết thúc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 với vị trí thứ 3 tại bảng B với 3 điểm có được. Họ giành chiến thắng 3-2 trước Campuchia ở vòng đấu đầu tiên. Sau đó, họ để thua lần lượt trước Việt Nam và đội chủ nhà Myanmar. Đây là lần đầu tiên Malaysia không vượt qua vòng bảng của giải đấu kể từ năm 2008.


BXH bảng B AFF Suzuki Cup 2016

Thực tế, kết quả này là điều đã được dự báo từ trước. Khi Malaysia công bố đội hình tham dự AFF Suzuki Cup 2016, không ít người đã cảm thấy bất ngờ với những thiếu vắng của Izham Tarmizi Roslan, Fazly Mazlan và Azrif Nasrulhaq. Những cầu thủ này được HLV Ong Kim Swee nhiều lần ca ngợi và còn khẳng định sẽ là tương lai của Malaysia. Tuy nhiên, các cầu thủ thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) vẫn vắng mặt mà không có một lời giải thích nào từ phía HLV của họ. Ngoài ra, Malaysia tham dự giải đấu khi cũng không còn sự phục vụ của nhiều tuyển thủ kỳ cựu như Safiq Rahim, Aidil Zafuan Abdul Radzak, S. Kunanlan và Amirul Hadi Zainal. Họ là những thành viên xuất sắc nhất trong đội hình giành huy chương vàng SEA Games năm 2009 và góp công lớn vào chức vô địch AFF Suzuki Cup một năm sau đó của bóng đá Malaysia. Tất cả đều tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào tháng Bảy năm nay.


Malaysia tham dự giải mà thiếu đi nhiều cầu thủ trụ cột

Báo chí Malaysia tin rằng chính mâu thuẫn giữa FAM và CLB JDT khiến “Những chú hổ” không thể tham dự giải đấu với đội hình mạnh nhất. Ông chủ Tunku Ismail của JDT, người chỉ trích HLV Ong nhiều lần, cho rằng các cầu thủ của ông không thu lại được điều gì nếu cứ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cuối tháng Chín, JDT quyết không “nhả” cầu thủ cho tới trước trận giao hữu với Singapore 4 ngày dù tất cả đều đang trong kỳ nghỉ của mình. Ông Tunku Ismail cũng từng nói rằng ông sẽ “dỗ dành” các cầu thủ trở lại đội tuyển quốc gia nếu ông Ong Kim Swee không còn làm HLV của Malaysia nữa.

Trong các trận đấu ở vòng, HLV Ong tung ra đội chính thức mà không có sự góp mặt của bất cứ cầu thủ nào thuộc JDT. HLV Ong khẳng định ông có đầy đủ “những cầu thủ tốt nhất” và đã làm mọi thứ để cải thiện tình hình của đội tuyển.


Tunku Ismail có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới đội tuyển Malaysia

Malaysia cần làm gì tiếp theo? FAM nên sa thải HLV Ong Kim Swee và tìm kiếm người thay thế ngay lập tức. Nếu như vậy, HLV mới sẽ có thời gian để tìm hiểu các cầu thủ ở giải MSL ngay từ tháng Giêng và chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho vòng loại Asian Cup diễn ra vào 28/3/2017. Theo ông Tunku Ismail chia sẻ rằng ông đã biết HLV tiếp theo của Malaysia là ai. Thậm chí, ông còn khẳng định đó là một người nước ngoài.

Nhìn vào màn trình diễn của Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2016, cây bút Vijhay Vick cho rằng FAM nên bổ nhiệm HLV theo ý muốn của Tunku Ismail. Đó sẽ là sự hợp tác đem lại lợi ích tốt nhất cho đội tuyển. Còn nếu không, sẽ có một chiến nữa được tiếp tục xảy ra. Và người thua cuộc sẽ chỉ là những CĐV trung thành của nền bóng đá Malaysia.


Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2016

Hiệp Hoàng
Theo Four Four Two

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm