Thanh Hóa đón chân sút từng bị FIFA treo giò

14/05/2015 09:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều nỗ lực và cũng gặp không ít trục trặc, CLB Thanh Hóa đã chính thức có được sự phục vụ của “sát thủ” Papeb Omar kể từ vòng 13 Toyota V-League 2015.

Papeb Omar từng bị FIFA treo giò vĩnh viễn nhưng mới được giảm án. Ở mùa giải 2011, Omar là đội phó của CLB Thanh Hóa. Vào tháng 5/2012, Thanh Hóa nhận được tin Omar bị FIFA thông báo treo giò vĩnh viễn vì dính líu đến vụ bán độ khi còn thi đấu tại CLB FC Thun (Thụy Sĩ) trước đó hơn 1 năm, khi chân sút người Senegal này đã nhận số tiền 7.000 euro để thi đấu “dưới khả năng” trong 1 trận đấu tại giải VĐQG Thụy Sỹ. Trong nửa mùa giải V-League 2015, Thanh Hóa xem như “gặp vận đen” trong việc tuyển mộ và sử dụng cầu thủ ngoại khi các chân sút như Timothy và Patrick Da Silva đã trở thành những nỗi thất vọng lớn.

Phát biểu khi chính thức được “trở lại mái nhà xưa”, Omar cho biết: “Thật là tuyệt vời khi tôi cuối cùng cũng đã được khoác áo Thanh Hóa, đội bóng mà tôi đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thực lòng, tôi rất khát khao được thi đấu cho Thanh Hóa, thậm chí gắn bó lâu dài hơn nếu có cơ hội vì tôi yêu khán giả, CĐV và bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài. So với cách đây 2, 3 mùa giải, V-League giờ đây quyết liệt hơn, tính cạnh tranh cao hơn, vì vậy bản thân tôi phải luôn cố gắng hết mình vì đội nhà”.

Việc bổ sung thêm Omar đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và ban huấn luyện CLB Thanh Hóa. Với đẳng cấp và chuyên môn đã được khẳng định, Omar được kỳ vọng sẽ là đối tác tốt, gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cùng với các chân sút như Đình Tùng, Văn Tân, Văn Thanh Sỹ Cường trong giai đoạn 2 của mùa giải 2015. HLV Hoàng Thanh Tùng cũng hy vọng sẽ không còn phải đau đầu vì hàng công sau 3 trận hòa liên tiếp vừa qua. Omar sẽ có trận đấu ra mắt ở vòng 13 trên sân nhà gặp Đồng Tâm Long An vào ngày 28/6 tới.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm