Thanh Hóa – DNH Nam Định: Cuộc chiến ‘sinh tử’

10/10/2020 04:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Là trận đấu đầu tiên của vòng 2 dành cho nhóm tránh suất trụ hạng, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thanh Hóa và đối thủ DNH Nam Định được xem là trận cầu “sinh tử” với cả 2 đội. Thanh Hóa dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng không dễ để có 3 điểm trước đội bóng thành Nam.

Tiền vệ Thanh Hoá làm lu mờ tuyến giữa toàn sao của Hà Nội FC

Tiền vệ Thanh Hoá làm lu mờ tuyến giữa toàn sao của Hà Nội FC

(Thethaovanhoa.vn) – Cầm hoà nhà ĐKVĐ Hà Nội FC ngay tại sân Hàng Đẫy không phải là nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ đội bóng nào, nhưng trong trận đấu chiều ngày 1/10 thuộc vòng 13 LS V-League 2020, Thanh Hoá đã làm được điều đó với sự toả sáng của tiền vệ Lê Phạm Thành Long.

Ở mùa giải 2020, Thanh Hóa từng vượt qua DNH Nam Định ở giai đoạn 1 trên sân nhà với tỷ số sít sao 1-0. Trong những lần đối đầu, Thanh Hóa luôn gặp nhiều khó khăn trước DNH Nam Đinh kể cả khi có lợi thế sân nhà. Trong thế phải chạm trán nhau ở cuộc đua trụ hạng ở nhóm 6 đội cuống bảng xếp hạng LS V-League 2020, trận đấu giữa hai đội ở vòng đấu đầu tiên này cũng không phải là ngoại lệ.

Đội bóng thành Nam sở hữu cặp tiền đạo Đỗ Merlo – Rafaelson vừa kinh nghiệm, vừa có sự sắc bén. Hàng thủ của Thanh Hóa chắc chắn sẽ phải dành sự tập trung cao nhất để hạn chế hai chân sút của DNH Nam Định này.

Rất may cho Thanh Hóa là trung vệ Louis Epassi đã không gặp phải chấn thương quá nặng và đã kịp thời trở lại ở trận đấu cực kỳ quan trọng này. Trung vệ người Cameroon này đã dính chấn thương và phải rời sân sau 45 phút đầu tiên ở trận gặp chủ nhà Hà Nội ở vòng 13 của giai doạn 1 LS V-League 2020.

Tuy vậy, HLV Mai Xuân Hợp sẽ không có tiền vệ trụ Nguyễn Hữu Dũng do bị treo giò. Ngoài ra, tiền vệ trẻ Lê Trọng Hùng nhiều khả năng sẽ sớm phải chia tay LS V-League 2020 do chấn thương dai dẳng, chưa thể bình phục. Cầu thủ mang áo số 20 này còn phải đi Hà Nội để thực hiện ca phẫu thuật chấn thương.

Các học trò của HLV Mai Xuân Hợp đã thể hiện được phong độ, lối chơi tiến bộ rõ rệt trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy tuần trước. Hàng thủ chơi chắc chắn hơn và các pha tổ chức phản công khá sắc bén.

Vấn đề lớn nhất của Thanh Hóa trong trận tiếp DNH Nam Đình đó chính là khâu dứt điểm của hàng công. Nhiệm vụ và sự kỳ vọng sẽ thuộc về những Hoàng Vũ Samson, Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng và cả chân sút ngoại Gassissou. Trong khi đó, hàng thủ của Thanh Hóa sẽ vẫn phải khắc phục nhược điểm để thủng lưới ở thời điểm cuối trận như nhiều trận đấu ở giai đoạn 1 mùa giải này.

“DNH Nam Định là đối thủ luôn khó chơi với Thanh Hóa bởi họ là một tập thể mạnh, có các cá nhân xuất sắc, nhất là trên hàng công. Chúng tôi dành cho đối thủ sự tôn trọng, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cả về tâm lý và chuyên môn cho trận đấu quan trọng này.

5 trận đấu ở giai đoạn 2 với Thanh Hóa đều là 5 trận chung kết thực sự. Dù đá trên sân nhà hay sân khách thì cũng như nhau và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, tận dụng tối đa những lợi thế để giành được kết quả tốt nhất. 3 điểm ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2 sẽ là mục tiêu mà Thanh Hóa sẽ quyết tâm đạt được để mở ra cơ hội, lợi thế trong cuộc đua trụ hạng”, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ.

Liên quan đến việc xếp đội hình thi đấu chính thức cho CLB Thanh Hóa, nhà cầm quân trẻ tuổi này khẳng định, ông toàn quyền quyết định việc này. Điều này đã được thể hiện từ trận đấu gặp chủ nhà Hà Nội. Chân sút Gassissou đã phải ngồi dự bị và không được tung vào sân, ngay cả khi Thanh Hóa có cầu thủ bị chấn thương.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của DNH Nam Định cũng khẳng định quyết tâm giành điểm trên sân Thanh Hóa. Đội bóng thành Nam chưa an toàn khi chỉ hơn đội xếp cuối Quảng Nam 4 điểm nhưng họ cũng chỉ kém Thanh Hóa 2 điểm.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất. Các cầu thủ đều rất tự tin và sẵn sàng cho cuộc quyết chiến trên sân Thanh Hóa. DNH Nam Định cũng đã có phương án thay thế tiền vệ Trần Mạnh Cường bị treo giò ở vòng đấu này. Đây sẽ là trận đấu hay khi hai đội có mục tiêu như nhau”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

3 cặp đấu ở giải đoạn 2 của nhóm 6 đội đua tránh suất xuống hạng đều là những trận cầu nảy lửa và khó lường. Cuộc đua trụ hạng luôn nóng bỏng ở cả 5 vòng đấu “chung kết ngược” này. Ngay cả đội cuối bảng Quảng Nam dù chỉ có 9 điểm nhưng vẫn còn nguyên cơ hội trụ hạng. 6 đội sẽ phải đua tranh quyết liệt để tìm ra 1 đội xuống hạng.

Bảng xếp hạng nhóm B trước vòng 1 giai đoạn 2 LS V-League 2020

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm