Thanh Hoá đạt thoả thuận với trung vệ cao 1m96, nhắm Mpande

09/10/2021 20:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Thanh Hoá gần như đã đạt được thoả thuận với trung vệ người Serbia, và đồng thời đội bóng xứ Thanh cũng đang nhắm đến tiền đạo Mpande.

Gia hạn với Thanh Hoá, HLV Petrovic từ chối tăng lương

Gia hạn với Thanh Hoá, HLV Petrovic từ chối tăng lương

Chiều ngày 25/9, CLB Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng mùa giải 2022 với HLV Ljupko Petrovic. Nhà cầm quân người Serbia này sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng xứ Thanh ở mùa giải 2022.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2022, bầu Đoan đã có bước đi khôn ngoan khi tiếp tục tin tưởng và gia hạn với HLV từng vô địch Cúp C1 châu Âu là ông Ljupko Petrovic. Ông thầy 74 tuổi đang trở thành kiến trúc sư trưởng trong quá trình tái thiết CLB Thanh Hoá thời kỳ hậu bầu Đệ. Tài năng và tầm nhìn của ông là điều không phải bàn cãi.

Sau khi chốt tương lai cùng vị chiến lược gia sinh năm 1947, đội bóng áo vàng bắt đầu quá trình chiêu mộ ngoại, nội binh. Một trong những mục tiêu hàng đầu mà ông thầy người Serbia nhắm đến là trung vệ đồng hương có chiều cao lên đến 1m96. Tuy nhiên, CLB Thanh Hoá phải mất thời gian khá dài để thương thảo hợp đồng với cầu thủ này.

Hiện tại, hậu vệ này gần như đã hoàn tất thương thảo và chỉ còn chờ ngày giờ bay sang Việt Nam ký hợp đồng, nhưng tên tuổi của anh vẫn được giữ kín cho tới phút chót. Dự kiến, số tiền CLB Thanh Hoá bỏ ra là khoảng 200.000 USD cho chữ ký của trung vệ này trong 1 năm.

Ngoài ra, một số thông tin cho biết, đại diện cho HLV Petrovic chính là đơn vị đã “chào hàng” trung vệ này đội bóng xứ Thanh. Trước đó, CLB Thanh Hoá cũng đã tiến hành đàm phán với khoảng 3 trung vệ khác nhưng đều không thành công do yêu cầu về đãi ngộ quá cao.

Bên cạnh việc chiêu mộ một trung vệ, cái tên mà bầu Đoan đang nhắm đến chính là cựu tiền đạo Joseph Mpande của CLB Hải Phòng. Cầu thủ người Uganda đã bị Hải Phòng thanh lý hợp đồng vào tháng 8/2021 sau khi V-League chính thức bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Anh đã có nhiều năm gắn bó cùng đội chủ sân Lạch Tray.

Dù vậy, dưới thời của bầu Hoàn, cầu thủ 28 tuổi này đang có những vấn đề tồn đọng về hợp đồng và nhiều khả năng sẽ không tiếp tục thi đấu cho đội bóng đất Cảng ở mùa giải 2022. Mpande được coi là sự bổ sung rất chất lượng cho CLB Thanh Hoá khi đội bóng này vẫn chưa tìm được một tiền đạo thực thụ.

Năm 2019, Mpander đã từng có thời điểm ở rất gần sân Thanh Hoá nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục gia hạn hợp đồng cùng CLB Hải Phòng, nhưng những biến động thượng tầng gần đây ở đội bóng áo đỏ là phần nào nguyên nhân dẫn đến việc anh chia tay đội bóng vùng Đông Bắc.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm