Thanh Hóa 1-1 Nam Định: Chủ nhà may mắn thoát thua phút chót

11/10/2020 05:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi thiếu người trong gần nửa cuối hiệp 2 và bị đối phương dẫn trước, Thanh Hóa phải nhờ tới bàn thắng muộn của trung vệ Epassi mới giành được 1 điểm trên sân nhà trước Nam Định ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2 LS V-League 2020.

Video clip bàn thắng trận Thanh Hóa 1-1 Nam Định

Video clip bàn thắng trận Thanh Hóa 1-1 Nam Định

Nam Định đã có điểm số đầu tiên trên sân khách mùa giải này khi Hòa Thanh Hóa 1-1. Với kết quả này, thứ tự trên bảng xếp hạng nhóm B của hai đội đều không có sự xáo trộn.

“Chiếc thẻ đỏ của Samson chính là bước ngoặt của trận đấu này khiến Thanh Hóa rơi vào tình thế rất khó khăn và tưởng chừng sẽ phải đối mặt với một thất bại. Tuy vậy, sự nỗ lực của các cầu thủ và một chút may mắn đã giúp chúng tôi giành lại 1 điểm.

Trong tình thế như vậy, tôi hài lòng với kết quả của trận đấu. Chúng tôi cần phải ngay lập tức có những phương án cho sự vắng mặt của Samson ở trận đấu tới”, đó là phát biểu của HLV Mai Xuân Hợp sau khi Thanh Hóa phải vất vả cầm hòa Nam Định 1-1 ngay trong tận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 LS V-League 2020.

Trở lại với diễn biến trận đấu, thiếu vắng Hữu Dũng do bị treo giò, HLV Mai Xuân Hợp đã thay thế bằng Đình Tùng. Trung vệ Epassi đã trở lại vị trí thủ lĩnh hàng thủ của Thanh Hóa. Trong khi đó, Nam Định chỉ tung tiền đạo Rafaelson vào sân ngay từ đầu còn Đỗ Merlo dự bị.

Do tính chất quan trọng của trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 nên cả Thanh Hóa và Nam Định đều nhập cuộc với quyết tâm cao cùng lối chơi tấn công không khoan nhượng. Nếu như Thanh Hóa chủ yếu triển khai các pha phối hợp trung lộ thì Nam Định lại tập trung chơi tấn công biên và sử dụng các pha tạt bóng bổng cho tiền đạo to cao Rafaelson.

Đội chủ nhà đã thể hiện được quyết tâm của mình nhưng cũng vấp phải sự đáp trả quyết liệt của Nam Định. Các cầu thủ đội khách còn khá tự tin tổ chức các pha tấn công về phía khung thành của Thanh Hóa. Trong khoảng 15 phút đầu hiệp 1, thủ môn Thanh Diệp đã ít nhất 2 lần cứu thua trong gang tấc cho đội chủ nhà. Hầu hết các pha tấn công nguy hiểm mà Nam Định tạo ra xuất phát từ các pha treo bóng bổng.

Trong khi đó, các pha tổ chức tấn công của Thanh Hóa chưa thực có được sự mạch lạc, sắc bén cần thiết. Chân sút Hoàng Vũ Samson chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà nhưng lại ít nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội phía sau. Trong cả thời gian hiệp 1, Hoàng Vũ Samson có vỏn vẹn 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa đủ để đánh bại thủ môn đối phương.

Cuối hiệp 1, Nam Định đã tạo ra một số pha hãm thành và dứt điểm khá nguy hiểm khiến hàng thủ Thanh Hóa phải làm việc khá vất vả. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Ngay đầu hiệp 2, cả Thanh Hóa và Nam Định đều chủ động tăng tốc trong các pha tấn công. Thế trận trở nên quyết liệt hơn với các pha tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Đội khách phần nào nhỉnh hơn ở khu trung tuyến và tổ chức được nhiều pha tấn công hơn. Các chân sút Nam Định sở hữu nhiều pha dứt điểm hơn so với đội chủ nhà.

Các cầu thủ Thanh Hóa dù cố gắng song gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội khách. Các chân sút Samson, Đình Tùng không dễ để có được những cơ hội dứt điểm. Đến phút 69, đội chủ nhà quyết điịnh rút hậu vệ Hoàng Dương ra sân để tung tiền đạo Gassissou tăng cường cho hàng công.

Tuy vậy, ngay sau đó, Hoàng Vũ Samson bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội với cầu thủ đối phương. Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người trong gần 1 nửa thời gian còn lại của hiệp 2.

Với lợi thế hơn người, Nam Định dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà không còn cách nào khác buộc phải lui về phòng thủ. Nỗ lực của đội khách đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Đoàn Thanh Trường ở phút 76.

Không còn gì để mất, Thanh Hóa dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn gỡ, Phút 89, từ pha đá phạt góc, trung vệ Epassi đã ghi bàn thắng, san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Với kết quả này, Thanh Hóa có 16 điểm, tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng của nhóm B sau SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn đã thắng Hải Phòng 1-0 để tiếp tục đứng đầu nhóm B với 19 điểm. Nam Định có 14 điểm, xếp thứ 4 trong nhóm 6 đội này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Hồng Phú của Nam Đinh đã bày tỏ sự nuối tiếc sau khi đội nhà để vuột chiến thắng ở phút chót: “Lẽ ra Nam Định đã có 3 điểm ở trận đấu này nếu như may mắn hơn. Đây là trận đấu mà các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, nỗ lực hết mình. 1 điểm giành được ở trận này cũng không phải là kết quả tồi, tuy vậy kết quả này khiến chúng tôi sẽ phải nỗ lực chiến đấu vất vả hơn ở những trận còn lại”.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm