Thành Chung sẵn sàng đá tiền đạo đối đầu Bùi Tiến Dũng

14/09/2020 19:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không có sở trường đá tiền đạo, nhưng Thành Chung luôn sẵn sàng chơi ở vị trí này và còn rất có duyên với các bàn thắng.

Tấn Tài khen Thành Chung trước trận gặp Cần Thơ

Tấn Tài khen Thành Chung trước trận gặp Cần Thơ

Tiền vệ Tấn Tài đã dành những lời có cánh cho trung vệ đàn em Thành Chung ở CLB Hà Nội trước trận đấu gặp Cần Thơ. Anh cho rằng, Thành Chung có khả năng săn bàn rất tốt.

Ở trận tứ kết với Cần Thơ, CLB Hà Nội đã ra sân với 11 cầu thủ nội và Thành Chung là tiền đạo cắm. Có thể với nhiều người đây là một điều mới mẻ, nhưng với người hâm mộ đội bóng Thủ đô đây là điều hoàn toàn bình thường. Cầu thủ sinh năm 1997 luôn được đẩy lên đá tiền đạo khoảng 30 phút cuối trận nếu Hà Nội cần bàn thắng.

Trở lại trận đấu với đội bóng miền Tây Nam Bộ, Thành Chung chính cái tên mở điểm cho một tối hủy diệt của đội bóng áo tím. Sau bàn thắng của cầu thủ quê Tuyên Quang, Hà Nội ghi tới 6 bàn thắng nữa để hoàn tất chiến thắng 7 sao, qua đó lọt vào vòng bán kết Cúp QG – Bamboo Airways 2020 gặp TP.HCM.

Ở trận bán kết diễn ra ngày 16/9, cả 2 đội bóng đều sẽ được sử dụng các ngoại binh của mình. Việc này tưởng chừng giúp Thành Chung có thể trở lại vị trí hậu vệ sở trường, nhưng tiền đạo Rimario bất ngờ bị treo giò do nhận thẻ đỏ khi khoác áo CLB Thanh Hóa ở Cúp QG mùa giải trước.

Chính Thành Chung cũng thừa nhận việc thích được chơi ở vị trí hậu vệ hơn: "Tôi thích được chơi ở vị trí sở trường là hậu vệ hơn. Tôi tuy xuất thân từ vị trí tiền vệ nhưng được bố trí đá hậu vệ từ lâu rồi nên dần cũng yêu thích vị trí này và muốn được thi đấu ở vị trí này hơn".

Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn sẵn sàng chơi ở vị trí tiền đạo nếu được HLV Chu Đình Nghiêm yêu cầu: "Việc sắp xếp đội hình là do BHL, HLV trưởng. Trận đấu tới dù có đá vị trí trung vệ hay tiền đạo thì tôi cũng sẽ thi đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong bối cảnh Hà Nội không có tiền đạo Tây, nếu được HLV trưởng tin tưởng và giao phó vị trí tiền đạo một lần nữa thì tôi nghĩ mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể".

Tuy nhiên, do Omar đã trở lại thi đấu nên HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể bố trí cầu thủ người Senegal đá ở vị trí trung phong cắm thay vì Thành Chung. Đây cũng không phải là phương án tồi, bởi Omar trước khi chuyển đến Hà Nội cũng đã thi đấu ở vị trí tiền đạo trong màu áo Thanh Hóa.

Nếu đẩy Thành Chung xuống dưới hàng phòng ngự, ông Nghiêm sẽ gia cố hàng thủ một cách đáng kể trước những màn không kích của bộ đôi tiền đạo mới của TP.HCM. Cả 2 tiền đạo Costa Rica vẫn đang là ẩn số và được kỳ vọng rất nhiều ở trận đấu "một mất, một còn" này.

Bên cạnh đó, việc để Thành Chung đá ở vị trí hậu vệ sẽ giúp hàng phòng ngự Hà Nội thêm chắc chắn và giàu tính chiến đấu hơn. Cầu thủ người Tuyên Quang đang cho thấy tiến bộ vượt bậc trong khả năng tranh chấp tay đôi cũng như đánh chặn của mình. Vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn hoàn toàn có thể đưa anh về chơi ở vị trí hậu vệ.

Bản thân Thành Chung cũng đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi về 2 cầu thủ ngoại của TP.HCM: "Là 1 trung vệ, tôi luôn phải quan sát và tìm hiểu tiền đạo của đối phương. Bây giờ 2 tiền đạo ngoại vẫn là một ẩn số, thế nên tôi cần phải xem lại video về họ cũng như để ý những cầu thủ này nhiều hơn trong trận đấu".

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm