Thắng dễ Hong Kong, HLV Miura không thích vì đối thủ yếu

07/09/2014 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một Hong Kong (Trung Quốc) chơi rất thường, thầy trò HLV Toshiya Miura không khó để giành chiến thắng với cú đúp của Hải Anh và bàn còn lại của Công Vinh.

Một trận đấu nhàn hạ, với điểm sáng lớn nhất theo nhìn nhận của HLV Miura là, các học trò của ông đã tích cực... di chuyển nhiều hơn.

Người hùng Hải Anh

3 trận đấu gần nhất trong màu áo ĐTQG dưới triều đại HLV Miura, tiền đạo thuộc biên chế Đồng Nai, Nguyễn Hải Anh, đã ghi đến 5 bàn thắng, trong đó có 2 cú đúp vào lưới Myanmar và Hong Kong, bàn còn lại được thực hiện ở trận đấu tập với Olympic Việt Nam. Phong độ tuyệt vời của “Vua phá lưới nội” V-League 2014 lẽ đương nhiên nhận được những lời khen ngợi của ông thầy người Nhật Bản.

“Tiền đạo thở bằng bàn thắng và không có lý do gì để chê trách cả, khi cậu ấy (Hải Anh) đang có phong độ làm bàn gần như hoàn hảo”, HLV Miura không tiếc lời khen dành cho học trò.

Ngoài 2 pha lập công ở đầu mỗi hiệp đấu, cùng tác phong thi đấu xông xáo, Hải Anh còn có một pha đưa bóng dội cột dọc và một cú lốp bóng khiến thủ môn đối phương phải khá vất vả để làm chủ quả bóng.

Khi Hải Anh nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả, thì Công Vinh cũng rất biết cách lên tiếng (dù hơi muộn, sau một vài cơ hội bỏ lỡ khá vô duyên), với pha đánh đầu cận thành từ đường căng ngang của Văn Quyết trong hiệp 2.

Màn tung hứng tuyệt vời của bộ đôi tiền đạo này khiến Anh Đức, cầu thủ vừa nhận danh hiệu xuất sắc nhất mùa giải 2014, có thể mất luôn suất đá chính trên hàng công.

Và ước nguyện của HLV Miura

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Miura cho rằng, nếu được chọn lại, ông sẽ không lựa chọn các đối thủ mà chúng ta có thể sẵn sàng giành chiến thắng đến 6 hay 7 bàn.

HLV người Nhật Bản chia sẻ: “Tôi hy vọng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản tới đây và đặc biệt là giải bóng đá quốc tế tại TP.HCM, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với những đội bóng mạnh. Điều này rất quan trọng trước khi bước vào AFF Cup”.

“Tôi đã được chứng kiến bầu không khí lễ hội ở Mỹ Đình trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia. Hy vọng trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như thế. Còn về việc bỏ ngỏ cánh cửa ĐTQG cho thành viên U19 Việt Nam, tạm thời chúng tôi chưa nghĩ tới. Công việc của các cầu thủ trẻ lúc này là tập trung cho các giải đấu quan trọng của họ ở trước mắt”, vẫn lời ông Miura.

Bên lề các câu chuyện trong phòng họp báo, HLV Miura cho Thể thao & Văn hoá biết thêm: “Chúng tôi đã rất nỗ lực trong việc đề xuất và tìm kiếm các trợ lý người Nhật Bản, nhưng chưa có kết quả. Tôi kỳ vọng trong tương lai gần, mong ước của tôi sẽ trở thành hiện thực, trước khi chúng ta hướng tới các mục tiêu quan trọng”.

• Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất 3 tuần nghỉ ngơi để hồi phục các ca chấn thương trong khoảng thời gian HLV Miura dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 17. Đội bóng sẽ tập trung trở lại vào ngày 27/9 cho chuyến tập huấn tại Nhật Bản, trước khi quay trở lại Việt Nam đá giải quốc tế TP.HCM (dự tính vào tháng 11/2014), giải đấu mang tính bản lề cho AFF Cup 2014 trên sân nhà.

• Trên sân Lạch Tray vào chiều qua, có sự xuất hiện của một khán giả rất đặc biệt, ông Alfred Riedl, cựu HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam và CLB Hải Phòng. Đương kim HLV trưởng đội tuyển Indonesia chia sẻ: “Tôi đến đây để theo dõi đội tuyển Việt Nam, đối thủ chính của Indonesia tại vòng bảng AFF Cup sắp tới. Các bạn đã rất tiến bộ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một trận đấu giao hữu nên rất khó nói điều gì”.


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm