Than Quảng Ninh kiên trì bám đuổi Hà Nội FC

06/06/2018 10:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tất nhiên là Than Quảng Ninh, không ai khác ngoài đội bóng đang đứng ngay sau Hà Nội FC và họ còn có trận đấu với chính đội bóng Thủ đô tại vòng 13. Lý thuyết là vậy, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có năng lực để làm được điều này hay không lại là chuyện khác?

Sau 11 vòng đấu, đội bóng vùng Mỏ đang kém Hà Nội FC 8 điểm, một khoảng cách không phải là quá lớn khi V-League 2018 đang còn đến 15 vòng đấu nữa. Nhưng khả năng bám đuổi của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hầu như không còn nữa, đơn giản là trong khi đội bóng Thủ đô vẫn có phong độ ấn tượng thì Than Quảng Ninh không có dấu hiệu của sự ổn định.

Thiếu ổn định

Qua 11 vòng đấu, Than Quảng Ninh đá sân nhà 6 trận, thắng 4, hòa 1, thua 1 trong đó ấn tượng nhất là trận thắng Quảng Nam 3-0. Tuy nhiên phong độ sân khách của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại không tốt, đá 5 trận họ thua 3 và chỉ dành được 1 trận thắng, 1 trận hòa. Hai trận thua trước các chủ nhà Sài Gòn (1-2), Sanna Khánh Hòa BVN (0-1) không phải là những đối thủ quá mạnh mùa giải này cho thấy phong độ của Than Quảng Ninh chưa thật tốt. Vừa có thắng Hải Phòng (1-0) trên sân Lạch Tray thì về sân Cẩm Phả họ lại để B.Bình Dương cầm chân 1-1.

Sau sự ra đi của đội trưởng Vũ Minh Tuấn, lối tấn công cánh của Than Quảng Ninh trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vẫn còn Xuân Tú bên cánh phải nhưng họ không còn miếng xẻ cánh, không có những cú đá phạt nguy hiểm như trước đây. Đến nay, các ngoại binh vẫn đóng góp 50% số bàn thắng của đội bóng vùng Mỏ, Vinicius có 4 bàn, Eydison có 3 bàn, 5 nội binh đóng góp 7 bàn thắng trong đó người nhiều nhất cũng chỉ có 2 bàn. Đội chủ sân Cẩm Phả còn có 1 cầu thủ nhập tịch tên là Trần Trung Hiếu (Geoffrey Kizito) sinh năm 1993, cao 1,76 m, chơi sở trường vị trí tiền vệ. Cầu thủ gốc châu Phi này đã có 10 năm đá cho Than Quảng Ninh, nhưng hiện thi đấu khá mờ nhạt.

Trước khi lượt đi khép lại, Than Quảng Ninh còn 2 trận đấu với các đối thủ khó chơi HAGL và Hà Nội. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ cố gắng kiếm 3 điểm trên sân Cẩm Phả để bảo đảm mục tiêu thứ 2 trước khi tính tiếp đường dài.

Mục tiếp Top 3

Nếu như khá nhiều đội bóng sẽ tranh thủ quãng thời gian nghỉ trước khi lượt về để tranh thủ bổ sung lực lượng cả ngoại binh lẫn nội binh thì Than Quảng Ninh không có đủ kinh phí để làm điều đó. Chưa kể, nhiều khả năng sau khi khép lại lượt đi, khoảng cách giữa Than Quảng Ninh và đội đầu bảng sẽ được nâng lên 11 điểm. Đội bóng Thủ đô sẽ có thêm sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson, hàng công sẽ có bộ ba nguyên tử MOS là Moses, Oseni, Samson, đủ sức đe dọa bất cứ hàng phòng ngự V-League nào.

Trong khi Vinicius, Nhật Minh, Nguyên Sa, Xuân Tú, Tuấn Linh những cầu thủ đá chính cho Than Quảng Ninh liên tục phải cày ải thì Thành Lương, Văn Quyết và cả Oseni đang được đá luân phiên hay nghỉ ngơi do thẻ phạt. Điều này đảm bảo cho thể lực các trụ cột của đội bóng Thủ đô đảm bảo đến cuối mùa giải, nhất là giai đoạn nước rút. Ngay cả khi Than Quảng Ninh không đủ sức bám đuổi cuộc đua thì có lẽ phần còn lại của V-League 2018 cũng không còn khuôn mặt nào sáng giá hơn. Hai đội TP.HCM, FLC Thanh hóa vốn có sự đầu tư lớn thì đã tụt quá xa nhóm đầu bảng và cơ hội đã chấm hết.

18h00 ngày 3/6, Than Quảng Ninh – B.Bình Dương: 'Bắt mạch' hiện tượng

18h00 ngày 3/6, Than Quảng Ninh – B.Bình Dương: 'Bắt mạch' hiện tượng

Được kỳ vọng là CLB duy nhất cản nổi bước tiến của đội đầu bảng Hà Nội, thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ phải dồn hết sức để “giải mã” hiện tượng B.Bình Dương vốn đã bất bại đến 9 trận đấu.

Lượt về, Than Quảng Ninh sẽ được đá 7 trận sân nhà, 6 trận sân khách. Với phong độ như hiện nay tối đa sẽ được 23 điểm và được tổng số điểm khoảng 45. Số điểm chỉ đủ đảm bảo cho họ cán đích vào Top 3 mùa giải này, thậm chí nếu HAGL, B.Bình Dương và Quảng Nam trỗi dậy mạnh mẽ thì thứ hạng còn tụt xuống. Khi về sân Cẩm Phả, HLV Phan Thanh Hùng muốn xây dựng hệ thống cho đội bóng hơn là lập thành tích ăn xổi. Có lẽ, Than Quảng Ninh đang đi đúng hướng của ông thầy gốc Quảng và vì thế không còn cách nào khác, cổ động viên đất Mỏ đành phải chờ.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm