Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn trụ cột: Đúng luật nhưng không đẹp

27/07/2020 09:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh Than Quảng Ninh đang hoàn toàn có cơ hội đua vô địch thì bất ngờ đội bóng vùng Mỏ lại cho Hải Phòng mượn luôn tới 3 cầu thủ trụ cột. Điều này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy sốc về đặt ra câu hỏi, liệu Than Quảng Ninh có phải đang muốn giúp người hàng xóm Hải Phòng trụ hạng hay không?

Kết quả bóng đá hôm nay: Than Quảng Ninh đánh bại SLNA

Kết quả bóng đá hôm nay: Than Quảng Ninh đánh bại SLNA

Với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng 2-0 trước SLNA.

Sau vòng 11 V-League, Than Quảng Ninh đang xếp vị trí thứ 3 và tràn trề cơ hội đua vô địch với những đội đang xếp trên Sài Gòn hay Viettel. Trong khi đó, Hải Phòng xếp vị trí thứ 2 từ dưới lên và đối mặt với nguy cơ rớt hạng rất cao. Bỗng dưng... CĐV hai đội "ngã ngữa" với thông tin, Than Quảng Ninh đã cho Hải Phòng mượn 3 gương mặt quan trọng của đội bóng.

Cụ thể, đội bóng đất Mỏ đồng ý cho CLB Hải Phòng mượn hai cầu thủ quan trọng là Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú đến hết mùa. Còn chân sút Andre Fagan trở về đội bóng cũ Hải Phòng trước thời điểm đáo hạn hợp đồng cho mượn giữa hai bên.

Về mặt lý thuyết, việc Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ thì không hề phạm luật chuyển nhượng của giai đoạn 2 V-League. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, tại sao Than Quảng Ninh lại dang tay cứu trợ Hải Phòng đúng thời điểm đội bóng đất Cảng đang rơi vào tình cảnh bết bát của mùa giải? Phải chăng, Than Quảng Ninh có lý do gì đặc biệt?

Và đây là lời giải thích trên mặt báo của vị Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng về quyết định khiến cả làng bóng đá Việt được phen ngơ ngác.

"Chuyện Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn cầu thủ là bình thường. Đội nào chẳng chuyển nhượng. Mọi người hiểu sai nên nghĩ chúng tôi có vấn đề, chứ thực ra tôi không làm gì mờ ám. Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện nên để Fagan, Hồng Quân và Xuân Tú ra đi. Tôi đã nhận thấy tiềm năng của các cầu thủ rất trẻ như Vũ Hồng Quân hay Nguyễn Hữu Khôi. Họ sẽ chơi tốt khi có cơ hội thay các trụ cột kia. Có thể lấy trường hợp Nguyễn Hải Huy làm ví dụ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V League, BXH V League, Than QN, Hải Phòng, Mạc Hồng Quân, Xuân Tú, Fagan, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Việc Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột là đúng luật, nhưng không phải là thứ bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: VPF

Cầu thủ này gãy chân nghỉ, Nguyễn Hai Long được bố trí thay thế và lập tức thi đấu ấn tượng, ai cũng phải khen. Chúng tôi muốn như năm trước, đứng thứ ba. Mọi người nói Quảng Ninh sẽ chơi không tốt khi cho ba trụ cột kia đi, nhưng cứ chờ mà xem chúng tôi sẽ đá thế nào. Tôi cũng sắp lấy thêm một cầu thủ Hàn Quốc".

Phát ngôn của ông Phạm Thanh Hùng có thể phần nào xoa dịu được một số cái "đầu nóng" của CĐV Quảng Ninh chứ không thể phủ định sạch trơn giả thiết, Quảng Ninh đang có động thái muốn "giải cứu" Hải Phòng.

Cứ nhìn cái cách, tiền đạo Fagan phản ứng mạnh mẽ và tỏ rõ cực kỳ thất vọng trên trang facebook cá nhân thì mới hiểu phần nào những góc khuất, những mối "quan hệ ngầm phức tạp" phức tạp giữa các CLB nói riêng và của cả nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Một cầu thủ như Fagan đang thể hiện phong độ cao khi anh đã có 5 pha lập công cho Quảng Ninh từ đầu mùa lại bỗng dưng phải trở về đội bóng đã đẩy anh đi hồi đầu mùa. Còn Xuân Tú hay Mạc Hồng Quân đều là những nhân tố chủ chốt của đội bóng đất Mỏ trong vài năm trở lại đây. Những Than Quảng Ninh không ngần ngại đưa sang đội bóng láng giềng Hải Phòng một cách không thương tiếc. Chuyện rõ thật mà như đùa...

Trong khi đó, chắc hẳn nhóm đội bóng đang "cầm đèn đỏ" cho suất xuống hạng như DNH. Nam Định hay Quảng Nam như đang "ngồi trên đống lửa" trước sự bổ sung "hàng chất lượng cao" của Hải Phòng ở giai đoạn 2 của mùa giải. Họ có lẽ cũng đang đỏ mắt đi tìm nhân sự chất lượng và cũng ước, có một đội bóng tốt bụng như Than Quảng Ninh để sẵn sàng cho mượn trụ cột.

Hồi đầu mùa, Hải Phòng đẩy đi hàng loạt cầu thủ và chấp nhận để đội trưởng Fagan tới Than Quảng Ninh. Kết quả là Hải Phòng đang đứng áp chót bảng xếp hạng V-League 2020. Còn hiện tại, Quảng Ninh đang đua vô địch lại mở lòng cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ quan trọng. Đổi lại, Quảng Ninh không cần gì nhiều từ Hải Phòng, chỉ cần mượn tiền đạo Claudecir, ngoại binh mới chỉ có 1 pha lập công sau 11 vòng đấu.

Rõ ràng, việc xây dựng một đội bóng liên tiếp nằm tốp trên V-League trong vài năm thì cần rất nhiều yếu tố và không thể một sớm, một chiều mà làm nên chuyện. Tuy nhiên, chỉ cần vài quyết định theo kiểu "thích thì làm" thì có thể sẽ đẩy đội bóng đến bên bờ vực.

Nhiều khả năng, Hải Phòng sẽ đạt được mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa. Thế nhưng việc Than Quảng Ninh có thể vững Top 3 như lời Chủ tịch CLB nói hay không và bóng đá Việt thực sự là cuộc cạnh tranh lành mạnh hay không thì còn phải chờ!

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm