Thái Sơn Nam nguy cơ về sớm từ vòng bảng giải châu lục

03/08/2018 17:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại 3-4 ở trận thứ 2 vòng bảng trước CLB rất mạnh Nafit Al Wasat, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đứng trước nhiều bất lợi trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải CLB futsal châu Á 2018 đang diễn ra ở Indonesia.

Trận so tài chiều 3/8 giữa Thái Sơn Nam và đội bóng đến từ Iran được xem là bước ngoặt ở bảng đấu này. Sau thất bại ở tứ kết trước thầy trò HLV Miguel năm ngoái ở Nhà thi đấu Phú Thọ, đại diện Iran khát khao đòi lại món nợ đó.

Thái Sơn Nam vẫn nhập cuộc tốt hơn và họ có bàn thắng mở điểm ngay khi trận đấu diễn ra hơn 1 phút do công của hậu vệ Tobe. Trận đấu sau đó có nhiều chuyển biến có lợi hơn cho đội bóng Việt Nam. Tuy nhiên, liên tục những cơ hội đã bị các chân sút Thái Sơn Nam bỏ qua.

Thái Sơn Nam đã mở đầu rất suôn sẻ với đại diện rất mạnh của Iran. Ảnh: Anh Lập
Thái Sơn Nam đã mở đầu rất suôn sẻ với đại diện rất mạnh của Iran. Ảnh: Anh Lập

Và họ đã phải trả giá ở phút 25 sau khi Farhad tung cú sút không thể cản phá buộc Văn Ý vào lưới nhặt bóng. Đến phút 30, đội bóng Iran lại có thêm bàn thắng do công của Waleed bằng tình huống loại cả hàng thủ lẫn thủ môn Văn Ý.

Màn trình diễn đỉnh cao của Farhad (số 13) khiến Thái Sơn Nam của Đắc Huy phải nhận thất bại đầy tiếc nuối. Ảnh: Anh Lập
Màn trình diễn đỉnh cao của Farhad (số 13) khiến Thái Sơn Nam của Đắc Huy phải nhận thất bại đầy tiếc nuối. Ảnh: Anh Lập

Thái Sơn Nam buộc phải dồn lên bằng lối chơi tấn công tổng lực. Phút 34, Thất Phi nhen lên hy vọng cho đội nhà bằng bàn gỡ 2-3 cận thành. Nhưng Farhad đã có trận đấu bùng nổ để dập tắt hy vọng của Thái Sơn Nam bằng pha tận dụng tốt thời cơ sau khi Thái Sơn Nam dàn xếp tấn công bất thành, đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 4-2.

Tôn Thất Phi chơi năng nổ và góp công vào một cú đúp nhưng không thể giúp Thái Sơn Nam tránh khỏi thất bại. Ảnh: Anh Lập
Tôn Thất Phi chơi năng nổ và góp công vào một cú đúp nhưng không thể giúp Thái Sơn Nam tránh khỏi thất bại. Ảnh: Anh Lập

Hai phút cuối trận, Thất Phi lại có bàn gỡ 3-4 nhưng đó là tất cả những gì Thái Sơn Nam làm được trận này. Nafit Al Wasat có thể đã đặt một vé đi tiếp ở bảng này vì ở trận cuối cùng, họ chỉ phải gặp CLB Hàn Quốc được đánh giá yếu hơn họ rất nhiều.

Năm nay, đại diện Iran đặt mục tiêu vô địch ở sân chơi họ từng dừng bước trước chính Thái Sơn Nam năm ngoái.

Thái Sơn Nam Quận 8 vô địch giải futsal TP.HCM 2018

Thái Sơn Nam Quận 8 vô địch giải futsal TP.HCM 2018

Giải đấu được xem là bước chạy đà để các đội rèn quân trước thềm lượt về giải futsal VĐQG 2018 đã khép lại vào chiều 31/7 với chức vô địch dành cho chủ nhà.

Thất bại trước Nafit Al Wasat, thầy trò HLV Miguel sẽ chịu nhiều bất lợi khi chiều 5/8, Thái Sơn Nam sẽ gặp Al Dhafra trong trận cuối vòng bảng. Đây là đối thủ rất mạnh và từng cầm chân Nafit Al Wasat 1-1 ở lượt ra quân. Thái Sơn Nam phải thắng mới có thể giành vé đi tiếp và đây là áp lực không nhỏ cho đội bóng của ông thầy người Tây Ban Nha. Năm ngoái, Thái Sơn Nam đã lọt đến bán kết ở giải đấu hàng đầu cấp CLB châu lục trên sân nhà.

Chú thích ảnh

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm