Thái Lan vượt trội tuyển Việt Nam ở giải futsal Đông Nam Á

03/04/2022 19:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phạm Minh Giang đã chính thức chọn ra 14 cầu thủ để tham dự giải vô địch futsal Đông Nam Á đang diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2 đến 11/4. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan đang thể hiện sức mạnh vượt trội.

Futsal Việt Nam chốt danh sách dự giải Đông Nam Á

Futsal Việt Nam chốt danh sách dự giải Đông Nam Á

HLV trưởng Phạm Minh Giang đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn 14 cái tên trong danh sách chính thức của đội tuyển futsal Việt Nam tham dự giải futsal Đông Nam Á 2022, đồng thời cũng là vòng loại futsal châu Á 2022.

Lợi thế sân nhà cùng với lực lượng quá vượt trội đã giúp Thái Lan có hai trận đấu nhàn nhã trước Brunei và Campuchia.

Các học trò của tân HLV Carlos Cesar đã xem đối thủ như là quân xanh để tập luyện. Họ thắng Brunei 13-0 ở trận ra quân hôm 2/4 và sau đó 1 ngày cũng tại Nhà thi đấu Huamark có sức chứa 15 ngàn người, Thái Lan thắng Campuchia đến 16 bàn không gỡ.

Lịch thi đấu futsal Đông Nam Á 2022, trực tiếp bóng đá futsal, lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam, AFF Futsal Championship, Futsal VN, ON Sports, ON Sports News
Thái Lan dội 29 bàn thắng vào lưới Brunei và Campuchia sau 2 trận giải futsal Đông Nam Á 2022. Ảnh: TL

Hai trận đấu với 29 bàn thắng, Thái Lan cho thấy họ vẫn là gã khổng lồ khó vượt qua đối với các đội tuyển ở Đông Nam Á.

Malaysia, Indonesia ở bảng A có thể sẽ chỉ đặt mục tiêu tránh không thua đậm đối thủ này. Sức mạnh chủ yếu của đội tuyển Thái Lan hiện nằm ở những cái tên rất đẳng cấp như Kritsada, Suphawut, Musa, Peerapat…

Thái Lan đã vô địch giải Đông Nam Á 14/15 lần giải diễn ra và 1 lần Thái Lan không tham dự năm 2010 thì ngôi vô địch thuộc về Indonesia.

Châu Đoàn Phát và Trần Văn Vũ vẫn là những kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam ở giải năm nay. Ảnh: VFF
Châu Đoàn Phát và Trần Văn Vũ vẫn là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam ở giải năm nay. Ảnh: VFF

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ cần để tâm đến đối thủ chủ nhà ở bảng A và quyết tâm đặt mục tiêu nhất bảng B để tránh gặp đối thủ này ở bán kết.

Ngày 3/4, HLV Phạm Minh Giang đã công bố 14 cái tên chính thức sẽ dự giải đấu đang diễn ra ở xứ Chùa Vàng và đa số các cầu thủ đã dự World Cup 2021 ở Lithuania năm ngoái.

Những cái tên kỳ cựu nhất là Phạm Đức Hòa, Trần Văn Vũ, Lê Quốc Nam và Nguyễn Minh Trí. Họ đã có 2 kỳ World Cup với đội tuyển Việt Nam.

Các gương mặt trẻ đã chứng tỏ được mình là Hồ Văn Ý, Nguyễn Văn Hiếu, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng vẫn đang là trụ cột. Những sự trở lại đáng chú ý là Trần Thái Huy và Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát.

Sẽ có 5 cầu thủ dự phòng cho trường hợp đội tuyển Việt Nam có ca mắc COVID-19 và không được thi đấu. HLV Phạm Minh Giang đã đăng ký Mai Xuân Hiệp (thủ môn), các cầu thủ Tôn Thất Phi, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Anh Duy, Lương Thái Huy để họ từ Việt Nam sang Thái Lan hội quân.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã làm quen khá tốt Nhà thi đấu Huamark, nơi diễn ra giải đấu. 11h00 trưa 4/4, đội tuyển sẽ có trận chính thức gặp Myanmar.

Mục tiêu của đội sẽ là 3 điểm và ngôi nhất bảng. Đội tuyển Việt Nam phải có mặt trong TOP 3 để đến vòng chung kết châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait sắp tới. 

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm