Thái Lan và UAE quyết thắng tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình

04/11/2019 06:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tương tự Việt Nam, Thái Lan và UAE xác định 2 trận đấu của họ vào tháng 11 này sẽ là “chung kết” quyết định tương lai cả cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 nên chỉ có cách đánh bại Việt Nam mới loại được một đối thủ đáng gờm khỏi cuộc đua.

HLV Park Hang Seo tràn ngập niềm vui trước 'đại chiến' UAE và Thái Lan

HLV Park Hang Seo tràn ngập niềm vui trước 'đại chiến' UAE và Thái Lan

Trước hai trận đấu có thể xem quyết định vận mệnh của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy Park có thừa động lực là những niềm hạnh phúc ngập tràn mà có lẽ chỉ khi làm việc ở đây ông mới được đón nhận.

Về phần Thái Lan, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ có hai trận đấu với Malaysia (ngày 14/11) và Việt Nam (ngày 19/11). So với HLV Park Hang Seo, HLV người Nhật Bản chỉ tập trung 24 cầu thủ từ hôm 31/10. Ông Nishino không cần thử nghiệm thêm nhiều trường hợp vì có lẽ đã hiểu rõ năng lực của các học trò.

Và cũng như thầy trò HLV Park Hang Seo, Thái Lan chưa có đủ quân số vì một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cùng 4 cái tên thuộc biên chế CLB Port FC sẽ hội quân muộn.

Trước 2 trận quan trọng, đặc biệt là chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình tái đấu tuyển Việt Nam, HLV Nishino cho biết: “Chúng tôi luôn tập trung vào mỗi trận đấu, từ Việt Nam, UAE hay đá giao hữu với Congo. Chúng tôi có 2 trận làm khách. Dù thế nào, cả đội sẽ cố gắng đoàn kết và tiếp tục phấn đấu tốt hơn”.

Thái Lan cho thấy họ lên lịch rất kỹ càng để đội bóng của HLV Nishino có thể trạng tốt nhất cho các trận đấu chính thức. Trước khi đả bại UAE 2-1 ở Thammasat, Thái Lan đã hoà Congo 1-1 ở trận giao hữu và Dangda là người ghi bàn cho người Thái trước khi tái lập điều tương tự ở trận đấu chính thức với UAE.

Điều đặc biệt trước khi đến Việt Nam làm khách ở Mỹ Đình, thầy trò HLV người Nhật sẽ có trận đấu mang tính quyết định với Malaysia. Nói quyết định bởi nếu thua trận này, Malaysia gần như hết cửa đi tiếp bởi họ đã thua UAE và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Màn tái đấu sắp tới với Thái Lan hứa hẹn sẽ không dễ dàng với đội tuyển Việt Nam.
Ảnh: Hoàng Linh

Thái Lan sẽ chính thức loại bỏ một đối thủ ngáng đường như Malaysia. Tuy nhiên trong lịch sử đối đầu, người Mã chưa bao giờ là dễ chơi với bóng đá Thái Lan. Thậm chí, chính Malaysia mới là đối thủ mà Thái Lan “ngán” đối đầu nhất trong khu vực khi thắng nhiều hơn thua Thái Lan.

Chiến lược gia người Nhật Bản có thể sẽ không có đủ đội hình mạnh nhất trong tháng 11 này, khi 2 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản là Thitiphan và Chanathip có vấn đề về thể lực. Cả 2 không cùng có mặt vào tháng 10 với đội tuyển Thái Lan.

HLV Nishino nói: “Chúng tôi tập trung làm 2 đợt để duy trì thể lực cho các cầu thủ. Chanathip có thể trở lại với phong độ như trước, nhưng Thitipan cần xem tình trạng sức khỏe của cậu ấy một lần nữa. Tôi luôn nhận được thông báo về tình trạng của cậu ấy từ Nhật Bản”.

Trong khi đó, đối thủ mà Việt Nam sẽ gặp ngày 14/11 là UAE cũng xác định sẽ quyết đấu đội chủ sân Mỹ Đình để mong lợi thế đi tiếp. Hậu vệ Al Kamali tỏ ra lạc quan: “Không có gì phải sợ tại vòng loại World Cup sau khi đội đã có 6 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên, trong đó có 2 trận sân khách. Chúng tôi sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 để giành 3 điểm trước khi quay lại sân nhà và hoàn tất nhiệm vụ tại đây”.

Tuy nhiên, vấn đề của HLV Van Marwijk chính là sự thiếu vắng của chân sút số 1 Mabkhout vì thẻ phạt. Việc cầu thủ săn bàn hay bậc nhất châu Á phải ngồi ngoài sẽ là lợi thế cho Việt Nam. Nhiều người nói vui, có vẻ vận “son” vẫn đang song hành cùng HLV Park Hang “Son” khi ông dẫn dắt đội tuyển.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan và Việt Nam đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 7 điểm. Thái Lan xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng. UAE và Malaysia lần lượt đứng các vị trí thứ 3 và thứ 4.

Lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022

Ngày 14/11:

19h45, sân Bukit Jalil: Malaysia – Thái Lan

20h00, sân Mỹ Đình: Việt Nam – UAE

Ngày 19/11:

19h45, sân Bukit Jalil: Malaysia – Indonesia

20h00, sân Mỹ Đình: Việt Nam – Thái Lan

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm