Thái Lan thưởng lớn cho HLV Polking

04/01/2022 16:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến tích đưa đội tuyển Thái Lan trở lại đỉnh cao khu vực Đông Nam Á, HLV Alexandre Polking chắc chắn sẽ được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng kèm theo mức lương khủng.

HLV Polking thú nhận nỗi sợ trước tuyển Việt Nam

HLV Polking thú nhận nỗi sợ trước tuyển Việt Nam

Đã đến rất gần Cúp vô địch AFF Cup 2020 nhưng HLV Alexandre Polking vẫn không hài lòng khi nhớ lại trận bán kết với ĐT Việt Nam, đối thủ mà ông thừa nhận “là đội bóng chất lượng và đẩy chúng tôi vào tình thế chống đỡ, phải chuyển sang chơi bóng dài”.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã nhóm họp ngày 4/1 ngay sau khi đội tuyển bóng đá Thái Lan trở về nước và ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2021.

Các thành viên cấp cao của FAT đã quyết định thống nhất sẽ giữ lại HLV Polking cho chức danh HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan.

HLV Polking, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Park Hang Seo, Nishino, bóng đá Việt Nam hôm nay, FAT, AFF Cup 2021
HLV Polking được trao hợp đồng thêm 1 năm với FAT kèm mức lương lớn nhất khu vực. Ảnh: TL

Ông Polking trước đó đã ký hợp đồng ngắn hạn 4 tháng với đội tuyển Thái Lan để dẫn dắt “Voi chiến” dự AFF Cup 2021 và Vòng loại ASIAN Cup 2023.

Việc HLV Polking chinh phục thành công ngôi vô địch AFF Cup 2021 trong thời gian ngắn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đã giúp ông thuyết phục được tất cả.

Chủ tịch FAT là ông Somyot Poompamuang theo nguyện vọng của ban lãnh đạo, trước mắt gia hạn hợp đồng cho HLV Polking thêm 1 năm.

Mức lương mà cựu HLV CLB TP.HCM nhận được sẽ ngang bằng với HLV Akira Nishino, lên tới 80 nghìn USD/tháng, con số này gần gấp ba so với những gì ông Polking nhận được tại CLB TPHCM.

Đây thực sự là tin mừng cho HLV Polking khi ông đã chứng tỏ được năng lực của mình phù hợp với bóng đá Thái Lan. Việc bị CLB TP.HCM chấm dứt hợp đồng do V-League 2021 huỷ cũng là điều may mắn cho đội tuyển Thái Lan và ngược lại, nó mang đến nỗi buồn cho không ít CĐV Việt Nam.

Nhiều CĐV Việt Nam có thể tiếc nuối bởi nếu TP.HCM gia hạn hợp đồng với ông Polking đến mùa giải 2022, chiến lược gia này đã không làm việc cho đội tuyển Thái Lan và có thể “Voi chiến” đã không thể loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2021.

HLV Polking có thể nhận mức lương tương đương ông Shin Tae Yong khi làm việc ở Indonesia. Hai HLV này cũng là những người nhận mức lương cao nhất ở khu vực Đông Nam Á nhưng lương “khủng” cũng đồng nghĩa với sức ép cho ông Polking là không hề nhỏ.

Mục tiêu trước mắt của HLV Polking là giúp Thái Lan vượt qua vòng loại ASIAN Cup 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Đội tuyển Thái Lan phải thi đấu vòng loại vì xếp thứ 4 bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, không thể vào thẳng VCK như đội tuyển Việt Nam.

HLV Polking cũng sẽ phải bảo vệ thành tích vô địch AFF Cup 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm