Thái Lan thời Akira Nishino: Ấn tượng làn sóng trẻ

14/11/2019 14:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự hồi sinh của đội tuyển Thái Lan dưới triều đại Akira Nishino, thật lạc quan, gắn liền với phong độ xuất sắc của những tài năng trẻ như Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, và Ekanit Panya. Đó cũng là thông tin chẳng mấy vui vẻ gì với các đội bóng sắp tham dự SEA Games 2019.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam và UAE, Malaysia vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam và UAE, Malaysia vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá WC 2022 VN. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Malaysia vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTV5, VTC1, VTC3, Bóng đá TV, Thể thao TV.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 14/11: Việt Nam vs UAE (VTC1, VTC3, VTV5, BĐTV)

https://www.youtube.com/watch?v=ZlIuHknoBfI

https://www.youtube.com/watch?v=2tMANo5XxVQ

* 19h45 ngày 14/11: Malaysia vs Thái Lan (Thể thao TV, HTV1)

https://www.youtube.com/watch?v=QS4UiUH-UvE

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

 

* Các kênh trực tiếp và tiếp sóng trận Việt Nam và UAE: VTC1, VTV5, Bóng đá TV, K+ PM, HTV Thể Thao, THVL4/THVL4HD, THVLi, BTV2 , BTV10 NCM, Truyền hình Nhân Dân, MyTV, MyTVnet, Mocha, FPT Play, FPT Truyền hình.

SDTV: kênh hạ tầng truyền hình mặt đất kỹ thuật số DVB-T2 của SDTV: kênh tần số K33 UHF khu vực Miền Nam (các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau), kênh tần số K36 UHF khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Bóng đá Thái Lan đã lép vế so với Việt Nam trong hai năm qua, nhưng có thể khẳng định rằng với bộ ba trên, cùng những cái tên quen thuộc như Supachai Jaided, Saringkan Promsupa, họ vẫn là ứng viên hàng đầu ở kỳ SEA Games sắp tới, và là nền tảng để tìm lại vinh quang ở cấp độ ĐTQG.

Người hùng mới Ekanit Panya

Khi tiếp UAE ở Pathum Thani, rất ít người nghĩ Thái Lan có cơ hội chiến thắng, bởi đại diện Tây Á đang là đội đương kim hạng ba Asian Cup, và có thành tích đối đầu tốt hơn hẳn (thắng 4, hòa 1 trong 6 lần đối đầu ở vòng loại World Cup). Nhưng rốt cuộc, các học trò của Akira Nishino đã gây sốc với thắng lợi 2-1. Và người hùng của họ là Ekanit Panya, một tiền vệ mới 20 tuổi và lần thứ 3 khoác áo ĐTQG. Anh kiến tạo cho Teerasil Dangda mở tỷ số, trước khi tự mình ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

“Tôi rất tự hào vì đã đóng góp vào chiến thắng của đội nhà”, tiền vệ của Chiangrai United nói với FIFA.com, “Đặc biệt, đó là bàn thắng quốc tế đầu tiên của tôi và nó mang về 3 điểm quan trọng. Khi đường tạt của Nitipong, ý nghĩa đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là mình không thể đón được. Thế nhưng, tôi đã đưa bóng vào lưới như khi đã tập luyện. Khi trái bóng cuộn vào lưới, cả thế giới như mở ra trước mắt tôi”. Đó là chiến thắng đầu tiên của Thái Lan trước UAE sau 15 năm, và quan trọng hơn, nó giúp họ xoay chuyển cục diện trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào giai đoạn ba của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sinh ngày 21/10/1999 tại Chiang Rai, Panya chơi bóng từ nhỏ và gia nhập học viện bóng đá Chiangrai United vào năm 14 tuổi và trưởng thành cực nhanh đến nỗi chỉ hơn 1 năm sau đã được chơi tại Thai-League. Ba ngày trước sinh nhật 16 tuổi, anh ghi bàn vào lưới ông lớn Muang Thong United, và lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Thai-League. Mùa này, anh đã góp công giúp Chiangrai United vô địch quốc gia.

truc tiep bong da hôm nay, Malaysia đấu với Thái Lan, truc tiep bong da, Việt Nam vs UAE, xem bong da, VTC9, TTTV, xem bóng đá trực tuyến, Malaysia vs Thái Lan
Ekanit Panya là lá cờ đầu cho thế hệ mới của bóng đá Thái Lan

Phong độ của Panya giúp anh lọt mắt xanh HLV Akira Nishino, và anh đã nắm chắc cơ hội ấy. "HLV Nishino bảo tôi rằng một khi đã ở trên sân là phải dũng cảm, phải máu lửa, cũng như phải thông minh. Lời nhắc nhở ấy giúp tôi tự tin rất nhiều. Dĩ nhiên, tôi còn nhiều thứ phải cải thiện nữa”, Panya chia sẻ.

“Iniesta Thái Lan”, và thế hệ mới

Người truyền cảm hứng bóng đá cho Ekanit Panya là Andres Iniesta, và anh luôn cố gắng học theo phong cách của danh thủ người Tây Ban Nha. “Tôi thích phong cách của anh ấy. Chúng tôi chơi cùng vị trí (tiền vệ tấn công). Hàng ngày tôi tập luyện rất chăm chỉ và sau đó xem những clip của Iniesta để học hỏi anh ấy. Tất nhiên, tôi cũng theo dõi một số cầu thủ khác nữa, Ekanit tiết lộ.

Trong vài năm qua, “Messi Jay” Chanathip Songkrasin là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan, và tiền vệ của Consadole Sapporo vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp (26 tuổi). Bên cạnh đó, những trụ cột khác như Theerathon Bunmatham, hay Thitipan Puangchan đều có thể thi đấu thêm vài năm nữa, nhưng ông chủ tương lai của bóng đá Thái Lan chính là Ekanit Panya. Và điều lạc quan với bóng đá nước này là họ đang có một thế hệ mới đủ sức kế cận cho lứa đàn anh.

truc tiep bong da hôm nay, Malaysia đấu với Thái Lan, truc tiep bong da, Việt Nam vs UAE, xem bong da, VTC9, TTTV, xem bóng đá trực tuyến, Malaysia vs Thái Lan
Thái Lan sẽ đòi lại món nợ từ Malaysia?

Đó là Supachok Sarachat, người đã góp công vào cả ba bàn thắng của Thái Lan vào lưới Indonesia hôm 10/9, bao gồm 1 cú đúp và mang lại một quả phạt đền. Tiền đạo cánh của Buriram United có sự lắt léo trong đi bóng, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp rất khôn ngoan, và tốc độ cực tốt. Anh từng nhiều lần vượt qua Duy Mạnh và uy hiếp khung thành Văn Lâm, rất may là hàng thủ Việt Nam đã kịp thời bọc lót cho nhau nên mới giữ được trận hòa 0-0 ở Pathum Thani.

Đó là Suphanat Mueanta, người vừa vượt qua Đoàn Văn Hậu để nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á. Mới 17 tuổi, nhưng cậu em trai của Supachok đã có hai mùa thi đấu ở Thai-League, và là một trụ cột của Buriram United. Suphanat còn đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở vòng loại U19 châu Á với 9 lần lập công. Và nhiều fan hâm mộ Thái Lan vẫn đang tiếc nuối rằng, nếu Suphanat không bay sang Hà Nội dự lễ trao giải AFF Awards Nights, U19 Thái Lan đã không thua sốc U19 Campuchia, để rồi mất vé dự VCK.

Ngoài ra, thế hệ ấy còn có chân sút Supachai Jaided, người đang có phong độ không tốt, nhưng vẫn đầy tiềm năng, và trung vệ Saringkan Promsupa, thủ lĩnh của U22 Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân giỏi như Akira Nishino, thế hệ mới này sẽ tìm lại vị thế cho bóng đá Thái Lan?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm