Thái Lan ‘ngó lơ’ AFF Cup, tuyển Việt Nam có dễ thở?

01/04/2016 10:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan đã giành quyền vào thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang chưa muốn dừng lại. Khi mục tiêu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được xác định thì người Thái không thể ôm đồm cả sân chơi khu vực.

Theo kế hoạch, vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 9/2016, kéo dài đến tháng 9/2017 và điều đáng nói là một lượt trận của vòng đấu loại cuối cùng này sẽ diễn ra ngày 15/11, tức là chỉ 4 ngày trước thời điểm khai mạc AFF Suzuki Cup 2016.

Mặc dù lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu của vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á cũng như vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 chưa được tiến hành nhưng ngay từ thời điểm này, người Thái đã xác định cho mình ưu tiên số 1 chính là giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2018.


Đội tuyển Thái Lan đá giao hữu với Hàn Quốc chỉ 1 ngày sau khi từ Iran về nước để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2018.Ảnh: twitter

Ít ngày sau khi từ Iran trở về với vị trí nhất bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018, chiếm suất dự vòng loại thứ ba, hôm qua 31/3, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang đã cùng Giám đốc kỹ thuật Withaya Laohakul có buổi làm việc với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này Somyot Poompanmuang.

Theo tờ The Nation, buổi làm việc này cũng dập tắt những nghi ngờ của người hâm mộ bóng đá Thái Lan về sự khác biệt trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2018 của GĐKT  Withaya Laohakul và HLV trưởng Kiatisuk Senamuang.

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan sau buổi làm việc này, Chủ tịch Somyot Poompanmuang cho biết, buổi làm việc đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, tất cả cùng nhìn về một hướng với mục đích chung là nâng cao trình độ, sự phát triển của bóng đá Thái Lan.

Ông Somyot Poompanmuang cũng khẳng định, cuộc họp đã đi đến thống nhất mục tiêu lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup được bóng đá Thái Lan đặt lên ưu tiên hàng đầu vào lúc này.

“Chúng tôi nhất trí là mục tiêu cao nhất sẽ được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi tin rằng không thể có quá nhiều mục tiêu cùng một lúc vì rất có thể sau đó sẽ không đạt được bất cứ điều gì.


Đội tuyển Việt Nam gặp khó trong mục tiêu vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016.Ảnh: V.S.I

Mục tiêu cao nhất của bóng đá Thái Lan lúc này là VCK World Cup, vì vậy chúng tôi hy vọng các CĐV sẽ ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì chất lượng các đội tuyển khác ở cấp độ quốc gia.

Tôi cũng yêu cầu GĐKT Withaya Laohakul xây dựng một kế hoạch dài hạn cho các đội tuyển quốc gia, xác định rõ việc chúng tôi phải chơi theo cùng một cách.

Không có vấn đề gì trong chuyện này và HLV trưởng phải có trách nhiệm để các đội tuyển chơi theo cùng một hệ thống chiến thuật mà không cảm thấy bối rối. Khi tôi hỏi HLV trưởng Zico về cách chúng tôi nên chơi, tôi xác định rằng chúng tôi phải làm việc như là một nhóm thống nhất với mục tiêu rõ ràng, không tranh cãi vì bất cứ điều gì”.

Thái Lan thua sát nút Hàn Quốc

Thái Lan thua sát nút Hàn Quốc

Đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở trận giao hữu vào hôm Chủ Nhật vừa qua.


Thực tế, việc bóng đá Thái Lan dồn sức cho mục tiêu World Cup và dùng đội hình trẻ cho AFF Suzuki Cup 2016 mới chỉ là tuyên bố của giới chức lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này. Hơn nữa, thời gian từ nay đến ngày AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh vẫn còn chừng 7 tháng nữa, thay đổi hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngay cả khi Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2016 bằng đội hình U23 thì cũng không dễ cho các đối thủ ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam có thể dễ dàng đánh bại họ.

Tạm thời, thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang mới xác định được lịch giao hữu với đội tuyển Colombia vào tháng 6 tới. Người Thái không mơ mộng giành vé chính thức dự World Cup 2018 mà thực tế nhất là trận play-off.

Lâm Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm