Thái Lan muốn dùng Thái kiều để vượt qua tuyển Việt Nam

22/05/2020 20:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan vừa cho biết ĐTQG nước này kỳ vọng sẽ qua mặt các đội bóng bảng G như Việt Nam, Malaysia, UAE để lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Có như vậy, Thái Lan mới vào Top 100 FIFA. Người làm bóng đá xứ Chùa Vàng cũng kỳ vọng hàng loạt siêu sao trẻ được đào tạo châu Âu về nước chơi bóng.

'Sao' U23 Thái Lan gia hạn hợp đồng với đội bóng từng chơi Ngoại hạng Anh

'Sao' U23 Thái Lan gia hạn hợp đồng với đội bóng từng chơi Ngoại hạng Anh

Benjamin Davis,tuyển thủ U23 Thái Lan vừa dự VCK U23 châu Á 2020 vừa cho biết đang được CLB đàm phán để chuẩn bị gia hạn hợp đồng với CLB chuyên nghiệp lâu đời bậc nhất nước Anh: Fulham.

Đề cập đến ĐTQG Thái Lan, truyền thông nước này phân tích đội tuyển của HLV Nishino chỉ có thể lọt Top 100 FIFA như mục tiêu đặt ra trước đó với điều kiện phải lọt tới vòng 12 đội mạnh nhất châu Á (vòng loại cuối cùng World Cup 2022). Và như vậy, Thái Lan phải thắng cả 3 trận đấu còn lại ở bảng G trước UAE, Malaysia và Indonesia.

Benjamin Davis là ngôi sao trẻ được săn đón ở Thái Lan nhưng có thể sẽ gia hạn hợp đồng với Fulham
Benjamin Davis là ngôi sao trẻ được săn đón ở Thái Lan nhưng có thể sẽ gia hạn hợp đồng với Fulham

Thái Lan phải xem những trận đấu ở bảng G có thể diễn ra tháng 10 và 11 tới là những trận chung kết. Họ cũng sẽ phải mong Việt Nam thất bại ở 3 trận còn lại để có thể chen chân vào vị trí số 1. Thái Lan đã 10 năm qua chưa đủ điểm vào Top 100 FIFA. Đây là điều khá bất ngờ bởi nền bóng đá này có nhiều tiến bộ vượt bậc 10 năm qua. Hiện tại, ĐTQG Thái Lan đang xếp thứ 113 trên thế giới (1178 điểm) tại bảng xếp hạng mới nhất của FIFA vào tháng 4.

Lần cuối cùng Thái Lan lọt vào Top 100 thế giới xảy ra vào tháng 2 năm 2010, với vị trí 98 FIFA. Thái Lan kém xa Việt Nam (đang xếp hạng 94 FIFA với 1258 điểm. Tuy nhiên, thành tích này chỉ là tham khảo khi Thái Lan trong 10 năm qua đã 2 lần lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2010 và 2018. Họ chịu thất bại trước nhiều đối thủ hàng đầu châu Á nên điểm số bị trừ khá nhiều, do đó bật khỏi Top 100.

Người Thái Lan nhận thấy nền bóng đá không thể tạo sức bật mạnh mẽ so với bạn bè châu Á, dù họ đã có giải đấu Thai League hàng đầu khu vực ASEAN. Khi không thể đả bại Việt Nam dù đội hình có nhiều cầu thủ chơi bóng ở Nhật Bản cả hai lượt trận bảng G (cùng hoà 0-0 cả hai trận), Thái Lan đang nghĩ đến nguồn viện trợ từ các ngôi sao trẻ đang chơi bóng ở châu Âu. Những cái tên mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẵn sàng trải thảm đỏ mời họ về đầu quân là Benjamin Davis, Achitphon Kirirom, Marcel Sieghart, anh em nhà Phumarin…

Trong đó, Benjamin Davis đã khoác áo U23 Thái Lan tháng 1 năm nay tại VCK U23 châu Á. Davis có thể sẽ ký hợp đồng 2 năm với CLB giàu truyền thống Fulham của nước Anh sắp tới. Davis đã có 1 bàn sau 12 trận với Fulham, đó là pha lập công ở Cúp Liên đoàn Carabao Cup 2019.

Thái Lan đang nỗ lực kêu gọi 4 tài năng trẻ đang chơi bóng ở Đức về tập trung đội U19
Thái Lan đang nỗ lực kêu gọi 4 tài năng trẻ đang chơi bóng ở Đức về tập trung đội U19

Còn Achitpon là tiền đạo trẻ đã học và chơi bóng đá ở Đức khi mới 14 tuổi và được trao cơ hội gia nhập U19 Thái Lan năm ngoái. Cầu thủ này đang chơi cho TSV 1860 Rosenheim ở giải hạng 4 nước Đức. Achitpon đã 23 lần ra sân, ghi 25 bàn thắng và được đánh giá sẽ sớm được chơi ở các hạng đấu cao hơn ở giải chuyên nghiệp hàng đầu châu Âu như Đức.

Tiếp theo là tiền đạo trẻ Marcel Hart, em trai của Alexander Seek Hart, tiền vệ của True Bangkok United. Marcel đang chơi cho đội trẻ Bayern Munich, đang được cho mượn ở Unhiking tại giải hạng 3 nước Đức. Có thể cầu thủ này sẽ trở về Thái Lan đầu quân cho đội U19 sắp tới.

Còn hai ngôi sao Thái Lan vừa được ký hợp đồng tại giải VĐQG Đức là Krishna Phumarin và Jirapat Phumarin được chú ý hơn cả. Trong đó, Jirapat là một tiền đạo 16 tuổi, đã ký hợp đồng 2 năm với FSV Frankfurt. Người em Krishna năm nay 15 tuổi thì ký hợp đồng 2 năm chơi cho Hoffenheim.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm