'Thái Lan là động lực để bóng đá Việt Nam hoá Rồng 4 năm qua'

18/11/2019 12:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tờ báo Daily News phiên bản tiếng Thái có số lượng phát hành lớn thứ 2 xứ Chùa Vàng đã làm thống kê về sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam từ sau khi thất bại 0-3 trước chính Thái Lan năm 2015.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Tờ báo này đặt tít: “Thái Lan là động lực cho Việt Nam có thống kê “gây sốc”, họ bất bại trên sân nhà 4 năm qua”. Daily News cho biết Việt Nam đã lập kỷ lục lớn mạnh nhất trên sân nhà Mỹ Đình suốt 4 năm qua, kể từ thời điểm thua Thái Lan 0-3 dưới thời HLV Miura tại vòng loại World Cup 2015.

Đó cũng là thời kỳ bóng đá Thái Lan cực thịnh với HLV Kiatisak. Cựu danh thủ bóng đá xứ Chùa Vàng dẫn dắt đội U23 đến ĐTQG Thái Lan thống trị SEA Games đến AFF Cup.

“Việt Nam thua “Voi chiến” 0-3 từ ngày 13 tháng 10 năm 2015, đã 4 năm trước và từ đó đến nay, họ đã có tổng cộng 16 trận bất bại và chiến thắng tất cả 6 trận gần nhất ở Mỹ Đình. Cộng với 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Việt Nam đã không bị đánh bại”, Daily News viết.

Từ sau trận thua Thái Lan năm 2015, Việt Nam đã thay đổi toàn diện khiến Thái Lan phải nể sợ. Ảnh: Hoàng Linh
Từ sau trận thua Thái Lan năm 2015, Việt Nam đã thay đổi toàn diện khiến Thái Lan phải nể sợ. Ảnh: Hoàng Linh

Tờ báo hàng đầu Thái Lan thậm chí đã liệt kê rất chi tiết thành tích của đội tuyển Việt Nam từ năm 2016 đến nay để người dân nước này nắm rõ.

Thống kê năm 2016:

7 tháng 12 hòa Indonesia 2-2 (AFF Cup)

8 tháng 11 Indonesia thắng 3-2 (giao hữu)

6 tháng 10 thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 (giao hữu)

31 tháng 5 thắng Syria 2-0 (giao hữu)

24 tháng 3 thắng Đài Loan 4-1 (vòng loại World Cup 2018)

Thống kê năm 2017:

14 tháng 11 hòa Afghanistan 0-0 (vòng loại Asian Cup 2019)

10 tháng 10 thắng Campuchia 5-0 (vòng loại Asian Cup 2019)

13 tháng 6 hoà Jordan 0 -0 (Asian Cup 201 9)

22 tháng 3 hoà Đài Loan 1-1 (giao hữu)

Thống kê năm 2018:

25 tháng 12 hòa CHDCND Triều Tiên 1-1 (giao hữu)

15 tháng 12 thắng Malaysia 1-0 (AFF Cup)

6 tháng 12 thắng Philippines 2-1 (AFF Cup)

24 tháng 11 thắng Campuchia 3-0 (AFF Cup)

12 tháng 11 thắng Malaysia 2-0 (AFF Cup)

Thống kê năm 2019:

10 tháng 10 thắng Malaysia 1-0 (vòng loại World Cup 2022)

14 tháng 11 thắng UAE 1-0 (tuyển chọn World Cup 2022)

19 tháng 11 ??? Thái Lan ??? (vòng loại World Cup 2022)

HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam không biết thua đối thủ nào trong khu vực suốt hai năm qua. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam không biết thua đối thủ nào trong khu vực suốt hai năm qua. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, sau khi thua Nhật Bản 0-1 chung cuộc vào ngày 24 tháng 1 tại từ kết Asian Cup 2019 tại UAE, Việt Nam chưa bao giờ bị đánh bại trong 90 phút đến 6 trận đấu. Việt Nam đã chiến thắng Thái Lan 1-0, hoà Curacao 1-1 (King’s Cup 2019 hồi tháng 6), hòa Thái Lan 0-0 (vòng loại World Cup 2022), thắng Malaysia 1-0, thắng Indonesia 3-1 và thắng UAE 1-0 (vòng loại bảng G World Cup 2022).

HLV Nishino đang rất lo lắng cho số phận Thái Lan ở vòng loại này
HLV Nishino đang rất lo lắng cho số phận Thái Lan ở vòng loại này

Những con số thống kê quá đáng ngại cho thầy trò HLV Nishino, người vừa bị Malaysia cho nhận thất bại đầu tiên kể từ khi ông nhận nhiệm vụ dẫn dắt Thái Lan hồi cuối tháng 8 năm nay. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h tối 19/11 trên sân Mỹ Đình. Áp lực nặng nề đang nghiêng về thầy trò HLV Nishino.

Nếu thua Việt Nam và trận đấu cùng giờ trên sân Bukit Jalil của người Mã, Malaysia vượt qua Indonesia thì Thái Lan sẽ phải xuống vị trí thứ 3. Điều này rất dễ xảy ra vì Malaysia chỉ kém Thái Lan 1 điểm và họ hoàn toàn có thể sở hữu 9 điểm sau khi gặp đối thủ đã hết ý chí thi đấu như Indonesia tối 19/11.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm