Thái Lan dừng mọi hoạt động bóng đá để tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej

14/10/2016 16:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chiều nay 14/10 đã ra thông báo chính thức dừng mọi hoạt động do họ tổ chức đến hết năm 2016 để tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej vừa mới qua đời ở tuổi 88.

Theo đó, tất cả các hoạt động bóng đá sân cỏ, bóng đá trong nhà và bóng đá bãi biển do FAT tổ chức sẽ dừng ngay lập tức. Kết quả hiện tại của các đội bóng ở các giải sẽ được lấy làm kết quả chung của cả mùa giải 2016.

Điều đó cũng có nghĩa Muangthong United, đội đứng đầu Thai League thời điểm này sẽ là nhà vô địch mùa giải 2016, nghiễm nhiên chiếm một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2017. Bangkok United giành ngôi á quân và sẽ tham dự vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2017.


HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej.Ảnh: Instagrams

Army Utd, Chainat và Big Bang Chula United, 3 đội xếp cuối ở Thai League sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau. Trong khi 3 đội đang đứng đầu giải hạng Nhất là Thai Honda, Ubon UMT và Port FC sẽ thăng hạng Thai League 2017.

Trận chung kết Thai League Cup giữa Muangthong United và Buriram United được quyết định bằng hình thức bốc thăm chọn ra nhà vô địch. Tương tự ở Thai FA Cup, bốn đội lọt vào bán kết là Ratchaburi, Sukhothai, Chonburi và Chainat sẽ giải quyết chức vô địch bằng hình thức bốc thăm.


Thông báo chính thức của FAT

Riêng đội tuyển quốc gia Thái Lan đang tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2018 và sắp tới là AFF Suzuki Cup 2016 vẫn sẽ tiếp tục các trận đấu của mình.

Tuy nhiên, gần như chắc chắn, các trận đấu tại sân nhà của đội tuyển Thái Lan sẽ được tổ chức trên sân trung lập và FAT sẽ tiến hành thuê sân đấu cho phù hợp.

Quyết định nói trên được đưa ra vào đầu giờ chiều nay 14/10 sau một cuộc họp nóng tại trụ sở FAT ở Bangkok.

Hàn Đan (SiamSports)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm