Thái Lan dùng HLV từng thắng U19 Việt Nam

01/08/2021 18:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận rằng không có kế hoạch bổ nhiệm một chiến lược gia mới sau khi chia tay HLV Akira Nishino. FAT trước mắt sẽ tin dùng HLV Anurak Srikerd ở các giải quốc tế còn lại trong năm 2021.

Cầu thủ Thái Lan nói gì khi chia tay HLV Nishino?

Cầu thủ Thái Lan nói gì khi chia tay HLV Nishino?

Nhiều cầu thủ Thái Lan tỏ ra tiếc nuối trước việc phải chia tay HLV Akira Nishino, ông thầy người Nhật tới đất nước xứ chùa vàng làm việc từ năm 2019.

“Bây giờ FAT chưa lên kế hoạch gì cả. Chúng tôi chưa nghĩ về bất cứ điều gì đối với việc trả tiền bồi thường cho HLV Akira Nishino.

Chúng tôi chưa thể tiết lộ cụ thể tình hìnhvì nó là một điều kiện của thỏa thuận khi ký hợp đồng. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với HLV Akira Nishino để tìm giải pháp chung”.

HLV Anurak, bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, bóng đá Thái Lan, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, vòng loại U23 châu Á 2022, Park Hang Seo, FAT
HLV Anurak được bổ nhiệm dẫn dắt Thái Lan trước mắt ở vòng loại U23 châu Á. Ảnh: 247

Theo tin từ truyền thông Thái Lan, mức lương của HLV Akira Nishino nhận được hiện tại là 33 triệu baht/năm (hơn 23 tỷ đồng) sau khi gia hạn hợp đồng (hợp đồng cũ là 30 triệu baht/năm). FAT có thể phải mất gần 12 tỷ đồng đền bù cho 6 tháng hợp đồng còn lại của HLV Akira Nishino.

Theo những thông tin mới nhất, FAT sẽ giữ HLV nội Anurak Srikerd đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, cùng với trợ lý HLV Issara Sritaro.

Cả 2 HLV này đều là HLV có đẳng cấp, được cấp giấy phép chuyên nghiệp (AFC Pro License) theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Trước mắt, bộ đôi này sẽ được thử sức ở vòng loại giải U23 châu Á 2022 tại Mông Cổ.

HLV Anurak Srikerd có thể cũng làm nhiệm vụ luôn với đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2021 diễn ra vào tháng 12 tới.

Điều này phù hợp mong đợi của nhiều CĐV lẫn cầu thủ Thái Lan khi họ đã rất thất vọng với thành tích của các HLV ngoại thời gian qua. Trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch FAT đã sử dụng 4 HLV gồm Kiatisuk, Milovan Rajevac, Sirisak Yodyardthai và Akira Nishino.

Trừ HLV Kiatisuk, 3 HLV còn lại đều không thể giúp bóng đá Thái Lan làm nên chuyện ở các giải đấu quốc tế. Trở lại phương án HLV nội, FAT ít nhất cũng xoa dịu suy nghĩ của các CĐV Thái Lan.

FAT cũng lên kế hoạch giao vòng loại U23 châu Á và AFF Cup để HLV nội thử sức. Nếu HLV Anurak làm tốt, FAT có thể cân nhắc phương án sử dụng lâu dài.

Việc FAT chọn HLV tạm quyền Anurak Srikerd làm HLV trưởng cũng vì ông là người Thái Lan, rất hiểu biết các cầu thủ trong nước. Trợ lý của HLV Anurak là Issara Sritaro cũng từng giữ vai trò làm trợ lý ở ĐTQG và U23 Thái Lan từ năm 2019.

HLV Anurak Srikerd từng khiến nhiều CĐV Việt Nam buồn lòng khi từng dẫn dắt U19 Thái Lan đánh bại thế hệ Quang Hải, Đức Chinh của HLV Hoàng Anh Tuấn ở trận chung kết giải U19 vô địch Đông Nam Á 2015 với tỷ số không tưởng 6-0.

Đến VCK U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam vào bán kết thì U19 Thái Lan lại thua 3 trận vòng bảng và bị loại. 

HLV Anurak năm nay 46 tuổi, tiếp quản đội tuyển sau khi HLV Akira Nishino bị cho là “mất tích” sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

FAT cần một HLV quan sát các cầu thủ Thái Lan thi đấu ở AFC Champions League ngay tại sân nhà và Anurak được chọn.

HLV Anurak cũng từng là tiền vệ của đội tuyển Thái Lan với 72 lần khoác áo. Ông giải nghệ năm 2011 và từng được mời giữ chức HLV cho các CLB Bangkok Glass, Chiangrai Utd, Khon Kaen FC và Ayutthaya United.

Những CLB này đều sớm sa thải HLV Anurak vì thành tích không thuyết phục. Các chuyên gia bóng đá Thái Lan không đánh giá cao năng lực của HLV này so với những người đồng nghiệp như Dusit, Tawan hay Kiatisuk.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm