Thái Lan có thể sống tốt khi không có 'Messi Thái'

23/03/2022 21:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Alexandre Polking quyết định không triệu tập Chanathip Singkrasin, cầu thủ có biệt danh “Messi Thái”, trở lại đội tuyển Thái Lan trong “Ngày FIFA” tháng 3 này. Ông thầy 46 tuổi kỳ vọng tìm ra nhân tố có thể chơi được như Chanathip qua các trận giao hữu.

Cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp bị treo giò 3 năm

Cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp bị treo giò 3 năm

Vụ việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Thái Lan hôm 14/3 đã được các Cơ quan thể thao Thái Lan xử lý vào ngày 19/3. Cầu thủ Noichaiboon với hành vi phi thể thao với đồng nghiệp đã phải nhận án treo giò 3 năm.

Đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ có 2 trận thi đấu giao hữu liên tục vào tối 24 và 27/3 này trên sân nhà lần lượt trước Nepal, đội xếp 167 thế giới và Surinam, đội xếp 140 thế giới. HLV Polking đã triệu tập 27 cầu thủ để chuẩn bị và đây là thời gian quý giá cho ông thầy người Đức-Brazil gặp lại các học trò sau AFF Cup 2021 rất thành công.

HLV Polking không gọi Dangda và Chanathip lên tuyển Thái Lan tháng 3 này. Ảnh: TL
HLV Polking không gọi Dangda và Chanathip lên tuyển Thái Lan tháng 3 này. Ảnh: TL

Điều đáng chú ý trong danh sách lần này, rất nhiều ngôi sao không có mặt. Đó là Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Supachai Jaided (cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất Thai League 1 năm nay với 14 bàn sau 25 trận cho Buriram United) và đặc biệt là Chanathip Songkrasin.

Ông Piyapong, cựu tiền đạo của đội tuyển quốc gia Thái Lan, đã phân tích với tờ Thairath Sport rằng: “Việc HLV Polking không gọi Chanathip Songkrasin trong đội hình lần này là một điều tốt. HLV Polking sẽ thử nghiệm đội hình, lối chơi và có thể nghiên cứu trước tình huống Chanathip bị chấn thương, không thể thi đấu, đặc biệt trong một trận đấu quan trọng. Điều này sẽ có thể giúp HLV Polking lựa chọn ra cầu thủ phù hợp nhất thay cho Chanathip.

Hầu hết các cầu thủ đều là những người thể hiện được phong độ tốt trong giải đấu Thai League 1. Tôi tin rằng những gì đội tuyển sẽ thu được những kết quả quan trọng trong 2 trận đấu giao hữu sắp tới.

Đặc biệt là đối thủ mà đại diện Đông Nam Á rất hiếm gặp đến từ CONCACAF như Suriname. Đội tuyển này có hơn 10 cầu thủ gốc Hà Lan trong đội hình. Họ sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển Thái Lan”.

Về phần HLV Polking cho biết: “Thật tốt khi được đoàn tụ một lần nữa với nhau. Những cầu thủ mới cũng đã học được cách chơi của đội tuyển Thái Lan hiện tại. Có vài cầu thủ còn mệt mỏi sau khi thi đấu Thai League, nhưng họ sẽ sớm ổn thôi để hướng tới 2 trận giao hữu”.

Nói về quyết định chọn Pathompol Charoenrattanaphirom thay cho chân sút hàng đầu Thai League 1 là Supachai Jaided (cựu tuyển thủ U23 Thái Lan từng sang Việt Nam thi đấu), HLV Polking cho hay: “Pathompol là một người quan trọng. Anh ấy đã làm tốt trong kỳ AFF Cup và đã giúp chúng ta thành nhà vô địch.

Anh ấy xứng đáng trở lại đội khi Supachai bị thương. Pathompol sẽ chơi 2 trận và có thể làm tốt. Chúng tôi có thể tin tưởng anh ấy.

Với tôi, có 100 cầu thủ đủ giỏi để có mặt trong đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng chúng tôi cố gắng lựa chọn cầu thủ để cân bằng đội hình, chuẩn bị cho mỗi trận đấu phù hợp.

Những người không được chọn ra sân thì cần tiếp tục cố gắng hơn. Tôi có theo dõi các cầu thủ mỗi tuần và mỗi trận đấu. Hy vọng họ sẽ phát huy được những phẩm chất tốt nhất khi lên đội tuyển”.

“Voi chiến” sẽ có gặp Nepal (xếp hạng 167 của FIFA vào lúc 19h00 tối 24/3 tại sân vận động Chonburi. Thái Lan sau đó sẽ gặp Surinam (xếp hạng 140 trong bảng xếp hạng FIFA) cũng vào lúc 19h00.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm