Thách thức còn chờ phía trước tuyển nữ Việt Nam

10/02/2020 07:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ rất mạnh Hàn Quốc đã cho thấy trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam đang ở đâu so với châu Á và thất bại 0-3 chiều 9/2 cho thấy thầy trò HLV Mai Đức Chung còn rất nhiều điều phải làm ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 tới đây.

Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Nữ Hàn Quốc vượt trội so với tuyển Việt Nam'

Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Nữ Hàn Quốc vượt trội so với tuyển Việt Nam'

Chuyên gia Phan Anh Tú dành lời khen ngợi cho tuyển nữ Việt Nam dù thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng loại Olympic 2020.

Trước đó, như đã biết sau trận thắng 1-0 Myanmar vào chiều tối ngày 6/2, Việt Nam đã chính thức có vé vào trận play-off với đối thủ ở bảng B. Và do đó, trận đấu với Hàn Quốc ở sân World Cup Jeju vào chiều 9/2 chỉ có ý nghĩa xác định ngôi nhất, nhì của bảng đấu.

Tuy nhiên, do không dễ có được cơ hội gặp gỡ đối thủ mạnh và Hàn Quốc được coi là đối thủ vô cùng thích hợp để thầy trò HLV Mai Đức Chung củng cố nhiều điều trước trận đánh quyết định tranh vé play-off tới Tokyo 2020 nên đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực tối đa để đánh giá trình độ của mình.

Và thực sự khi bước vào trận đấu, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam không dễ san bằng khoảng cách về trình độ so với đại diện của xứ kim chi. Dù bỏ ra đến 4 cầu thủ tấn công, trong đó có cả đội trưởng Huỳnh Như so với trận gặp Myanmar, và chủ động phòng ngự nhưng thực lực của Việt Nam thua kém xa so với Hàn Quốc.

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều khi chủ nhà nắm giữ toàn bộ thế trận và liên tục uy hiếp cầu môn Kim Thanh.

Các cô gái Việt Nam chỉ biết co cụm phòng ngự trước những pha tấn công liên tục của chủ nhà và đến phút 23, điều phải đến đã đến khi tiền vệ Jang Sel Gi ngoặt bóng đẳng cấp và dứt điểm hiểm hóc làm bó tay Kim Thanh, một pha xử lý mẫu mực của cầu thủ chủ nhà và đó cũng là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam tuy đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển nữ Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi cho Hàn Quốc sau tình huống đột phá và dứt điểm quyết đoán của Choo Hyo Joo. Bàn thua có lỗi chính của thủ thành Kim Thanh khi không phán đoán được đường bóng bay dẫn đến việc bị để lọt qua tay và vào lưới.

Các học trò HLV Mai Đức Chung sụp đổ hoàn toàn sau bàn thua này và đội hình phòng thủ 5-4-1 của Việt Nam không còn được duy trì. Về phía chủ nhà, họ liên tục thay thế cầu thủ để tạo cơ hội ra sân cho những cái tên dự bị.

Tuy nhiên, đến phút 83, sai lầm phá bóng của hậu vệ Việt Nam đã tạo điều kiện cho tiền vệ Ji So Yun thoải mái tung chân khiến trái bóng đi theo quỹ đạo không thể cản phá. Kim Thanh bất lực trước cú sút của tiền vệ đang chơi bóng tại Chelsea và Hàn Quốc có được chiến thắng 3-0 đậm đà trước đội khách yếu hơn mình toàn diện.

Trận thua này cho thấy các học trò của ông Chung “xe ca” khó có thể so bì về đẳng cấp so với Hàn Quốc, một trong những cái tên hàng đầu châu Á lúc này của môn bóng đá nữ. Với 3 điểm, Việt Nam xếp nhì bảng A, kém chính Hàn Quốc đứng đầu bảng với 3 điểm. Nhiều khả năng ở bảng B, Australia và Trung Quốc sẽ là 2 cái tên đi tiếp.

Việt Nam có thể sẽ đương đầu với 1 trong 2 đối thủ rất mạnh này ở vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo 2020. Sau những gì đã thể hiện, có thể nhiều người lạc quan nhưng thực tế, rất khó để thầy trò HLV Mai Đức Chung thu hẹp được trình độ so với những đối thủ như Australia hay Trung Quốc. Nhưng cũng không cần lo lắng nhiều cho các cô gái Việt Nam, bởi lẽ để lọt đến vòng loại cuối cùng của đấu trường danh giá bậc nhất hành tinh cũng đã là thành công.

Việc có đánh bại đối thủ tiếp theo hay không vẫn có thể trông chờ vào may mắn. Nhưng trước tiên, thầy trò ông Chung “xe ca” vẫn phải làm tốt nhất khâu chuẩn bị, nghiên cứu đối thủ. Với thể thức thi đấu sân nhà, sân khách ở vòng loại cuối, Việt Nam có thể hy vọng vào kết quả khả quan ở sân nhà.

Nhưng nếu không thành công cũng không thành vấn đề khi các cô gái sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ đối thủ mạnh hàng đầu châu lục và nhờ thế, sự tự tin hay trưởng thành sẽ lớn dần thêm với họ. Bóng đá nữ nước nhà vẫn còn nhiều hạn chế và làm được như thời điểm này cũng đáng được cổ vũ.

Theo kế hoạch, các cầu thủ Việt Nam sẽ có khoảng một tháng chuẩn bị cho vòng play-off dự kiến diễn ra vào ngày 6/3 ở lượt đi, còn lượt về diễn ra ngày 11/3.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm