Teerasil Dangda: 'Vô địch quan trọng hơn danh hiệu Vua phá lưới'

12/11/2016 13:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup, tuyển thủ quốc gia Thái Lan Teerasil Dangda vẫn đang mải miết tìm kiếm danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho mình.
Cầu thủ từng thử việc ở La Liga chính là Vua phá lưới AFF Cup 2008 (4 bàn) và 2012 (5 bàn). Nhưng ở cả hai giải đấu đó, Thái Lan đều để thua tại chung kết. Năm 2008, người Thái thua Việt Nam. 4 năm sau, họ phơi áo trước Singapore. Trong kỳ AFF Cup 2014 mà Thái Lan vô địch, Dangda lại bận thử việc ở Almeria (Tây Ban Nha).

Chia sẻ với báo giới sau hai lần lỡ hẹn, Dangda tâm sự: “Hai lần trở thành Vua phá lưới AFF Cup cũng vô nghĩa vì đội tuyển Thái Lan chẳng thu được gì từ giải. Tôi thích vô địch giải đấu hơn là giành Vua phá lưới. Năm 2014, tôi đã rất thất vọng vì không được góp mặt trong đội hình Thái Lan giành huy chương vàng”.

Trở lại Thái Lan sau chuyến thử việc ở Liga, Dangda vừa có 16 bàn sau 35 trận cho Muangthong United ở mùa giải 2016. Cùng với đồng đội Adisak Kraisorn, họ hợp thành bộ đôi sát thủ cả ở CLB và tuyển Thái Lan.
Teerasil Dangda 'xâu kim' Công Vinh ngay tại Mỹ Đình

Teerasil Dangda 'xâu kim' Công Vinh ngay tại Mỹ Đình

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vừa qua tại Mỹ Đình ở bảng F vòng loại World Cup 2018, tiền đạo Teerasil Dangda đã thể hiện kĩ thuật điêu luyện với một pha xỏ háng Công Vinh.


Dù Adisak vừa dính chấn thương và không dự cả 4 trận vòng loại World Cup, Dangda vẫn tin rằng họ sẽ sớm tìm được tiếng nói chung khi ra sân: “Được chơi bên cạnh Adisak, chúng tôi dường như không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chúng tôi hiểu nhau, hiểu trận đấu bởi chúng tôi cùng thi đấu ở 1 CLB. Hai chúng tôi thi đấu ở những khu vực khác nhau nên khi cùng ra sân, chúng tôi biết mình phải làm gì để hỗ trợ lẫn nhau”.

Mùa 2016, cặp tiền đạo của tuyển Thái Lan đã ghi tới 25 bàn giúp Muangthong vô địch Thai Premier League. Adisak có 14 bàn trong khi Dangda có 11 lần lập công.

Trước thềm AFF Cup, tuyển Thái vừa trải qua một chiến dịch vòng loại World Cup thảm hại với 4 trận thua liên tiếp. Dù vậy, đó không phải là lý do để Dangda lo lắng trước thềm AFF Cup: “Tôi nghĩ lý do chính cho thành công của Thái Lan (ở khu vực) nằm ở chất lượng của giải quốc nội. Giải đấu của chúng tôi đang mạnh lên theo từng năm.


Dangda trong màu áo Armenia tranh chấp với cầu thủ Getafe ở Liga


HLV Kiatisak có rất nhiều lựa chọn cầu thủ khi bất kỳ ai dính chấn thương. Điều đó phản ánh chiều sâu đội hình của tuyển Thái  Lan. Tôi nghĩ tình hình sẽ còn tốt hơn nữa trong tương lai”.

Thái Lan sẽ nằm ở bảng A AFF Cup 2016 với Philippines, Indonesia và Singapore. Hiện đội tuyển của Dangda vẫn đang là “Vua Đông Nam Á” với 3 chức vô địch SEA Games và AFF Cup liên tiếp từ 2013 tới nay.

Kiatisuk đề cao quyết định của FIFA

HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang tin rằng quyết định tính điểm chính thức của FIFA dành cho AFF Cup là điều hợp lý. Chia sẻ với báo giới, huyền thoại bóng đá Đông Nam Á khẳng định: “Tôi luôn tin rằng khi hai đội tuyển thuộc FIFA thi đấu trong một trận chính thức, trận đấu ấy phải được tính điểm. Quyết định của FIFA sẽ khiến AFF Cup trở thành một giải đấu quan trọng hơn đồng thời giúp các đội tuyển tích lũy nhiều điểm số hơn”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm