'Tam anh' đua vô địch V-League 2020

06/10/2020 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sài Gòn FC, Viettel và Hà Nội là 3 CLB được giới chuyên môn nhận định có nhiều cơ hội nhất để đua vô địch LS V-League 2020. Lịch sử, hiện tại cũng như tham vọng của 3 cái tên này và những kẻ phá bĩnh sẽ giúp giai đoạn 2 mùa giải cực căng.

Văn Hậu trở lại tập luyện, tái xuất ở giai đoạn 2 V League

Văn Hậu trở lại tập luyện, tái xuất ở giai đoạn 2 V League

Hậu vệ Văn Hậu đã có thể trở lại tập luyện cùng CLB Hà Nội từ ngày thứ Hai (28/9). Tuy nhiên, cầu thủ người Thái Bình chỉ có thể thi đấu lại ở giai đoạn 2 LS V-League 2020.

Sài Gòn FC trong mùa giải đầu tiên được tiếp quản bởi ông bầu mới đã ngay lập tức chứng tỏ họ sẽ bứt phá hơn cả thời kỳ dưới quyền bầu Hiển. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã có 24 điểm, kèm chức vô địch lượt đi. Trên lý thuyết, Sài Gòn FC có nhiều lợi thế hướng tới một kết quả lịch sử cho CLB trong năm nay như được đá 4 trận sân nhà, có 2 điểm nhiều hơn Viettel xếp thứ 2 và 3 điểm hơn CLB hạng 3 Than Quảng Ninh. Đối thủ họ lo ngại như ĐKVĐ Hà Nội cũng chỉ có 20 điểm, kém Sài Gòn đến 4 điểm và tương tự là TP.HCM cũng chỉ có 20 điểm.

Tham vọng của Sài Gòn FC là có thừa, nhưng đương nhiên với sự thận trọng, HLV Vũ Tiến Thành có tham vọng đến đâu cũng không dám hô vang khẩu hiệu phải vô địch để tạo áp lực cho học trò mình.

Vũ khí lợi hại nhất của Sài Gòn FC chính là hàng phòng ngự (chỉ để thua 7 bàn/13 trận và là kỷ lục đến thời điểm này của mùa giải). Học trò của ông Tiến Thành có tinh thần hưng phấn và đội bóng này đáng gờm với cặp tiền đạo Brazil đã có 12 trên tổng số 19 bàn cho CLB.

Tuy nhiên, HLV Vũ Tiến Thành ý thức được tập thể của mình đang làm được nhiều hơn kỳ vọng cho tới lúc này và do đó, Sài Gòn FC cũng có thể đánh mất mình ở thời khắc căng thẳng nhất mùa. Thống kê của Sài Gòn FC khi đối đầu với các CLB trong Top 8 không hề tốt. Họ có được 10 trong tổng số 24 điểm sau lượt đi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, lịch thi đấu bóng đá Việt Nam, kết quả bóng đá, V League, BXH V League, Viettel vs HAGL
Hà Nội FC (trái) và Viettel (phải) là 2 cái tên đe dọa tham vọng vô địch của Sài Gòn FC. Ảnh: Hoàng Linh

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chỉ thắng được Hà Nội và TP.HCM, còn lại họ thua Viettel, hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương, HAGL và Than Quảng Ninh. Nếu thành tích này được duy trì trong 7 vòng còn lại của mùa giải, Sài Gòn FC khó lòng làm nên lịch sử.

Về phần đội nhì bảng Viettel, họ không có thành tích tốt hơn Sài Gòn FC với 9 điểm khi gặp các CLB trong Top 8. Viettel chỉ thắng Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ hòa HAGL, Hà Nội, Than Quảng Ninh và thua TP.HCM, Than Quảng Ninh.

Viettel được đánh giá cao bởi họ có đội hình rất thiện chiến. HLV Trương Việt Hoàng từng trải V-League và kinh nghiệm của ông giúp ích rất nhiều cho Viettel năm nay. Không còn vất vả trụ hạng như năm ngoái, nhưng Viettel của HLV Việt Hoàng gặp vấn đề về sự ăn ý trong lối chơi. Phong độ phập phù trên sân nhà lẫn sân khách cũng khiến Viettel đánh rơi nhiều điểm số đáng tiếc.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này chính là khát khao vô địch và tinh thần không bỏ cuộc trước đối thủ. Những trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, DNH Nam Định, SLNA hay lội dòng trước HAGL cho thấy các học trò của HLV Việt Hoàng sẵn sàng lăn xả đến tận phút cuối.

Viettel sẽ có lợi thế sân nhà tiếp HAGL ở giai đoạn 2 nên đó sẽ là cơ hội để họ tìm kiếm 3 điểm đầu tiên nhằm hy vọng leo lên đầu bảng. So với Sài Gòn FC, tham vọng của Viettel cũng có thừa, nhưng họ kém xa đối thủ ở khoản phòng ngự (để thủng lưới 15 bàn so với 7 bàn của Sài Gòn).

Cuối cùng, Hà Nội FC dù đang xếp thứ 4 với chỉ 20 điểm nhưng không ai có thể gạt tên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khỏi cuộc đua vô địch. Ngoài bản lĩnh dạn dày, đội bóng Thủ đô hơn hẳn Sài Gòn FC và Viettel ở lực lượng hùng hậu hơn, có tính đột biến cao hơn.

Họ là CLB kiếm được nhiều điểm nhất trong số 3 cái tên được nhận định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Hà Nội FC có 11 điểm khi gặp các CLB trong Top 8. Trong đó, họ thắng TP.HCM, HAGL, B.Bình Dương và hòa Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hà Nội cũng được lợi thế đá 4 trận tại Hàng Đẫy, dù năm nay không mang lại may mắn nhiều cho họ nhưng mọi chuyện sẽ khác đi trong chặng đua nước rút. Lợi thế khác to lớn cho họ là từ đầu lượt về, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ gặp những đối thủ vốn thua họ rất nhiều những năm qua như TP.HCM và HAGL. Chỉ một chiến thắng, áp lực mà nhà ĐKVĐ tạo ra với đối thủ xếp trên sẽ rất nặng nề. Hà Nội năm ngoái cũng không vô địch lượt đi nhưng cuối mùa, họ vẫn có thể vô địch sớm 2 lượt trận.

Những cái tên khác trong Top 8 như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương, HAGL, Than Quảng Ninh, lúc này coi như đã hoàn thành mùa giải. Mục tiêu vô địch với những cái tên này có thể rất xa xỉ. Còn TP.HCM, cơ hội khó đến tay thầy trò HLV Chung Hae Seong với năng lực hiện có.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm